Hội nghị trực tuyến Ban nhân sự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Chiều 15-8, Ban nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa 2 văn phòng Trung ương Giáo hội, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) và Thiền viện Quảng Đức (TP.HCM).

Hội nghị đặt dưới trụ chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Nhân sự Đại hội IX.

Văn phòng 1 Trung ương - chùa Quán Sứ, Hà Nội
Văn phòng 2 Trung ương - thiền viện Quảng Đức, TP.HCM

Tham dự có nhị vị Phó Chủ tịch TT HĐTS, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS và thành viên Ban Nhân sự Đại hội IX.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Nhân sự Đại hội IX, chủ trì Hội nghị - phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Chủ tịch điểm qua một số nội dung chính của Hội nghị lần này. Theo đó, Hòa thượng hy vọng với trí tuệ và sự tập trung trên tinh thần trách nhiệm, chư Tôn đức thành viên Ban Nhân sự Đại hội cùng nhau thảo luận để đi đến thống nhất phương án, kế hoạch cơ cấu nhân sự giới thiệu vào Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX. Theo đó cũng thảo luận, góp ý cho dự trình tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ VII.

Chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS

Qua Hội nghị Ban Thường trực HĐTS ngày 10-7 và Ban Chỉ đạo Đại hội ngày 30-7 vừa qua, Ban nhân sự đại hội đã thống nhất số lượng Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX là 270 vị, trong đó: 235 chính thức và 35 dự khuyết. Tại Hội nghị này, Ban Nhân sự dự kiến số lượng cụ thể giới thiệu vào Hội đồng Trị sự theo từng khối gồm: Trung ương, Văn phòng, Ban viện, Tỉnh/Thành, Học viện, Tăng Ni Việt nam ở nước ngoài.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Thư ký 1 HĐCM đọc quyết định của Ban Thường trực HĐCM về tiêu chí suy tôn HĐCM

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Thư ký 1 HĐCM đã trình quyết định của Ban Thường trực HĐCM về tiêu chí suy tôn HĐCM, theo đó một vị giáo phẩm đủ tuổi lên HĐCM phải đáp ứng 1 trong 3 điều kiện: 1. Đã tích cực tham gia các cấp Giáo hội trung ương hoặc địa phương, 2. Từng là giảng sư dạy tại các Trường Phật học Tỉnh/Thành, 3. Từng được cung thỉnh vào hàng Tam Sư tại các Đại Giới đàn.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, góp ý dự trình tu sửa Hiến chương
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương

Qua thảo luận, nhiều ý kiến thiết thực về kế hoạch cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ IX và một số điểm quan trọng trong dự trình tu chỉnh Hiến chương đã được chư Tôn đức đóng góp tại Hội nghị.

Đúc kết, Hòa thượng Chủ tịch cho rằng, đa số các ý kiến đóng góp của chư Tôn đức đều đúng với thực tiễn của Giáo hội hiện nay, theo đó Ban Nhân sự sẽ tổng hợp ý kiến để lập một kế hoạch cụ thể vừa hợp tình, hợp lý để cơ cấu nhân sự có đủ tài đức, đạo hạnh và uy tín vào Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX.

Theo đó, Hội nghị kết thúc vào chiều cùng ngày trong tinh thần hòa hợp và thống nhất ý trí. Ban Tổ chức Đại hội dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị tập trung, vào ngày 14-10, tại Văn phòng Trung ương Giáo hội - chùa Quán Sứ, Hà Nội

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online