13/05/2018 11:00

Hội nghị Sinh hoạt Hành chính Giáo hội năm 2018 – khu vực phía Bắc, ngày thứ Ba

Truyền thông Phật giáo kênh Hoằng pháp thời đại kỹ thuật số
TT.TS Thích Minh Nhẫn báo cáo chuyên đề tại Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội khu vực phía Bắc - năm 2018

PSO – Sáng ngày 12/5/2018, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), ngày làm việc thứ ba của Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội khu vực phía Bắc - năm 2018, do Trung ương Giáo hội tổ chức. Tại hội nghị, TT.TS Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Tổ Trưởng tổ chuyên trách thông tin tuyên truyền Vp2 TƯGH, đã có buổi báo cáo chuyên đề với chủ đề: “Truyền thông Phật giáo kênh Hoằng pháp thời đại kỹ thuật số".

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS chứng minh cho buổi báo cáo chuyên đề
HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS chứng minh cho buổi báo cáo chuyên đề
TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS chứng minh cho buổi báo cáo chuyên đề

Đặc biệt, trong buổi báo cáo chuyên đề được sự chứng minh của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu  – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN và TT.Thích Đức Thiện Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký GHPGVN. Chư Tôn đức Trưởng ban, Phó trưởng ban Thường trực và Chánh thư ký của BTS Phật giáo 29 tỉnh thành hội Phật giáo khu vực phía Bắc.

Tại hội nghị, TT.Thích Minh Nhẫn đã trình bày về sức mạnh của truyền thông và truyền Thông Phật giáo trong thời đại công nghệ 4.0. Những định hướng và các yếu tố để “đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp”, theo điểm 8, trong 9 điều mà Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã thông qua.

Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề với sự chứng minh của đức HT.Chủ Tịch; HT.Phó chủ tịch Thường trực; TT.Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS.

Theo Thượng tọa phân tích, Xã hội nước nhà hiện nay đang trong giai đoạn phát triển hội nhập toàn cầu hóa thế giới. Những ứng dụng công nghệ gần đây cho thấy “Thế giới là phẳng”, “Thế giới trong tầm tay” hay chỉ là một cái “click chuột” là chúng ta có thể biết được hết những gì xảy ra chung quanh, ở bất cứ nơi nào. Đây là điều kiện thuận lợi để Phật giáo nước nhà phát triển sâu rộng vào cộng đồng xã hội, từ việc chúng ta khéo ứng dụng Công nghệ Truyền thông thông qua thiết bị nghe nhìn di động để Hoằng pháp, Giáo dục, sinh hoạt Tăng đoàn, Từ thiện, hành chính Giáo hội…một cách hiệu quả và lan tỏa nhanh chóng nhất.

Với những ưu thế đó, Thượng tọa nhận thấy rằng, Ban TTTT PG các tỉnh thành cần phải gắn kết lại với nhau tạo thành một thế mạnh trong công tác Truyền thông để hỗ trợ cho nhau về mọi hoạt động Phật sự, hành chính GH. Hiện nay, khu vực phía nam 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã phát triển một cách hiệu quả chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, từ ngày thành lập 08/01/2018. Kênh Phật sự Miền Tây đã trở thành nhịp cầu nối trong mọi công tác Phật sự. Thông qua diễn đàn Zalo, Facebook, Viber của Lớp truyền thông chỉ trong vòng 1 tin nhắn PG 13 tỉnh thành đều nắm biết và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với nhau.

Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề

Sau sự thành công đó, vào ngày 28/3/2018, thành lập kênh Phật sự Online, trụ sở Văn phòng đặt tại chùa Minh Đạo, 12/3 Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP.HCM và Chùa Phật Quang, 83 Quang Trung, P. Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Đây là bước phát triển đột phá trong hệ thống truyền thông Phật giáo được đúc kết nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông. Phật sự Online có Website với tên miền https://www.phatsuonline.com, có app dành riêng cho điện thoại trên hai hệ điều hành Iso và Android. Cập nhật tin tức, bài viết, video clips Phật giáo trên 100 trang Website từ Trung ương đến các tỉnh thành.

Thượng tọa báo cáo về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa văn bản hành chính, lưu trữ tài liệu bảo mật hồ sơ, quản lý danh bộ Tăng, Ni. Với kiến thức uyên thâm và tầm nhìn chiến lược, buổi báo cáo chuyên đề đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của Chư Tôn đức giáo Phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo các tỉnh thành phía Bắc.

TT.Thích Đức Thiện đúc kết hội nghị

Trong lĩnh vực Truyền thông TT.Thích Minh Nhẫn luôn là người tiên phong, sáng tạo, khơi nguồn nhiệt huyết đến hội nghị nhằm “đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp”. Đúc kết hội nghị TT. Thích Đức Thiện Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký GHPGVN chính thức chỉ đạo sắp tới đây, sẽ triển khai khóa tập huấn “Ứng dụng truyền thông trong công tác Hoằng pháp” tại các tỉnh thành phía Bắc, được biết nơi đăng cai đầu tiên đó là chùa Bái Đính – tỉnh Ninh Bình.

Sau đây xin giới thiệu một số hình ảnh tại hội nghị:

TT.TS Thích Minh Nhẫn báo cáo chuyên đề tại Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội khu vực phía Bắc - năm 2018

TS. Đoàn Thị Tố Uyên, Giảng viên trường đại học Luật Hà Nội
Chư Tôn đức Tăng

Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề với sự chứng minh của đức HT.Chủ Tịch; HT.Phó chủ tịch Thường trực; TT.Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS

Chư Tôn đức tham khảo sách giới thiệu kênh Phật sự Online

Chư tôn đức Ni

Minh Ân – Hữu Anh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online