01/01/2019 16:39

Khánh Hòa: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Phật giáo huyện Vạn Ninh

  PSO – Chiều ngày 31/12/2018 vào lúc 14 giờ tại Chùa Bửu Lâm – Văn phòng BTS. GHPGVN huyện Vạn Ninh đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019. Quang lâm chứng minh hội nghị dưới sự chủ trì của: HT. Thích Nguyên Quang – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Vạn Ninh;  HT. Thích Ngộ Tịnh – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Ninh Hòa;  HT. Thích Toàn Thiện – Chứng minh, cố vấn BTS Phật giáo (PG) huyện Vạn Ninh;  TT. Thích Thiện Tấn – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh Khánh Hòa;  TT. Thích Giác Trong – Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Lương Ân – Ủy viên Thường trực BTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Vạn Ninh; cùng toàn thể chư Tôn đức giáo phẩm là thành viên Ban thường trực Ban Trị sự PG huyện Vạn Ninh, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong toàn huyện đồng tham dự. Về phía chính quyền địa phương có sự tham dự của: Ông Nguyễn Văn Tính – Trưởng phòng Nội vụ huyện Vạn Ninh; ông Đinh Văn Nam – Phó ban Dân vận Huyện ủy Vạn Ninh. Tại hội nghị tổng kết, TT. Thích Lương Ân thay mặt Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Vạn Ninh phát biểu khai mạc. Kế đến, Đại đức Thích Quảng Thông – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019: Trong năm 2018, Ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh đã hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra như: Tổ chức thành công Khóa tu và kỉ niệm đức Phật A Di Đà lần thứ 1 vào ngày 15,16,17 tháng 11 năm Đinh Dậu và lần 2 là 15, 16, 17 tháng 11 năm Mậu Tuất; Lễ kỉ niệm ngày đức Phật Thích Ca thành đạo 08/12; Lễ vía Di Lặc và tết Nguyên đán Mậu Tuất; lễ Phật Đản 2562 – 2018; Tổ chức An cư Kiết hạ cho chư Tăng tại chùa Bửu Lâm, chư Ni tại chùa Tân Long; Đại lễ Vu Lan; Tham dự hội nghị tổng kết Phật sự của BTS tỉnh; Chấp thuận chuyển hồ sơ xin bổ nhiệm trụ trì; Hướng dẫn lập thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất tôn giáo cho các chùa chưa làm; Chuyển hồ sơ xin gia nhập Giáo hội cho các cơ sở chưa được công nhận; Chuyển hồ sơ xin phép xây dựng chùa; Tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do ban chấp hành Quân sự tỉnh cùng Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức; Thăm viếng, tặng quà cho các cơ sở từ thiện trong địa bàn huyện vào dịp tết Nguyên đán, Phật đản, Vu lan. Về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019: Ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh đề ra những phương thức khắc phục những tồn động đó là tiếp tục kiến nghị với Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa xem xét chấp thuận cho những cơ sở mới thành lập được gia nhập với Phật giáo tỉnh và đôn đốc các tự viện trong huyện làm thủ tục để được cấp sổ đỏ; đất tôn giáo. Tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các sở ban ngành xem xét vấn đề Trụ sở văn phòng của BTS Phật giáo huyện Vạn Ninh để có trụ sở văn phòng chính thức; Kiến nghị khôi phục lại các chùa đã bị hoang phế do chiến tranh, hoặc do nhiều nguyên nhân khác; Hoàn thiện những tư liệu cơ bản về lịch sử, hình ảnh, vị trí địa lý đối với các chùa trên toàn huyện để có một danh bạ tự viện cho huyện nhà; UBND huyện Vạn Ninh tạo điều kiện để huyện Vạn Ninh có con đường mang tên “Thích Quảng Đức” vì Ngài là người sinh ra và lớn lên tại xã Vạn Khánh và huyện Vạn Ninh.
Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tính – Trưởng phòng Nội vụ huyện Vạn Ninh đã phát biểu chúc mừng hội nghị và ông cũng mong Ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh đoàn kết gắn bó, nghiên cứu Luật tín ngưỡng 2018 để thực thi công tác Phật sự có hiệu quả. Hội nghị đã khép lại với lời đúc kết những ý kiến của HT. Thích Nguyên Quang – Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Vạn Ninh chủ trì hội nghị. Và HT. Thích Ngộ Tịnh – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Ninh Hòa ban lời đạo từ mong Phật giáo huyện Vạn Ninh ngày càng khởi sắc, tất cả hội chúng, các đại biểu tham dự hội nghị hoan hỷ trong tinh thần đoàn kết. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.
HT. Thích Nguyên Quang – Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Vạn Ninh  đúc kết những ý kiến hội nghị
HT. Thích Ngộ Tịnh – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Ninh Hòa ban lời đạo từ

Quảng Thông

Ban TT-TT Phật giáo huyện Vạn Ninh

                      The post Khánh Hòa: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Phật giáo huyện Vạn Ninh appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online