PSO - Hòa trong không khí chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019, cũng như đốt nén tâm hương thành kính tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang – Tổ khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam và ôn lại hạnh nguyện của Ni Trưởng Huỳnh Liên – Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ cùng chư vị Ni Trưởng đã liễu đạo, chư Tôn đức Ni Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức chuyến du hành Hoằng pháp miền Trung và Tây nguyên từ ngày mùng 1 – 27 / 2 / Kỷ Hợi.
“ Thiền trà vị đắng mùi thơm
Tuy thân khổ hạnh tâm hồn thảnh thơi
Nghiêng vai gánh đạo vào đời
Cho đời tỏ đạo ta người đồng tu”
( NT. Huỳnh Liên )
Trong hành trình thấm đượm tình đạo vị ấy gồm có quý Ni trưởng Giáo phẩm lãnh đạo NGHPKS, đoàn Giảng sư Hệ phái: NT. Chiêu Liên, NT. Kinh Liên, NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên, NT. Sâm Liên, NT. Thẩm Liên, NT. Hiếu Liên, NT. Tuấn Liên, NT. Chất Liên, NT. Thận Liên, NT. Tùng Liên, NT. Ánh Liên, NT. Gương Liên, NT. Lộc Liên, NT. Xuân Liên, NS. Hương Liên, NS. Toàn Liên, NS. Kiên Liên, NS. Hằng Liên.. quý Ni sư, quý Sư cô Trụ trì các miền Tịnh xá.Trải qua hơn một tuần chuyến du hành đã đặt chân đến mảnh đất Quảng Ngãi – nơi miền Trung khô cằn sỏi đá vào ngày 13/3/2019.
Sáng ngày 14/3/2019 (nhằm 9/2/ Kỷ Hợi), chư Tôn đức Ni Giáo phẩm Hệ phái đã chứng minh Lễ khánh thành chùa Phổ Hiền – Phường Nghĩa Lộ – TP. Quảng Ngãi thành tựu viên mãn. Chiều cùng ngày, vào lúc 17h, Đoàn du hành đã tiếp tục lộ trình thăm viếng Chùa Phổ Quang – tổ 7 – phường Quảng Phú – TP. Quảng Ngãi là một trong 4 ngôi Tịnh xá, Chùa trực thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại tỉnh Quảng Ngãi.Qua lời tác bạch đảnh lễ quý Ni Trưởng cùng quý Phái đoàn của SC. Uyên Liên – Trụ trì chùa Phổ Quang, về cơ sở vật chất, chùa Phổ Quang được đại trùng tu vào năm 2008, đến năm 2010 thì tiếp tục xây dựng khu Ni xá, nhà trù … tất cả các công trình đã được thành tựu như nguyện. Tổng số Ni chúng tại chùa đến nay được 39 vị, trong đó có 7 vị đã và đang theo học Cử nhân Phật học, 6 vị đang học Trung cấp Phật học tại tỉnh nhà, đồng thời có 15 vị đang theo học chương trình Phổ thông và 10 em đang theo học mẫu giáo. chùa có tổ chức cúng Hội hàng tháng cũng như chương trình phát cơm từ thiện 2 kỳ một tháng.
Qua đó, quý Ni trưởng lãnh đạo Hệ phái có lời tán thán Sư cô Trụ trì trong việc xây dựng ngôi đại hùng bảo điện trang nghiêm, mỹ quan kiến trúc hiện đại mà không đánh mất đi cái truyền thống cốt lõi của Đạo Phật Khất sĩ, làm nơi an tâm tu học cho Ni chúng và Phật tử tỉnh nhà. Hơn thế nữa, Quý Ngài còn đặc biệt hoan hỷ khi thấy Sư cô đã tiếp bước hạnh nguyện của Ni trưởng Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ trong việc tiếp chúng độ Ni, Sư cô không những chăm lo đào tạo chúng đệ tử hoàn thiện về giới đức, tâm đức, tuệ đức mà còn ban rải lòng từ nuôi dưỡng và dạy dỗ các em cô nhi thành nhân chi mỹ.
“ Giăng tay dắt con thuyền hoằng thệ,
Thả trên mặt biển, an trí kẻ trầm.
Trải lòng đan chiếc áo từ tâm,
Choàng khắp cõi trần, ấm thân người thế…”
( NT. Huỳnh Liên)
Đồng thời, quý Ngài cũng sách tấn Ni chúng bổn tự: " Dầu là tu sĩ trẻ trong giai đoạn Phật giáo hội nhập công nghệ 4.0, nhưng mỗi ngày hãy luôn luôn hằng tâm hằng niệm lời dạy của Tổ Thầy, nỗ lực tinh tấn tu học cho đạo hạnh được thăng tiến, siêng năng công quả để vun bồi thiện phước, thực hiện nếp sống lục hòa cộng trụ, để Thầy trò cùng nhau xiển dương giáo pháp Phật đà, xứng đáng là hàng Ni lưu kế thừa của Ni giới Hệ phái Khất sĩ".
Sau cùng, SC. Uyên Liên đã thay mặt toàn thể Ni chúng xin gói trọn nơi đây là tình, là nghĩa, là hiếu, là đạo nguyện xin khắc cốt ghi tâm, y giáo phụng hành lời dạy của quý Ngài. Hình ảnh quý Ni trưởng, quý Ni sư mang trên vai nhiều sứ mạng Phật sự từ Hệ phái đến Ban Trị sự tỉnh thành, nhưng đã không quản Ngại đường xá xa xôi, niên cao lạp trưởng, chấn tích quang lâm thăm viếng bổn tự làm phát khởi nơi Ni chúng niềm tin vô bờ về sự gia hộ và che chở của Tổ Thầy trên mỗi chặng đường phụng sự nhân sinh. Từ đó, Sư cô Trụ trì cùng toàn thể Ni chúng ý thức được vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp. Nguyện xin tiếp tục con đường mà Thầy trò đã và đang đi để đền đáp công ơn của Tổ Thầy, đem đạo vào đời ngõ hầu làm vơi bớt nhiệt não của kiếp nhân sinh.
“Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn đạo pháp, cho tình quê hương.”
Hành trình tràn đầy ý vị sẽ còn tiếp tục những chặng đường dừng chân tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên….
https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=shareBan TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