Khai mạc Hội nghị lần thứ 5 -khoá VIII Trung ương Giáo hội

"Thành tựu Phật sự năm 2020 góp phần vào thành tựu kép của Việt Nam" đó là khẳng định của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 5 -khoá VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mạc sáng nay, 18-01 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM); Hoà thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ HĐCM; Hoà thượng Thích Giác Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM cùng chư Tôn dức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Hội nghị đặt dưới sự chủ toạ của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự T.Ư; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: Hoà thượng Thạch Sok Xane, Hoà thượng Thích Thiện Tánh, Hoà thượng Thích Gia Quang, Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hoà thượng Khế Chơn, Hoà thượng Đào Như, Hoà thượng Quảng Xã, Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Thượng toạ Thích Quảng Hà, Thượng toạ Thích Thiện Thống; Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS. Ban Thư ký Hội nghị có nhị vị Phó Tổng Thư ký HĐTS: Hoà thượng Thích Thanh Điện, Chánh Văn phòng 1 T.Ư Giáo hội; Hoà thượng Thích Huệ Thông, Chánh Văn phòng 2 T.Ư Giáo hội; chư Tôn đức Ủy viên Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Hoà thượng Danh Lung, Thượng toạ Thích Thọ Lạc, Thượng toạ Thích Thanh Huân, cư sĩ Trần Tuấn Mẫn. Ban Kiểm soát Hội nghị có chư Tôn đức Ủy viên Ban Thường trực HĐTS: Hoà thượng Thích Huệ Trí, Trưởng Pháp chế T.Ư; Hoà thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soá T.Ư; Hoà thượng Thích Giác Liêm, Thượng toạ Thích Phước Nguyên đồng Phó Văn phòng 2 T.Ư. Thay mặt Ban Thư ký HĐTS, Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư Giáo hội thông qua chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ lần thứ 5 – khoá VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS nhấn mạnh: “Năm 2020 toàn thể Tăng ni, Phật tử và các cấp Giáo hội đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong điều hành và thực hiện thành công các chương trình Phật sự đã đề ra trong điều kiện tình hình mới. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã định hướng và chỉ đạo các hoạt động Phật sự rất linh hoạt, sát với diễn biến tình hình thực tế. Hoạt động Phật sự được diễn ra mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng các Chỉ thị của Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh, trong điều kiện bình thường mới.” Hoà thượng Chủ tịch khẳng định: “Trong điều kiện khó khăn đó đã có nhiều những sáng kiến hay, cách làm mới trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, quan hệ quốc tế được đẩy mạnh bằng phương thức online ứng dụng các nền tảng số, mạng xã hội…nổi bật là các bài giảng pháp, hội thảo được kết nối trực tuyến, Đại lễ Phật đản được truyền hình trực tiếp, Vu lan Ba miền được thực hiện qua cầu truyền hình...; Các hoạt động Phật sự trong lĩnh vực văn hóa, nghi lễ Phật giáo vẫn hiệu quả trong điều kiện tình hình mới với nhiều hoạt động rất phù hợp và có tính thiết thực cao; Hội nghị hành chính Giáo hội, Hội nghị Tăng sự và Thư ký toàn quốc, Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer được tổ chức thành công cho thấy sự điều hành linh hoạt tùy theo tình hình chung của các Ban, Viện, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.” Hoạt động thông tin truyền thông cho thấy định hướng của Giáo hội lấy thông tin truyền thông làm kênh hoằng pháp hữu hiệu, phù hợp với xu thế thời đại qua sự đổi mới của các tạp chí, trang thông tin truyền thông của Giáo hội như báo Giác Ngộ trong sứ mệnh 45 năm qua đã thực sự là tiếng nói của Phật giáo Việt Nam, Phatgiao.Org…nổi bật nhất là Phatsuonline, kênh truyền hình An Viên, và Mạng xã hội Phật giáo Butta.vn. Hoạt động pháp chế, kiểm soát đã giải quyết hiệu quả các vấn đề của Giáo hội đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Bộ sách Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được ra mắt, nhiều hội thảo khoa học liên ngành được tổ chức, nhiều khóa lễ tốt nghiệp, khai giảng tại các cơ sở đào tạo Phật giáo là những Phật sự rõ nét khẳng định những thành tựu Phật sự to lớn trong năm qua của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng ni và đồng bào Phật tử. Trên tinh thần "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển", Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong chư Tôn đức và quý vị đại biểu tập trung góp ý, đánh giá tổng kết công tác Phật sự của GHPGVN cũng như của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, nhằm phân tích, chỉ ra những nhân tố tích cực đưa đến thành tựu các Phật sự, tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan hạn chế trong các hoạt động Phật sự, để trên cơ sở đó hoàn thiện phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021, phấn đấu hoàn thành thực hiện thắng lợi 9 mục tiêu Phật sự quan trọng mà Đại hội VIII đã đề ra, để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững và tỏa sáng trong tương lai cũng như hội nhập trên trường quốc tế, Hoà thượng mong mỏi.
