Nam Định: Trọng thể khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo lần X, nhiệm kỳ (2022-2027)

Nhằm tổng kết hoạt động Phật sự trong 5 năm qua, từ đó xây dựng chương trình hoạt động Phật sự 5 năm tới, và kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ (2022-2027) diễn ra sáng nay, ngày 14-1, tại Hội trường chùa Trúc Lâm Thiên Trường – Văn phòng Ban Trị sự tỉnh.

Chứng minh tối cao Đại hội là Trưởng lão HT.Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành nhiệm kỳ 2022-2027; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban TT Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành nhiệm kỳ 2022-2027; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, cùng chư Hòa thượng chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Đoàn chủ tọa Đại hội gồm: HT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định; TT.Thích Tâm Vượng, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự; TT.Thích Tâm Thiệu, TT.Thích Thanh Tịnh, đồng Phó Trưởng Ban Trị sự; NT.Thích Nữ Đàm Hiền, Phó Ban kiêm Trưởng Phần Ban Ni giới tỉnh.

Đến tham dự và chúc mừng Đại hội có bà Định Thị Xuân Trang, Vụ phó Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Ngọc Trừu, Phó phòng Cục An ninh Bộ Công An; ông Trân Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện HĐND, UBND, UB MTTQVN và ban ngành, đoàn thể tỉnh Nam Định.

Đại hội cũng đón tiếp hơn 400 đại biểu chư Tôn đức là Trưởng Ban Trị sự các tỉnh thành phía Bắc; Ban Trị sự các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Nam Định; Tăng Ni, Phật tử các nơi đồng về tham dự.

Trước giờ khai mạc Đại hội, chư Tôn đức Ban chứng minh, Đoàn Chủ tọa, đại biểu chính quyền các cấp và Tăng Ni, Phật tử tham dự cùng quang lâm Hội trường, đối trước tôn tượng Đức Phật Bổn Sư thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chư tiền bối hữu công đã viên tịch, đồng bào tử nạn do đại dịch Covid-19.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trưởng Ban tổ chức HT.Thích Quảng Hà chân thành chào mừng nồng nhiệt và gởi lời cầu chúc an lạc đến chư Tôn đức và Đại biểu khác mời hiện diện.

Hòa thượng Trưởng Ban tổ chức nhận định; Trải qua 9 nhiệm kỳ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định luôn kế thừa truyền thống đoàn kết, hòa hợp gắn liền với dân tộc, phát huy nguồn trí tuệ tập thể của Tăng Ni Phật tử; Khéo vận dụng phương tiện, tùy duyên bất biến trong mọi hoàn cảnh, nắm bắt kịp thời từng bước phát triển của đất nước và thời đại, phát huy vai trò của mình, góp phần xây dựng Giáo hội, xây dựng quê hương đất nước; Những thành tựu Phật sự đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là kết tinh trí tuệ của một tập thể thống nhất ý chí cao, là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của TWGHPGVN, sự hỗ trợ tận tình của các cấp chính quyền.

Đặt ra mục tiêu cho nhiệm kỳ X là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”. HT.Thích Quảng Hà nhấn mạnh “Tăng Ni, Phật tử tỉnh Nam Định nguyện một lòng đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật, hòa hợp, thể hiện bản lĩnh nhập thể, rèn luyện cho tâm lực vững vàng cùng trí lực kiên định để quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự mà Đại hội lần thứ X của Phật giáo tỉnh đề ra, xây dựng Giáo hội phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc”.

Nam Định là tỉnh có bề dày truyền thống yêu nước, là nơi địa linh nhân kiệt đã sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, xuất thân của nhiều vị cao Tăng Phật giáo, xứng đáng là trung tâm Phật giáo ra đời sớm nhất vùng đồng bằng sông Hồng.

Toàn tỉnh với tổng số Tự viện có 791 ngôi, 814 Tăng Ni đang cư trú tu học. Trong những năm qua, Phật giáo tỉnh Nam Định đã có những bước phát triển rõ rệt về tổ chức cũng như hoạt động, từng cơ sở, tự viện đã và đang có những bước vươn lên trong xu thế chung của xã hội.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, Thường trực trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức Hạ trường An cư duy trì nề nếp, quy củ Thiền gia, hàng năm hành giả đi An cư đạt từ 80-85%; Kiến lập Đại Giới đàn Tuệ Tạng (2018),  Đại Giới đàn Thiên Trường(2019 và Đại Giới đàn Tâm Nguyện(2020) để truyền Giới cho hàng trăm giới tử xuất gia.

