21/04/2018 15:07

HT.Thích Thiện Nhơn: “Muốn hoằng pháp hiệu quả phải truyền thông tốt”

Hòa thượng nhấn mạnh: “Ngày nay, truyền thông được xem như một kênh Hoằng pháp hiệu quả, nhằm chuyển tải các thông tin phật sự của Giáo hội, của từng tự viên, của tăng ni, phật tử… đến với không chỉ cộng đồng trong nước mà còn cho cả bạn bè thế giới. Qua đó, thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc”.
Sáng ngày 19/04, trong buổi Lễ khai mạc khóa tập huấn “Nghiệp vụ truyền thông và công tác văn phòng” tại chùa Sùng Đức huyện đảo Phú Quốc, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã thay mặt chư tôn đức T.Ư Giáo hội và chư tôn đức trong Ban Chứng minh ban lời đạo từ.
 
HT.Thích Thiện Nhơn: “Muốn hoằng pháp hiệu quả phải truyền thông tốt”
 
 
Hòa thượng nhấn mạnh: “Ngày nay, truyền thông được xem như một kênh Hoằng pháp hiệu quả, nhằm chuyển tải các thông tin phật sự của Giáo hội, của từng tự viên, của tăng ni, phật tử… đến với không chỉ cộng đồng trong nước mà còn cho cả bạn bè thế giới. Qua đó, thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc”.
Nhân đây, Hòa thượng có lời tán thán một kênh truyền thông chính thức của GHPGVN mới thành lập đó là “Kênh truyền hình phật sự Online” do TT.Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Tổ trưởng TT & TT Văn phòng II T.Ư, Phó ban TT & TT Giáo hội, làm trưởng Ban biên tập. Đây là kênh thông tin chính thức nhằm đưa tin các hoạt động phật sự của GHPGVN, các ban ngành, viện T.Ư Giáo hội, các BTS Phật giáo các tỉnh thành trong phạm vi cả nước và các cơ sở tự viện.
 
HT.Thích Thiện Nhơn: “Muốn hoằng pháp hiệu quả phải truyền thông tốt”
 
 
Dịp này, Hòa thượng nhắc nhở, nhiệm vụ của Ban TTTT là đề cao những điều tốt đẹp, những phật sự lợi đạo ích đời, tạo sự đoàn kết giữa các hệ phái trong lòng Giáo hội, tạo sự đoàn kết với các tôn giáo và thành phần xã hội khác. Đặc biệt, bên cạnh sự khéo léo thì các thành viên của Ban TTTT cũng không được quên nguyên tắc trung thực khi tác nghiệp dù ở trong hoàn cảnh nào, bởi “đạo Phật là đạo của sự thật”.
Về nội dung tập huấn nghiệp vụ hành chính văn phòng, Hòa thượng lưu ý những thư kí tỉnh hội phải hết sức trách nhiệm với công việc hành chính văn phòng của tỉnh hội mà mình đang đảm đương, giống như người kiến trúc sư kĩ lưỡng chăm chút từng bản vẽ để kiến tạo nên những ngôi nhà vững chắc đẹp đẽ vậy.
Với đôi lời đạo từ, nơi Hòa Thượng toát ra phong cách hiền lành, uy nghi và vô cùng trí tuệ. Lòng bi mẫn, tầm nhìn của các bậc tôn túc như Hòa thượng chính là yếu tố then chốt xây dựng nên ngôi nhà chung GHPGVN ngày càng khởi sắc với những bước phát triển vững vàng, vừa dấn thân vào cuộc đời, vừa giữ gìn lý tưởng giải thoát vô nhiễm thanh cao.
Thích Tuệ Tánh
(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online