HT.Thích Thanh Quyết - Phật giáo Quảng Ninh phát huy "trách nhiệm, đoàn kết, phát triển" trong nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 18/12/Tân Sửu (20/01/2022), tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, đã chính thức diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Về chứng minh, chỉ đạo Đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam(GHPGVN); cùng các Hòa thượng, Thượng tọa trong Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN; đại diện Chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố phía Bắc và 250 Tăng, Ni, Phật tử tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh.

Đại biểu phía Trung ương có bà Trần Thị Minh Nga – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính Phủ; ông Vũ Ngọc Trìu – Phó Trưởng phòng An ninh tôn giáo, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an.

Đại diện chính quyền tỉnh có ông Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Cao Tường Huy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Với chủ đề “Kế thừa, ổn định và phát triển”, Đại hội đã đặt ra mục tiêu đưa Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc; phát huy tinh thần hộ quốc an dân, áp dụng vào thực tiễn đời sống xã hội, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng Quảng Ninh ngày phát triển.

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Hòa thượng Thích Thanh quyết Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng đội ngũ Tăng Ni có đủ đức, đủ tài, đã đưa Phật giáo Quảng Ninh ổn định, đoàn kết, phát triển và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh
Thượng tọa Thích Đạo Hiển – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 560 vị Tăng Ni, có 159 cơ sở thờ tự Phật giáo và phế tích Phật giáo, trong đó có 51 ngôi chùa đang hoạt động, 138 chùa có Tăng Ni trụ trì, kiêm nhiệm.

Trong nhiệm kỳ IV (2017-2022), GHPGVN tỉnh Quảng Ninh có 50 vị tốt nghiệp Đại học, 60 vị đang học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, 20 vị Học Trung cấp Phật học. Ngoài ra còn có 03 vị đã hoàn thành chương trình du học tại Trung Quốc và 02 vị du học Nhật Bản.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 185 nghìn Phật tử, chiếm 15% dân số toàn tỉnh với 250 đạo tràng, tổ , hội Phật tử hoạt động mạnh mẽ, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, giảm thiểu những tệ nạn xã hội phát sinh trong đời sống.

Trong công tác từ thiện nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã làm rất tốt công tác từ thiện nhân đạo, Ban Trị sự đã xây dựng được 100 ngôi nhà đại đoàn kết, mỗi căn từ 50-100 triệu đồng.

Ủng hộ bão lũ miền trung hơn 10 tỷ đồng, ủng hộ quỹ phòng chống covid19 và quỹ Vaccine 20 tỷ đồng, ủng hộ 01 máy thở trị giá 650 triệu đồng, 01 phòng áp lực âm trị giá 750 triệu đồng.

Đại hội không quà tặng, dành kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Ngoài ra GHPGVN tỉnh Quảng Ninh còn thường xuyên vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia vào quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật…nhiều chùa thường xuyên tổ chức Nồi cháo tình thương tại các bệnh viện trong tỉnh. Trong 05 năm qua, GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã đóng góp vào việc từ thiện xã hội và cứu trợ nhân đạo đạt trên 80 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch GHPGVN , cùng ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh cùng trao cờ Tổ quôc đến các chùa, cơ sở tự viện

Quảng Ninh là nơi phát tích của Phật giáo Trúc Lâm và là kinh đô của Phật giáo Đại Việt viết nên truyền thống yêu nước, đạo pháp luôn gắn bó cùng dân tộc. Là tỉnh với nhiều địa danh du lịch tâm linh, hành hương nổi tiếng, nhiều ngôi chùa khang trang như: Khu di tích Yên Tử, chùa Cái Bầu, chùa Trình, chùa Đồng, chùa Quỳnh Lâm, chùa Ngọa Vân, chùa Ba Vàng.v.v…

Phát biểu tại Đại hội, ông Cao Tường Huy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các Tăng Ni, Phật tử tỉnh Quảng Ninh.

ông Cao Tường Huy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Cao Tường Huy mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tích cực thực hiện việc hoằng pháp góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ vừa qua

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, UBND, ông Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bằng khen cho các các nhân, tập thể đã có thành tích suất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời tặng Ban Trị sự bức trướng với nội dung “Phật giáo Quảng Ninh đoàn kết, phụng đạo, yêu nước góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp” cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

ông Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bức Trướng
Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các nhân, tập thể đã có thành tích suất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm 55 thành viên; Hòa thượng Thích Thanh Quyết tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Trị sự.

Với sự đoàn kết, trách nhiệm của Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, chúng ta có thể tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Phật giáo Quảng Ninh sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn , chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV.

Thêm một số hình ảnh phiên Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng ninh phiên chính thức sáng nay:

Năng Lượng/Tạp chí Khuông Việt

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online