Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Sáng ngày 17/1/2021 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh (HĐCM) đã triển khai phiên họp thông qua Quy chế hoạt động của HĐCM trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tại Hội nghị, thừa uỷ nhiệm của Đức Pháp Chủ GHPGVN, Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật HĐCM chủ trì Hội nghị. Tham dự có, Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ HĐCM; Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp Chủ kiêm Thư ký HĐCM; HT.Thích Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM; chư Tôn Trưởng lão Uỷ viên Thường trực HĐTS, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Viên Minh, HT.Thích Giác Tường; HT.Châu Ty; Chủ tịch HĐTS Hoà thượng Thích Thiện Nhơn. Trước khi diễn ra Hội nghị , TT.Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS tuyên đọc thư uỷ nhiệm của Đức Pháp Chủ cho Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng chủ trì Hội nghị. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng lão Hoà thượng Đệ nhất Phó Pháp Chủ cho rằng, Hội nghị Ban thường trực HĐCM là một kỳ họp rất quan trọng được Đức Pháp Chủ quan tâm; vì qua Hội nghị lần này, Hội đồng Giám luật thuộc HĐCM sẽ thảo luận và thông qua quy chế hoạt động. Qua kỳ Hội nghị này, Ban Thường trực HĐCM cũng đã nhất trí suy tôn Đại lão Hoà thượng Thích Hiển Tu lên ngôi vị Phó Pháp Chủ HĐCM theo tờ trình của Ban Thường trực HĐTS, xem xét suy cử thêm thành viên vào Ban Thường trực để bổ sung chư Tôn đức Giáo phẩm đã viên tịch, đề cử TT.Thích Đức Thiện và TT.Thích Giác Dũng làm trợ lý hành chánh cho Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dũng -  Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM tại 2 văn phòng. Tại Hội nghị, TT.Thích Giác Dũng – Thư ký Hội đồng Giám luật đã thông qua nội dung quy chế hoạt động của Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Giám luật trực thuộc. Sau đó, chư Tôn Trưởng lão Hoà thượng cùng thảo luận và nhất trí thông qua bằng bản nghị quyết gồm 11 điều. Hội nghị khép lại trong tinh thần đoàn kết, hoà hợp và hoan hỷ.

Minh Ân, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online