Khánh Hoà: Các chùa tổ chức lễ khai pháp và cầu an đầu năm Kỷ Hợi 2019

PSO – Đón mừng Xuân Di Lặc, vui Tết cổ truyền vào ngày 19/02/2019 (nhằm Rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi),  Phật tử đạo tràng trở về ngôi già lam Thiền Tự Trúc Lâm Viên Giác tọa lạc tại tổ 10, thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, tác bạch lễ Khai pháp và cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người người ấm no hạnh phúc, an vui trong cuộc sống.

Chứng minh buổi lễ có:  TT Thích Thông Huệ – Ủy viên Thường trực ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì Thiền Tự Trúc Lâm Viên Giác; Đại đức Thích Huệ Pháp - Ủy viên Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Phó ban biên tập tập san Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; cùng chư Tôn thiền đức Tăng, Ni Thiền tự Bửu Sơn Diên Đồng; Thiền Thất Viên Tỉnh và đông đảo Phật tử đạo tràng Trúc Lâm Viên Giác; GĐ Phật tử Nha Trang và Phật tử các chùa và địa phương đồng về tham dự.

Thượng tọa trụ trì đã cung thỉnh Đại đức Thích Huệ Pháp chia sẻ pháp thoại đến toàn thể đại chúng. Đại đức nói rõ ý nghĩa sâu sắc về lòng kính tin Tam bảo, về tinh thần cầu an hàng năm - truyền thống tốt đẹp của Phật giáo và tinh thần dân tộc Việt Nam, nhằm tránh xa và xóa bỏ những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Những vấn đề Đại đức Giảng sư trình bày, được đại chúng đón nhận trong tinh thần hoan hỷ.

Đến 10 giờ00, chư Tôn thiền đức Tăng, Ni và toàn thể Phật tử trang nghiêm trước chánh điện đồng cầu nguyện Quốc thái dân an, đất nước thanh bình, mưa hòa gió thuận, nhà nhà cơm no áo ấm, khắp nơi đượm nhuần chánh pháp.

Lời kinh tiếng kệ hòa quyện tiếng chuông ngân vang, khiến trong lòng mọi người thanh thản nhẹ nhàng, như vừa được đón nhận cơn mưa đầu mùa tưới tẩm những mầm xanh giác ngộ, giải thoát đang đâm chồi nẩy lộc đón ngày mới an vui.

Chiều cùng ngày, tại chùa Bửu sơn, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà do TT. Thích Thông Huệ làm trụ trì đã diễn ra pháp hội khai pháp đầu năm.

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại chúng cùng hòa vang tiếng niệm Phật. Tâm đồng tâm, cả pháp hội chí thành chí kính hướng về ba ngôi Tam bảo, hướng về Thượng tọa Giảng sư mong chờ được tắm mát trong dòng sữa pháp.

Quang lâm đạo tràng thuyết giảng hôm nay có TT. Thích Tâm Như - Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, với chủ đề: Ý nghĩa và hạnh nguyện về đức Phật Dược Sư.

Trong bài pháp thoại đầu năm, Thượng tọa đã tán thán công hạnh lớn lao của đức Phật Dược sư và nêu ra hạnh nguyện của Ngài. Sau đó, Thượng tọa còn giảng giải để đại chúng cùng tư duy, thâm nhập mà định hướng đúng đắn được tâm thế của người tu đạo, thông qua 12 đại nguyện bao hàm về công năng của việc trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, công dụng của danh hiệu Phật Dược Sư, điển hình có 4 vấn đề sau: 

  • Diệt sự tham lam mà phát tâm bố thí: Nhờ trì niệm danh hiệu đức Dược Sư mà mở rộng tấm lòng, không còn tham lam, ích kỷ chỉ lo tích cóp cho riêng mình đồng thời luôn chia sẻ, ca ngợi và thực hành bố thí.
  • Diệt sự tội lỗi mà được sự giữ giới: Đối với những tội lỗi, lầm lỡ đã gây tạo, nhờ niệm danh hiệu Ngài mà được chuyển hóa đồng thời phát nguyện sống đạo đức, lương thiện theo chánh pháp.
  • Diệt sự ganh ghét đố kỵ mà được sự giải thoát: Do nghiệp lực ganh ghét, đố kỵ người khác nên chịu quả báo hèn hạ, thống khổ. Niệm Phật Dược Sư sẽ khiến cho hành giả phát tâm tu học, diệt trừ khổ não, thành tựu giải thoát.
  • Diệt sự hại nhau mà được sự yêu thương: Những ý niệm oán kết, thù hận dẫn đến hành động tiêu diệt lẫn nhau, nhờ niệm danh hiệu đức Dược Sư mà được hóa giải. Không những không còn làm hại nhau mà còn hiểu biết, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau.

Thích Minh Thiện- Tâm Chiếu Lý 

Ban TT-TT PG tỉnh Khánh Hòa

The post Khánh Hoà: Thiền Tự Trúc Lâm Viên Giác Nha Trang tổ chức lễ khai pháp và cầu an đầu năm Kỷ Hợi appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online