Khai mạc triển lãm và Hội thảo chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh Hội Phật giáo Sông Bé – Bình Dương

PSO - Nhằm tôn vinh và làm sáng tỏ hơn về công đức và đạo hạnh của chư vị Tiền bối hữu công, cũng như đánh giá một cách khoa học, khách quan về những thành tựu của Phật giáo tỉnh Bình Dương qua 40 năm, sáng nay ngày 15/04/2023, tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn - Tổ đình Hội Khánh (P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) đã chính thức khai mạc Hội thảo khoa học với chủ đề “Phật giáo Sông Bé – Bình Dương, 40 năm - một chặng đường lịch sử, hình thành và phát triển”, đồng thời khai mạc triển lãm chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh Hội Phật giáo Sông Bé – Bình Dương, thu hút hơn 500 đại biểu đại diện cho Phật giáo và giới nghiên cứu Phật học cả nước tham gia, với hơn 40 tham luận, bài nghiên cứu và các ý kiến.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Giác Sự - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Nguyên - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II TƯGH; TT. Thích Phước Nghiêm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II TƯGH; TT. Thích Quảng Tiến – Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II TƯGH; ĐĐ. Thích Minh Ân - Ủy viên HĐTS, Trợ lý Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Dương; TT. Thích Tĩnh Cường - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự PG tỉnh, các ban chuyên trách, chư Tôn đức Tăng Ni thành phố Thủ Dầu Một đồng trở về tham dự Đại lễ.  

Về phía chính quyền tỉnh có: Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Huỳnh Đình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, chư vị Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, nghiên cứu sinh các nhà tri thức, đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử cùng tham dự và đóng góp cho Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển trải dài suốt 40 năm của GHPGVN Sông Bé - Bình Dương, ý nghĩa và vai trò to lớn của sự ra đời tổ chức thống nhất Phật giáo Việt Nam. Qua đây, Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn chư Tôn đức, các học giả cùng thảo luận, góp ý nhằm đưa ra tầm nhìn và hướng đi cho sự phát triển của Giáo hội trong thời đại mới.

Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc Hội thảo
Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng

Đại hội Thành lập Phật giáo tỉnh Sông Bé chính thức được tổ chức vào hai ngày 08 - 09/01/1983, đây là một sự kiện lịch sử trọng đại của Phật giáo tỉnh Sông Bé, tại Đại hội này có 80 Đại biểu, quy tụ tất cả các tổ chức Hệ phái Tăng Ni và cư sĩ tiêu biểu trong toàn tỉnh. Đánh dấu sự thành công bước đầu của Phật giáo tỉnh Sông Bé - Bình Dương, qua đó đã suy cử được một Ban Trị sự do Đại lão HT. Thích Trí Tấn làm Trưởng ban.

Trải qua 40 năm hình thành, ổn định và Phát triển, lãnh đạo cùng tập thể Ban Trị sự đã hoàn thành các công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà trong nhiều lĩnh vực quan trọng như Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa,... Đây là những thành quả tiêu biểu của tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng tâm huyết xây dựng ngôi nhà chung GHPGVN tỉnh Sông Bé (Bình Dương, Bình Phước), thể hiện trọn vẹn tinh thần Hoằng dương Phật pháp.

Hội thảo lần này đã nhận được hơn 40 bài tham luận, bài nghiên cứu và ý kiến phát biểu từ các bậc Tôn túc, nhà nghiên cứu, khoa học, các Giáo sư, phó Giáo sư, Tiến sĩ, các Học giả đánh giá rất nghiêm túc, khoa học và chi tiết về quá trình hình thành và những đóng góp của Phật giáo  Sông Bé - Bình Dương qua 40 năm lịch sử.

