Đắk Lắk: Hòa thượng Thích Châu Quang tái nhiệm trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027

PSO - Để nhìn lại thành tựu Phật sự đã đạt được, thảo luận kế hoạch phát triển cho nhiệm kỳ tiếp theo và suy cử thành viên Ban Trị sự kế nhiệm của BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, sáng ngày 27/9/2022, trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại hội trường khách sạn Mường Thanh – Tp. Buôn Ma Thuộc. Chứng minh buổi lễ: HT. Thích Thiện Pháp Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN, trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thích Quảng Xã Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN đặc trách năm tỉnh Tây Nguyên; TT. Thích Thiện Thống Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Huệ Trí UV TT HĐTS, Trưởng ban Pháp Chế TƯ GHPGVN; Chư tôn đức Ủy viên HĐTS GHPGVN: HT. Thích Từ Vân trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Thích Thanh Tân trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Thượng tọa Thích Quảng Tuấn chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông Chủ tọa đoàn có: HT. Danh Lung Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Giác Liêm, TT. Thích Quang Thạnh Ủy viên HĐTS, phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; TT. Thích Quảng Hiền Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông; HT. Thích Châu Quang UV HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức; TT. Thích Giác Tiến UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Hải Thông, TT. Thích Giác Phổ; ĐĐ. Thích Quảng Đàm đồng Phó ban BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Minh Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni phó ban, thường trực BTS và chư Tôn đức trụ trì các tòng lâm tự viện và hơn 500 Phật tử, đại biểu về tham dự. Về phía chính quyền có ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; bà H'Kim Hoa Byă, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc sở Nội vụ cùng các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk, Tp. Buôn Ma Thuột. Khai mạc Đại hội bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào đạo kỳ và quốc kỳ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh. HT. Thích Châu Quang phát biểu khai mạc “Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳVIII (2022 -2027) là một dấu son lịch sử, đánh dấu chặng đường Phật sự 05 năm mà Phật giáo tỉnh Đắk Lắk đã đi qua. Việc suy cử nhân sự tân Ban Trị sự và thông qua Nghị quyết của Đại hội là yếu tố quan trọng. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự lựa chọn sáng suốt, công bằng, đề cử đúng người, phân công đúng việc, trên tinh thần hoan hỷ, hòa hợp nhất trí cao của các Đại biểu thì Đại hội mới thành tựu được kết quả tốt đẹp, rất mong sự nỗ lực quyết tâm của các Đại biểu. Vì sự nghiệp kế thừa duy nguyện của các Bậc Tiền nhân, quý vị hãy phát huy mạnh mẽ hơn nữa cho lý tưởng cao cả của Phật giáo, đem lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời, giúp tân Ban Trị sự hoàn thành sứ mạng và trọng trách mà Trung ương Giáo hội giao phó cũng như chư Tăng Ni và Phật tử trong toàn Tỉnh tin tưởng tín nhiệm.” Dịp này, những lẵng hoa tươi thắm từ HĐTS GHPGVN, các ban nghành, các cấp chính quyền đã gửi đến chúc mừng đại hội. Theo báo cáo tại đại hội, toàn tỉnh hiện có 192 cơ sở Phật giáo, trong đó 182 cơ sở chính thức và 10 điểm sinh hoạt đã được cấp phép, tín đồ Phật tử ngày một đông đảo. Số lượng Tăng Ni toàn tỉnh trên 678 Tăng, Ni. Các hoạt động Tăng sự, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp,... đều được chú trọng. Trong 5 năm qua hoạt động Từ thiện Xã hội tỉnh đạt gần 200 tỷ đồng. Hoạt động tôn giáo tại các vùng đồng bào thiểu số được đề cao và chú trọng, truyền thông Phật giáo được đẩy mạnh. Tiếp đó, ĐĐ. Thích Minh Phương, Quyền Chánh Thư ký BTS nêu phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 - 2027. HT. Danh Lung đã lấy ý kiến thông qua bản báo cáo và phương hướng với sự đồng thuận 100%. Để ghi nhận tán thán những đóng góp của các cá nhân, tập thể cho sự hoạt động trong 5 năm vừa qua, Trung ương GHPGVN trao tặng bằng tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân. UBND tỉnh Đắk Lăk cũng đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân để ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni trong công tác Phật sư, an sinh xã hội tỉnh nhà. HT. Thích Châu Quang đã thay mặt BTS tuyên bố mãn nhiệm BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ VII và ĐĐ. Thích Minh Phương thừa sự ủy nhiệm HT. Thích Châu Quang tuyên đọc danh sách suy cử BTS GHPGVN khóa VIII nhiệm kỳ 2022 – 2027. HT. Thích Thiện Pháp thay mặt HĐTS đã lấy ý kiến với 100% đồng thuận Theo đó, Đại hội đã suy cử 60 thành viên Ban Trị sự. 01 vị Chứng minh và 59 thành viên do HT.Thích Châu Quang làm Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, TT. Thích Giác Tiến làm Phó trưởng ban Thường trực. Tại đại hội, Ông Võ Văn Cảnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII. Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu trong công tác Phật sự và an sinh xã hội của Phật giáo tỉnh nhà, đặc biệt là công tác hỗ trợ phòng chống của dịch COVID-19. Ông mong rằng trong nhiệm kỳ mới Phật giáo tỉnh ngày càng hoạt động mạnh mẽ hơn đúng với tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo. Thừa ủy quyền của HT. Thích Thiện Pháp, TT. Thích Thiện Thống ban lời đạo từ tán thán BTS tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều hoạt động khởi sắc, đặc biệt là tín đồ Phật tử dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ngày càng được mở rộng. Hòa thượng đồng thuận cao với báo cáo Phật sự nhiệm kỳ VII và phương hướng nhiệm kỳ VIII. Hòa thượng tin tưởng, với tinh thần Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết - Phát triển, tân BTS GHPGVN tỉnh sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Đại đức Thích Minh Đăng đã đại diện Thư ký đoàn tuyên đọc Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. TT. Thích Thiện Thống đã lấy ý kiến với sự đồng thuận 100% Đại hội đã khép lại với bài phát biểu bế mạc do TT. Thích Giác Tiến tuyên đọc và phát biểu cảm tạ. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã khép lại trong từ thần hòa hợp và hoan hỷ chung.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online