Long An: Hơn 200 bạn trẻ tham dự khóa tu tuổi trẻ tại chùa Ân Thọ

Nhằm kết nối yêu thương và rèn luyện cách sống theo giáo lý nhà Phật, tạo mối thâm tình khắng khích cho các Phật tử trẻ của chùa có điều kiện sinh hoạt tu tập Ban Hoằng Pháp tỉnh Long An phối hợp với Chùa Ân Thọ (phường 5, Tp. Tân An) tổ chức khóa tu một ngày tuổi trẻ lần 1 năm 2022 quy tụ sự tham gia trên 200 bạn do Đại đức Thích Lệ Ngôn – Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An, Trụ trì chùa Ân Thọ làm trưởng ban tổ chức.
Một ngày sinh hoạt tu tập các bạn được tham gia rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như: thực tập thiền và yoga hơi thờ vừa rèn luyện sức khỏe vừa nuôi dưỡng thân tâm, được nghe giảng những bài pháp có ý nghĩa giáo dục và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, cùng nhau dùng bữa cơm chánh niệm thiền hành, thực tập thiền buông thư… Hướng dẫn viên Đào Cẩm Hằng (Hằng Sport Yoga) đã hướng dẫn yoga làm cho buổi bình minh bên ao nước trong sự thực tập vô cùng thú vị. Sư cô Thích nữ Huệ Nghiêm (Phó ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh) đã dẫn dắt các bạn tạo nhiều cung bậc cảm xúc. Khóa tu có sức ảnh hưởng lớn đối với nhận thức của các bạn trẻ, các bạn trẻ khi tham gia khóa tu mùa hè đều có những chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và biết sống tốt hơn sau khi được Đại đức trụ trì Thích Lệ Ngôn hường dẫn giải dạy về bài kinh Diệt trừ Phiền giận các khóa sinh đã hiểu được ý nghĩa của sự kiểm soát tâm để được nhiều an lạc từ đó có thay đổi quan điểm và thái độ sống để duy trì và sinh thêm phước huệ. Bạn Liêu Trần Xuân An, Phường 5, TP Tân An chia sẽ bạn có tâm hướng Phật và muốn tìm hiển về giáo lý nhà Phật nên khi nghe Chùa Ân Thọ tổ chức khóa tu bạn đăng ký ngay và qua một ngày tu tập bạn đã học được rất nhiều điều, mong muốn chùa Ân Thọ sẽ tổ chức thêm nhiều khóa tu nữa để qua đó bạn có nhiều điều kiện giao lưu và tu học. Dịp này Thành Đoàn TP Tân An cũng đã đến giao lưu tạo mối quan hệ gắn kết hổ trợ giữa Thanh niên Tôn Giáo và Thanh Niên Đoàn viên hướng đến mục tiêu chung là Thanh niên yêu nước góp phần xây dựng quê hương và sống tốt đời đẹp đạo. Lúc 17g30, Lễ tổng kết khóa tu, dưới sự hiện diện chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Đức Hoàng – Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; sự tham dự của các đoàn viên Hội liên hiệp Thanh niên TP. Tân An, Ban Tổ chức và các khóa sinh. Hòa thượng Thích Minh Thiện đã có lời tán thán khóa tu và khích lệ đối với các việc làm ích đạo lợi đời. Nhân dịp này, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An tặng khánh vàng chúc mừng kết quả đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An nhiệm kỳ X – Chúc mừng sự tiếp tục tái nhiệm là Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An của Hòa thượng Thích Minh Thiện. – Chúc mừng Đại đức Thích Lệ Ngôn được công cử là Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh. Sau đó, khóa tu được kết thúc trong niềm hoan hỷ chung theo chương trình trước khi trời đổ cơn mưa lớn.

Tin: Nguyễn Đào – Ảnh: Nguyễn Hà

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online