VIDEO: HT CHỦ TỊCH GIÁO HỘI THAM DỰ KHAI MẠC LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM TẠI ĐÀ NẴNG

HT CHỦ TỊCH GIÁO HỘI THAM DỰ KHAI MẠC LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM TẠI ĐÀ NẴNG

https://www.youtube.com/watch?v=Hkr-Bzg80IY LỄ HỘI BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TẠI TP ĐÀ NẴNG Lễ hội vía đức bồ tát Quán Thế Âm lớn nhất Việt Nam, đã được long trọng tổ chức tại chùa Quán Âm, đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, tp Đà Nẵng vào sáng ngày 04/01/2018, nhằm ngày 19 tháng 02 AL. Quang lâm chứng minh tham dự có hòa thượng Thích Như Thọ - thành viên  hội đồng chứng minh  GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN TP Đà Nẵng, HT Thích Thiện Nhơn – chủ tịch hội đồng trị sự (HĐTS GHPGVN), HT Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, HT Thích Khế Chơn, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừ Thiên Huế, HT Thích Từ Tánh – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban giáo dục Phật giáo GHPGVN TP Đà Nẵng, HT Thích Quang Nhuận – phó trưởng ban thường trực, Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN, HT Thích Trí Viên – Phó trưởng BTS kiêm trưởng Ban Tăng sự GHPGVN TP Đà Nẵng, HT Thích Thiện Toàn – UV HĐTS GHPGVN, phó trưởng BTS, trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP Đà Nẵng, đoàn Phật giáo quốc tế đến từ vương quốc Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên Ban Nga, cùng chư tôn đức Tăng, Ni đại diện BTS các huyện thị Tp và Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viên trong và ngoài tỉnh đồng tham dự. Về phía đại biểu khách quý có sự tham dự của Ngài Parvathaneni Harish - Đại sứ nước cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cùng Phu nhân. Bà Đặng Thị Kim Liên - Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó bí thư huyện Ủy, chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Trưởng Ban tổ chức, cùng đại diện các cấp chính quyền và hàng nghìn Phật tử tham dự. Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ Chư tôn giáo phẩm cùng chính quyền thả bong bóng cầu nguyện cho đất nước hòa bình ấm no, nhân dân an lạc hạnh phúc. Tuyên đọc diễn văn khai mạc TT Thích Huệ Vinh – phó trưởng BTS, trưởng Ban văn hóa GHPGVN TP Đà Nẵng, trưởng BTS GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn – Phó BTC, đã nêu những hạnh nguyện của đức bồ tát Quán Thế Âm và tâm từ bi tứ vô lượng của Ngài. Lễ hội nhằm gửi gắm thông điệp về tình thương yêu, hướng thiện trong mỗi con người, hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm, sự hòa hợp giữa Phật pháp và dân tộc, là cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình ấm no, nhân dân an lạc hạnh phúc. Phát biểu tại buổi lễ bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó bí thư huyện Ủy, chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Lễ hội là sự kết tinh văn hóa Phật giáo và lịch sử văn hóa Ngũ Hành Sơn, là sự hòa hợp giữa đạo Phật và tinh thần dân tộc”. Đáp ứng nhu cầu chiêm ngưỡng, lễ bái của đồng bào theo đạo Phật, du khách thập phương và nơi đây đã trở thành điểm du lịch tâm linh đặc trưng của TP. Đà Nẵng. Thay mặt trung ương GHPGVN, HT Thích Thiện Nhơn – chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ tại buổi lễ, HT. gửi lời tán thán đến chư tôn đức Tăng, Ni của GHPG TP. Đà Nẵng vào hằng năm luôn luôn tổ chức trọng thể lễ hội Quán Thế Âm nay đã trở thành lễ hội truyền thống của khu vực miền trung nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng, HT. cũng nêu cao tinh thần của Phật tử tại đây, với sự tín ngưỡng của hàng vạn người dân đối với đức Bồ tát Quán Thế Âm, vì Ngài luôn hộ trì cho vùng đất nơi này được bình an trước những thiêng tai dông bão.                         Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm năm nay, BTC gửi gắm thông điệp về tình thương yêu, hướng thiện trong mỗi con người, hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm, sự hòa hợp giữa Phật pháp và dân tộc, cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình ấm no, chúng sinh an lạc. Với công tác tổ chức rất hoành tráng, trang nghiêm và nhiều mô hình như Rồng hơi bay, đoàn cung nghinh có hình chử  S, đặc biệt là  bài kinh Phổ Môn có chiều dài từ đỉnh núi xuống sân lễ, lá cờ đạo lớn nhất Thế giới năm 2018  được xem là kỷ lục, với vai trò phó  BTC Thượng tọa Thích Huệ Vinh chia sẻ.   Dịp này ngài Parvathaneni Harish - Đại sứ nước cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đã gửi tặng hai cây bồ đề đem từ đất nước Ấn Độ đến với lễ hội Quán Thế Âm. Thay mặt BTC Lễ hội TT Thích Huệ Vinh đã bày tỏ niềm tri ân sâu sắc và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ngày Harish. Sau đó Ngài Harish cùng chư tôn đức giáo phẩm đã trồng cây bồ đề trong không khí tràn đầy niềm hoan hỷ.  

Minh Ân - Nguyễn Huỳnh

     
Download Android Download iOS
QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online