Hội nghị quốc tế về Tam học theo truyền thống Pali và Sanskrit

Trong 2 ngày 5 - 06/03/2021, Hội nghị Phật giáo Quốc tế về Tam học theo những truyền thống Pali và Sanskrit lần thứ 14 chính thức khai mạc. Do tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu nên hội nghị sẽ được tổ chức hoàn toàn trực tuyến qua ứng dụng Zoom và được thông dịch ra 12 thứ tiếng như: Anh, Tây Tạng, Trung, Thái, Thái Lan, Khmer, Indonesia, Việt Nam, Nga, Mông Cổ, Ấn Độ, Hàn Quốc.

Hội nghị kỳ này sẽ có sự tham gia của Ngài Dalai Lama (truyền thống Tây Tạng), HT.Makulewe Wimala Mahanayake Thero (Sri Lanka), HT.Bhikshu Jing Yao (Đài Loan), HT.Bour Kry (Cambodia), cùng nhiều tu sĩ và học giả nổi tiếng từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, quý chư tông đức Tăng, Ni các nước cũng như các đại biểu, Cư sĩ, Phật tử trên thế giới xem online.

Ngài Dalai Lama đã mở đầu Hội nghị bằng diễn văn khai mạc. Tiếp đó, diễn văn mở đầu do HT.Makulewe Wimala Mahanayake Thero – Sri-Lanka và HT.Bhikshu Jing Yao – Đài Loan và diễn văn kết thúc do HT.Bour Kry – Cambodia trình bày.

Ngài Dalai Lama mở đầu Hội nghị bằng Diễn văn khai mạc

Trong bài diễn văn mở đầu, HT.Bhikshu Jing Yao – Đài Loan và HT.Makulewe Wimala Mahanayake Thero – Srilanka đã nêu lên ý nghĩa những lời dạy của đức Phật mặc dù hiện nay trên thế giới có nhiều quốc gia nhiều hệ phái tu học khác nhau nhưng điều có một vị cha lành của bốn cõi là đức Phật. Những lời dạy của Ngài đầy khoa học và ý nghĩa từ ngàn đời nay, Từ đó chúng ta dựa vào đó quán xét nhìn nhận qua Pháp một cách đúng đắn và tỉnh thức sâu sắc hơn qua những lời dạy của Ngài.

HT.Bhikshu Jing Yao – Đài Loan
HT.Makulewe Wimala Mahanayake Thero – Srilanka

Hội nghị  Phật giáo quốc tế về Tam học theo truyền thống Pali và Sanskrit năm nay trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, các chức sắc Tăng Ni đến từ nhiều quốc gia, lãnh thổ khác nhau hy vọng quý Chư tôn đức đưa ra những quan niệm lập luận của mình trong hơn 2500 năm truyền thừa Phật giáo. Trong bài phát biểu khai mạc, ngài Dalai Lama nêu lên dòng truyền thừa theo tiếng Phạn hoặc truyền thừa theo tiếng Pali đó là chúng ta noi gương đức Phật vị Cha lành đã đạt Giác Ngộ hoàn toàn qua đó chúng ta cần dùng giới luật làm nền tảng cần đủ giữ giới đặc biệt giới Tỳ Kheo.

Hiện nay, trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng tất cả các tôn giáo điều hướng chúng ta đến điều thiện lành cùng chuyển tải thông điệp lòng tốt, lương thiện và thương yêu.

Sau bài diễn văn khai mạc là một số cuộc đối thoại giữa các Tăng sĩ và học giả Phật giáo của các truyền thống Pali và Sanskrit để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của họ trong “Tam học” (Tisikkha/ Trishiksha) về cách Đức Phật dạy chúng ta về việc làm chủ, cách rèn luyện tâm trí, chuyển hóa tâm thức để có một cuộc sống bình yên nhằm đạt được hạnh phúc, bình an hướng đến giải thoát, giác ngộ.

Chương trình hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 05 – 06/03/2021 từ 9g30 - 16g (giờ Ấn Độ), tức 11g - 17g30 (giờ Việt Nam) và Hội nghị được chia làm bốn phiên họp với bốn chủ đề: Giới học của người xuất gia; giới học của cư sĩ; định học; tuệ học. Mỗi chủ đề gồm 5 tham luận các đại biểu đến từ nhiều quốc gia, lãnh thổ khác nhau trình bày theo hình thức online.

PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online