12/06/2018 16:02

Hội nghị giao ban 05 tỉnh miền Đông

Sáng ngày 11/06/2018, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban với 05 Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh – tại văn phòng BTS chùa Tỉnh Hội, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hội nghị dưới sự tham dự Chủ tọa của HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước; HT.Thích Huệ Thông, Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT Thích Huệ Trí, Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng ban Pháp chế TƯ; HT.Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT.Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT.Thích Nhật Quang – UV TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Phước Nguyên, UV Thường trực HĐTS, Tổ trưởng Tổ Lễ tân Văn phòng 2; TT.Thích Quang Thạnh, UV HĐTS, Phó VP2 Trung ương Giáo hội; TT.Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Tổ trưởng Tổ Thông tin - Tuyên truyền Văn phòng 2; ĐĐ.Thích An Đạt, Tổ trưởng Tổ Báo chí Văn phòng 2 TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức Thường trực HĐTS, Ban Thư ký HĐTS, chư Tôn đức thành viên Văn phòng 2 TƯ Giáo hội.
Chư Tôn đức chứng minh và Chủ tọa hội nghị
Đại diện BTS các tỉnh tham dự hội nghị giao ban có: TT.Thích Huệ Khai, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Tĩnh Cường, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, HT.Thích Niệm Thái, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, HT.Thích Thiện Duyên, UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, HT Thích Như Thị, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng chư Tôn đức Phó BTS, Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Về phía lãnh đạo chính quyền các cấp có sự tham dự của ông Trà Quang Thanh, Vụ phó vụ công tác tôn giáo phía Nam ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Xuân, chuyên viên Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai; ông Phạm Thành Chung – Phó giám đốc sở nội vụ - trưởng ban tôn giáo tỉnh Bình Phước, ông Trần Đức Thịnh – Phó giám đốc sở Nội Vụ - Trưởng ban tôn giáo tỉnh Bình Dương, ông Võ Thành Công – Trưởng ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh, ông Đặng Văn Hải – Phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; cùng các vị Phó ban Tôn giáo, Trưởng phòng nghiệp vụ, chuyên viên Ban Tôn giáo của 05 tỉnh. Khai mạc phiên hội nghị, HT.Thích Tấn Đạt phát biểu đề dẫn gợi ý các tỉnh thành khi phát biểu nêu tóm lược những thành tựu nổi bật của Phật giáo tỉnh và những Phật sự còn tồn đọng vướng mắc đang gặp khó khăn ở địa phương cần được giải quyết.
HT.Thích Tấn Đạt phát biểu khai mạc hội nghị
Đại diện 05 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham dự hội nghị đã báo cáo và nêu lên các thành tựu Phật sự trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng nêu một số vấn đề còn vướng mắc, chưa thể giải quyết và cung thỉnh ý kiến chỉ đạo từ chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội. Cụ thể là các vấn đề như: quản lý Tăng ni, tự viện, quản lý cư trú đối với Tăng ni đang ở nước ngoài, những khó khăn khi hoàn tất lý lịch tư pháp theo quy định đối với chư Tôn đức cao niên, những kiến nghị về việc thành lập cơ sở tôn giáo và thay đổi danh xưng tự viện… Từ những ý kiến trên, đại diện Ban Tôn giáo các tỉnh đã có những phát biểu đóng góp chia sẻ trên phương diện quản lý nhà nước cũng như cần sự phối hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo và các cơ quan, ban ngành của tỉnh để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, tạo nên sự hài hòa giữa Giáo hội với lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương. Qua những ý kiến chia sẻ, phát biểu tại hội nghị, HT.Thích Huệ Thông, thay mặt Chủ tọa hội nghị ghi nhận và giải thích cho từng nhóm vấn đề cụ thể. Hòa thượng cho biết việc quản lý Tăng ni, tự viện từ khi thành lập Giáo hội đến nay đều căn cứ vào Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương. Tất cả đều chặt chẽ nhưng cần có sự kết hợp giữa Ban Trị sự Phật giáo và Ban Tôn giáo, cơ quan quản lý tôn giáo tại địa phương. Hòa thượng cũng chia sẻ tường tận về kinh nghiệm và biện pháp định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho từng vấn đề của đại biểu đặt ra. Phát biểu chỉ đạo, HT.Thích Thiện Pháp cho biết: Hội nghị giao ban hôm nay, Ban Trị sự các tỉnh, thành đã trình bày được những tâm tư, nguyện vọng của mình, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác Phật sự để từ đó chư Tôn đức Trung ương Giáo hội cũng như các cơ quan quản lý nhà nước đề ra những biện pháp giải quyết theo Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước, giúp cho mọi công tác Phật sự được hanh thông. Hội nghị kết thúc trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ của các đại biểu.
Quang cảnh buổi hội nghị
Đại diện Ban Trị sự Phật giáo và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phát biểu tại hội nghị
HT.Thích Huệ Thông phát biểu đưa ra các biện pháp giải quyết những vướng mắc
HT.Thích Thiện Pháp phát biểu đúc kết hội nghị

Tin, ảnh: Minh Ân - Hữu Anh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online