18/06/2018 08:55

TPHCM: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tuyển sinh khóa XIII

GNO - Thông báo số 132/TB-HVPG vừa được Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ấn ký hôm nay, 16/6/2018 cho biết, Học viện đang tổ chức tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIII (2018 - 2022).
Theo đó, tất cả Tăng ni (từ Sa di/ Sa di ni trở lên) là công dân Việt Nam (không giới hạn độ tuổi), có văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy xác nhận đã thi tốt nghiệp, có văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học trở lên đều được dự tuyển (trường hợp đặc biệt được miễn bằng Trung cấp Phật học: có bằng Cử nhân đại học thế học hoặc cư trú nơi vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo).
Tăng ni sinh khóa X (2013-2017) tốt nghiệp cử nhân Phật học và được trao bằng vào 17/9/2017
Hồ sơ tuyển sinh gồm có: 1. Đơn đăng ký dự thi (có xác nhận của Bổn sư/Y chỉ sư)2. Sơ yếu lý lịch Tăng ni (có xác nhận của chính quyền địa phương)3. Giấy giới thiệu của Ban trị sự cấp tỉnh/ thành nơi Tăng ni cư trú tu học; 4. Giấy khám sức khỏe (có đủ sức khỏe, không có bệnh truyền nhiễm) do cơ sở y tế chứng nhận; 5. Giấy khai sinh, giấy CMND (1 bản sao, thị thực); 6. Giấy Chứng nhận Tăng ni (nếu là Tỳ-kheo/ Tỳ-kheo-ni); Chứng điệp thọ giới (1 bản sao, thị thực); 7. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy xác nhận đã thi tốt nghiệp (2 bản sao, thị thực)8. Bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học hoặc Cử nhân đại học thế học (2 bản sao, thị thực); 9. Ảnh 3x4 (3 tấm, nền trắng, không quá 6 tháng; Bắc tông: Tăng áo tràng nâu, Ni áo tràng lam; Nam tông & Khất sĩ: theo hình thức của hệ phái); 10. Túi đựng hồ sơ (theo mẫu).
Hồ sơ phát hành tại Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM ở 2 cơ sở hoặc website của Học viện (www.vbu.edu.vn) cùng Văn phòng BTS GHPGVN các tỉnh/ thành (cũng có thể hạ tải hồ sơ đính kèm bên dưới bản tin này).
Tăng Ni thí sinh hoàn tất hồ sơ gửi về Văn phòng cơ sở 1, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - ĐT: 083.8478779) kèm lệ phí thi 300.000 đồng từ ngày 16/6 đến hết ngày 10/8/2018. 
Về hồ sơ, thông báo lưu ý, các bản sao có thị thực, số hiệu rõ ràng, không bị mờ, không quá 6 tháng; thí sinh chỉ nộp bản sao các văn bằng, Học viện sẽ không hoàn trả hồ sơ; khi nộp hồ sơ, cần mang theo bản gốc để đối chiếu; thí sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ giả mạo trong hồ sơ; không nhận hồ sơ không theo đúng mẫu của Học viện quy định.
Đối với hồ sơ download ở website Học viện, thí sinh hoàn chỉnh các mẫu, khi nộp hồ sơ sẽ được nhận túi đựng (theo mẫu); ngoài ra, trường không nhận hồ sơ qua đường bưu điện cũng như không giải quyết những hồ sơ nộp trễ hạn theo thời gian qui định.
Sau khi kết thúc nhận hồ sơ, bộ phận tuyển sinh sẽ có danh sách thí sinh dự thi và được niêm yết tại Văn phòng Học viện, giấy báo dự thi phát tại Văn phòng Học viện cơ sở 1 vào sáng thứ Hai, ngày 13-8-2018 (để nhận giấy báo dự thi, thí sinh phải mang theo biên nhận nộp hồ sơ)
Thông báo cũng cho biết, thứ Tư, ngày 15-8-2018 Học viện tổ chức thi (thí sinh có mặt đúng 6 giờ 30 sáng để ổn định trường thi), với 3 môn thi bắt buộc (thi viết, thí sinh tự ôn thi); trong đó: Phật học (hệ số 2, thời gian 120 phút, giáo trình Trung cấp “Phật học Căn bản”, tập I, do Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư biên soạn); Văn học Việt Nam (hệ số 1, thời gian 90 phút, chương trình 12/12 hiện hành của bộ Giáo dục đào tạo)  Sinh ngữ / Cổ ngữ(hệ số 1, thời gian  90 phút).
Với sinh ngữ/ Cổ ngữ, thí sinh chọn 1 trong 3 môn dự thi: Anh văn, Hán cổ, Pàli; trong đó: Anh văn(Giáo trình “Anh Văn Phật pháp” tập I do Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư biên soạn, Hán cổ (Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư) còn Pali (chương trình Trung cấp Phật học). Được biết, thí sinh được miễn thi sinh ngữ/cổ ngữ, trong trường hợp có bằng Cử nhân ngoại ngữ hoặc bằng C trở lên (có giá trị trong 2 năm).
Về kết quả điểm thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XIII (2018-2022) được công bố tại một số nơi: Niêm yết tại Văn phòng Học viện; Website của Học viện; Tuần báo Giác Ngộ; Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh/thành và Giấy báo trúng tuyển gửi theo đường bưu điện.
Khi trúng tuyển vào Học viện, tất cả Tăng Ni bắt buộc phải cư trú tại các tự viện thuộc GHPGVN và có giấy xác nhận bảo lãnh của vị trụ trì tại trú xứ đó. Nếu có nguyện vọng ở nội trú tại Ký túc xá tại cơ sở 2 Học viện, phải chọn vào nguyện vọng ở đơn đăng ký dự thi.
Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện, được miễn 100% học phí và các chi phí sinh hoạt nội trú. Đối với Tăng Ni sinh ngoại trú, phải đóng học phí 100%.
 Dự kiến, kkhai giảng và nhập học vào tháng 10-2018.
download >> Tải Đơn xin dự tuyển.pdf (314,42KB) download >> Tải Sơ yếu lý lịch.pdf (154,17KB)

An Lạc

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online