Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Sáng ngày 28/11, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã khai mạc trọng thể tại Cung văn hoá hữu nghị Việt – Xô (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của 1.091 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử ưu tú đại diện cho các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cả nước, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết và hòa hợp của Phật giáo Việt Nam. Đại hội vinh dự được chào đón Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dự và phát biểu chúc mừng. Sau lễ chào quốc kỳ, đạo kỳ và niệm Phật cầu gia hộ, Đoàn Chứng minh gồm 09 chư Tôn đức Trưởng lão; Đoàn Chủ tịch gồm 19 chư Tôn đức; Đoàn Thư ký gồm chư Tôn đức lên làm việc. Bàn chứng minh Đại hội có Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; cùng chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ; Ủy viên Thường trực HĐCM. Bàn chủ tọa Đại hội có: Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; cùng nhị vị Hoà thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; Phó Chủ tịch HĐTS, Chánh Văn phòng 1 và 2 TƯ. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; cùng lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, TP.Hà Nội và các địa phương. Phát biểu khai mạc, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS trình bày khẳng định “Với truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội để vững bước trong sự nghiệp chung chăm lo cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng đất nước hướng đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam trở thành nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng”.
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc
Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự của Hội đồng Trị sự khoá VIII do Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Tiểu ban Nội dung trình bày nêu rõ: Mặc dù trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn chung của toàn xã hội trước dịch bệnh Covid-19, song với tinh thần đoàn kết hòa hợp, với tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển, sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, nhanh chóng, chính xác của Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS, của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, sự hưởng ứng của tất cả các Ban, Viện T.Ư, các BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố, của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam cả trong nước và ở nước ngoài, GHPGVN đã đạt được những thành tựu Phật sự rất đáng khích lệ góp phần vào thành công đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam. Đặc biệt là Công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức đúng tinh thần chỉ đạo của các Thông tư của Hội đồng Trị sự. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, GHPGVN đã tổ chức thành công đại lễ Vesak liên hợp quốc lần thứ 3, năm 2019 tại chùa Tam Trúc được thế giới đánh giá cao.
Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Tiểu ban Nội dung trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự của Hội đồng Trị sự khoá VIII
Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn như trên trước hết là do đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, hòa hợp theo phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được biết trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy truyền thống vẻ vang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các Tăng ni đã tích cực hưởng ứng, vận động phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phát động như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đặc biệt là trong chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã có hàng nghìn Tăng Ni, phật tử đã tình nguyện xung phong vào tuyến đầu phòng, chống dịch; ủng hộ nguồn kinh phí lớn cho Quỹ vaccine, hỗ trợ mua trang thiết bị y tế, trao tặng hàng chục triệu phần quà và suất ăn miễn phí... 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tốt đẹp, những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào thành tựu chung của đất nước. Phát biểu đáp từ, Thay mặt Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS bày tỏ niềm hoan hỷ, vinh dự được đón tiếp Ngài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sự phát biểu động viên, tán thán của Chủ tịch nước là động viên đối với Tăng Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài để Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên tinh thần: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội cùng chủ đề Đại hội: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phú đã trao huân chương lao động hạng II cho tập thể và các nhân thuộc GHPGVN. Ủy ban Trung ương MTTQVN trao Huân chương đại đoàn kết dân tộc cho 12 chư Tôn đức có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại Đại hội nhiều Tập thể và cá nhân thuộc Giáo hội cũng được trao tặng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ vì có các thành tích xuất sắc trong các hoạt động Phật sự cũng như an sinh xã hội. Các cá nhân thuộc Giáo hội cũng được nhận nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TH-TT PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online