Thay mặt Ban Thư ký HĐTS, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS trình bày dự thảo Tổng kết chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thay mặt Ban Thư ký HĐTS, Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS trình bày dự thảo Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thừa uỷ quyền của Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐCM về việc suy tôn Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM lên ngôi vị Phó Pháp chủ HĐCM.
ông Vũ Chiến Thắng,  Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, phát biểu tại Hội nghị
Thay mặt Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, ông Vũ Chiến Thắng,  Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2020. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ niềm hoan hỷ về những thành tựu Phật sự năm 2020 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trong năm 2020, chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội đã bám sát thực tế, chủ động và kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp và khó khăn trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, gắn với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19. Tham gia đóng góp vào dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021 và các văn kiện của GHPGVN, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã gợi mở những vấn đề lớn mang tính định hướng và dự báo để GHPGVN thực hiện tốt chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII, khẳng định vai trò tiên phong, chủ động đồng hành cùng đất nước trong điều kiện đất nước đang đứng trước nhiều thuận lợi và thách thức. Ban Đạo từ tại Hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tán thán công đức của Ban Thường trực HĐTS trong điều hành và đạt được thành tựu Phật sự. khéo vận dụng tuệ giác trong hoàn cảnh khó khăn của xã hội, đặc biệt đóng góp nhiều trong mảng an sinh-xã hội. Theo Trưởng lão Hoà thượng, Giáo hội Phật giáo là một tổ chức có nhiều cơ sở tự viện và Tăng Ni, đó vừa là thuận lợi, vừa là vấn đề khó khăn trong điều hành, đặc biệt trong giai đoạn chống dịch, chống bão. Đây là những thành tựu rất đáng khích lệ, những việc làm được không tự mãn mà chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận những khó khăn khác, có thể lớn hơn trong năm 2021 như lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã cảnh báo, để đảm bảo việc sinh hoạt tín ngưỡng tốt hơn như trong năm 2020 đã đạt được.
Chư Tôn đức niệm Phật 3 lần để thông qua việc suy tôn Phó Pháp Chủ
Nhân dịp Hội nghị thường niên, Trưởng lão Hoà thượng Phó Pháp Chủ HĐCM cũng lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu để suy tôn Đại lão Hoà thượng Thích Hiển Tu lên ngôi vị Phó Pháp Chủ HĐCM. Đồng thời, để có sự liên kết của 2 Hội đồng Giáo hội trong công tác điều hành Phật sự, theo Hoà thượng cũng góp ý tu sửa Hiến chương GHPGVN tại Đại hội Phật giáo lần IX để suy tôn Hoà thượng Chủ tịch HĐTS vào HĐCM với ngôi vị Phó Pháp Chủ.
HT.Thích Thiện Nhơn đúc kết phiên khai mạc
Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị sẽ tiếp tục nghị sự, thảo luận về Báo cáo công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động Phật sự nam 2021 của Trung ương Giáo hội; đồng thời Đại biểu các Ban viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh thành sẽ trình bày các ý kiến đóng góp cho sự phát triển chung của Giáo hội

Tin: Hoài Thái-Minh Ân, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online