Về công tác chuyên ngành, Ban Trị sự đặt trọng tâm Giáo dục và đào tạo Tăng Ni trẻ có trình độ Phật học và thế học, thể hiện trong việc quan tâm sâu sát Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định, nơi có 110 vị Tăng Ni sinh đang học khóa VII (2018-2022). Kết hợp Nghi lễ, Hoằng pháp và Văn hóa, hàng năm đến các ngày lễ lớn của Phật giáo và Dân tộc, Ban Trị sự đã động viên, chỉ đạo và hướng dẫn các Tự viện trong tỉnh tổ chức những ngày lễ trang nghiêm, mang đậm truyền thống văn hóa dân tộc, qua đó cũng tuyên truyền những lời dạy của Đức Phật đến với đồng bào, Phật tử.

Với tổng kinh phí trên 75 tỷ đồng trong 5 năm, Phật giáo tỉnh Nam Định thực hiện nhiều công tác Từ thiện xã hội nổi bật như: xây dựng được 75 ngôi nhà Đại đoàn kết và tình nghĩa, cứu trợ vùng thiên tai lũ lụt, xây cầu cho đồng bào miền núi, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, hiến máu nhân đạo, tặng học bổng và xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, chăm lo đời sống cho đồng bào khó khăn…

Góp phần giữ gìn hình ảnh đẹp của “Người chiến sỹ áo nâu” trong tâm dịch;  Ngày 16/8/2021 và 25/8/2021 tại Trụ sở Trúc lâm Thiên Trường, Ban Trị sự GHPGVN Nam Định đã tổ chức lễ xuất quân cho 20 vị tình nguyện viên chư Tăng tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng chống dịch covid-19 tại Trung tâm hồi sức covid Trung ương thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thành phố Tân An, tỉnh Long An và các bệnh viện dã chiến TP.HCM.

Kế thừa những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 đối Ban Trị sự, các Ban Ngành Phật giáo tỉnh Nam Định.

Dịp này, để khích lệ tinh thần dấn thân phụng sự của Tăng Ni tỉnh Nam Định, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng tuyên công đức cho 12 tập thể và 22 cá nhân và 20 chư Tăng đã tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid tại tại các tỉnh thành

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định trao tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân Phật giáo Nam Định đã đóng góp tích cực trong xây dựng khối đạt đoàn kết toàn dân trong 5 năm qua.

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, HT.Thích Quảng Hà thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ IX, tuyên bố mãn nhiệm.

Tiếp đó, TT.Thích Tâm Vượng, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự thông qua danh sách nhân sự tân Ban Trị sự nhiệm kỳ X.

Tại Đại hội, HT.Thích Bảo Nghiêm thay mặt Ban Chứng minh lấy biểu quyết danh sách nhân sự nhiệm kỳ X.

Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm 43 thành viên, trong đó 18 ủy viên thường trực, HT.Thích Quảng Hà được suy cử tái nhiệm trưởng Ban Trị sự.

Đại diện chính quyền tỉnh Nam Định, ông Trân Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có lời phát biểu, chúc mừng Đại hội đã bầu được các thành viên tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới để tiếp tục điều hành Phật sự và lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ X.

Nhân đây, thay mặt chính quyền tỉnh, ông Phó Chủ tịch cũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu phụng đạo, yêu nước của Tăng Ni, Phật tử đã báo cáo tổng kết tại Đại hội. Hy vọng Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Tại Đại hội, nhằm định hướng cho chương trình Phật sự nhiệm kỳ X của Phật giáo tỉnh Nam Định, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS có lời đạo từ sách tấn và chỉ đạo đến các thành viên tân Ban Trị sự.

Đồng thời Hòa thượng Chủ tịch bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự to lớn của Phật giáo tỉnh Nam Định trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt và quyết tâm của HT.Thích Quảng Hà, cũng như các vị thành viên trong Ban Trị sự. Thành tựu ấy cũng nhờ nổ lực phụng sự của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, giáo đồ tỉnh Nam Định và đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, các cơ quan ban ngành tỉnh và địa phương.

Trung ương Giáo hội mong rằng, tân Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định nhiệm kỳ X dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng tân Trưởng ban, sẽ đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm hơn nữa trên nền tảng kỷ cương trách nhiệm; tiếp tục xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh nhà và đoàn kết với các tôn giáo bạn; phối hợp chặt chẽ cùng với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, để hoàn thành Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 và góp phần vào sự thành công chung của GHPGVN trong thời đại hội nhập và phát triển, HT.Thích Thiện Nhơn nói.

Tại Đại hội, Ban Thư ký trình dự thảo nghị quyết Đại hội gồm 6 điều, toàn thể đại biểu nhất trí thông qua.

Thay mặt Ban Tổ chức, Hòa thượng tân Trưởng Ban Trị sự phát biểu bế mạc

Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và thống nhất ý chí để cùng hướng đến sự phát triển chung của Phật giáo tỉnh nhà, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Nam Định lần thứ X diễn ra trong 2 ngày 13,14/1/2021 đã thành công mỹ mãn.

Hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nam Định lần thứ X:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online