TT. Thích Tĩnh Cường - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước trình bày tham luận
TT. Thích Minh Chí - Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Trị sự PG TP. Thủ Dầu Một phát biếu tham luận
HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương trình bày tham luận
Ông Trần Đức Thịnh trình bày tham luận với đề tài: "Phật giáo Sông Bé - Bình Dương 40 năm đồng hành và góp phần tuyên truyền phổ biến, thi hành pháp luật"
TT. Thích Thiện Tánh - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An trình bày tham luận
TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Dương phát biểu tham luận

Ban đạo từ tại buổi Hội thảo khoa học, HT. Thích Huệ Thông tán thán tinh thần đóng góp của các học giả trong Hội thảo hôm nay. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh mục đích của Hội thảo khoa học lần này nhằm làm sáng tỏ quá trình hình thành, phát triển, những bước thăng trầm của Phật giáo trên vùng đất Thủ, cũng như  những đóng góp to lớn của Phật giáo Sông Bé - Bình Dương đối với quê hương, đất nước trong tiến trình ổn định và phát triển lịch sử của dân tộc. Hòa thượng cũng mong rằng, đây là dịp để thế hệ hậu bối tri ân công đức của các bậc danh Tăng Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp ổn định và phát triển GHPGVN, góp phần to lớn vào công cuộc thống nhất Phật giáo, tô đậm thêm bản sắc hoà quang đồng trần, gắn bó, đồng hành với dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

HT. Thích Huệ Thông nhấn mạnh mục đích của Hội thảo khoa học lần này nhằm làm sáng tỏ quá trình hình thành, phát triển, những bước thăng trầm của Phật giáo trên vùng đất Thủ

Hội thảo khoa học "Phật giáo Sông Bé - Bình Dương, 40 năm một chặng đường lịch sử, hình thành, ổn định và Phát triển" Đây là dịp để thế hệ hậu bối tri ân công đức của các bậc danh Tăng Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp ổn định và phát triển PGVN, góp phần to lớn vào công cuộc thống nhất Phật giáo, tô đậm thêm bản sắc hoà quang đồng trần, gắn bó, đồng hành với dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Trước đó cùng ngày, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn đã long trọng diễn ra lễ Khai mạc Triển lãm các hoạt động, sự kiện của Phật giáo Sông Bé – Bình Dương trong 40 năm qua, nhằm làm rõ quá trình hình thành, phát triển, những đóng góp của Phật giáo Sông Bé – Bình Dương đối với đạo pháp và dân tộc nói chung, quê hương Sông Bé - Bình Dương nói riêng. Đồng thời, các báo cáo cũng nêu ra những bài học, những định hướng cho sự phát triển của thời kỳ hiện đại. Qua đây, sẽ là cơ hội để chúng ta cùng thảo luận để đưa ra những minh chứng mang tính khoa học của lịch sử và nhiều vấn đề cần phải nhìn nhận, nhằm để tôn vinh và phát huy những giá trị truyền thống cao đẹp trong suốt thời kỳ.

Khai mạc triển lãm chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh Hội Phật giáo Sông Bé – Bình Dương (1983-2023)
Chư Tôn đức tham quan khu triển lãm về các hoạt động, những đóng góp tích cực của Phật giáo Sông Bé – Bình Dương trong 40 năm qua
Những hình ảnh ghi nhận được:
ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương báo cáo đề dẫn Hội thảo Khoa học
Toàn cảnh Hội thảo
Thượng tọa Thích Hoằng Dự – Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng BTS GHPGVN thị xã Trảng Bàng
Tiến sĩ Lương Thy Cân trình bày tham luận với đề tài: Phật giáo Sông Bé - Bình Dương 40 năm phát triển đồng điệu cùng kinh tế - xã hội
TT. Thích Minh Vũ – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bình Dương
TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương
ĐĐ. Thích Huệ Nhật - Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương
Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương
Tiến sĩ Bùi Thị Ánh Vân trình bày tham luận: “Dĩ chúng tâm, Vi kỷ tâm” – Tôn chỉ trong hoạt động từ thiện của GHPG tỉnh Bình Dương
ĐĐ. Thích Thiện Phước - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP. Tân Uyên
Đại đức Thích Tâm Thông - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS Phật giáo TP. Tân Uyên
Ni sư Thích nữ An Liên - Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương
Thạc sĩ Nguyễn Thị Nghĩa Hương trình bày tham luận: Vai trò Tổ đình chùa Hội Khánh trong bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá, truyền thống đạo đức và an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương
ĐĐ. Thích Minh Tấn - Ủy viên HĐTS, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
 
ĐĐ. Thích Trí Chơn - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thị xã Bến Cát
ĐĐ. Thích Trung Huệ trình bày tham luận: Đặc tính Giáo dục Phật giáo Bình Dương

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online