29/09/2018 09:06

Khánh Hòa: Khai mạc Hội thảo Hoằng pháp 15 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên

TIN NHANH

Vào lúc 07g30’ sáng nay, 29/09/2018 (20/08/Mậu Tuất), tại lễ đài chùa Long Sơn, trụ sở Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Ban Hoằng pháp (BHP) T.Ư GHPGVN long trọng tổ chức Lễ Khai Mạc Hội thảo Hoằng Pháp lần đầu tiên - nhiệm kỳ VIII của 15 tỉnh thành miền Trung – Cao Nguyên, với sự chứng minh và ban đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN).

Quang lâm chứng minh và tham dự còn có HT. Thích Quảng Thiện, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban tổ chức hội thảo; HT. Thích Khế Chơn, Phó chủ tịch HĐTS; HT. Thích Huệ Thông Phó tổng thư ký kiêm chánh VP2 T.Ư GHPGVN; HT Thích Tấn Đạt, UV thư ký kiêm phó VP2 T.Ư, Phó trưởng ban TT Ban Hoằng pháp T.Ư; HT. Thích Thanh Hùng, UV TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; HT. Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; TT. Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BHP T.Ư cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS; Chư Tôn đức HĐTS, các ban ngành viện T.Ư; chư tôn đức Tăng Ni Ban hoằng pháp T.Ư GHPGVN...

Về phía tỉnh Khánh Hòa có HT. Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, đồng Trưởng ban tổ chức; TT. Thích Thông Huệ, UV TT Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, cùng chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN tỉnh.

Chính quyền tham dự có Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo – Ban tôn giáo chính phủ; ông Cao Ngọc Tâm, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; ông Huỳnh Ngọc Giang, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Bích Phương, Phó ban tôn giáo tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Nguyễn Quyết Định, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và quý vị lãnh đạo Đảng ủy, HĐNN, UBNN, UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa và Tp. Nha Trang.

Về phía quan khách, có sự hiện diện của các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương, các trang mạng xã hội; Kênh Phật sự online truyền hình trực tiếp trên Youtube, Facebook và đông đảo quần chúng doanh nghiệp, Phật tử khắp nơi về tham dự…

Sau nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ, HT. Thích Bảo Nghiêm đã phát biểu khái mạc:Dưới ánh từ quang của mười phương chư Phật, trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể tăng ni và Phật tử, Ban tổ chức vinh dự được cung đón chư Tôn đức HĐCM, chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, hân hạnh đón tiếp Quý vị khách quý đại diện Đảng, Chính quyền, Mặt trận cùng quý Cơ quan, Ban ngành đoàn thể các cấp, quý vị học giả, nhà nghiên cứu, quý vị nhân sĩ trí thức và quý Nam nữ Phật tử đã thân lâm về tham dự Hội thảo. Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, chư Tôn đức tăng ni và quý đại biểu được nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường. Kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp”.

Hòa thượng nhấn mạnh “Với sứ mệnh hoằng dương chính pháp, đem Đạo vào Đời, đem giáo pháp của Phật đà vào đời sống xã hội, làm cho Phật pháp xương minh trường tồn tại thế gian, đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường trực HĐTS, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự đồng tâm trợ giúp của chư Tôn đức các Ban ngành, viện trung ương, Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành và Tăng Ni, Phật tử trong cả nước, Ban Hoằng pháp Trung ương không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động. Quá trình phát triển của Ban Hoằng pháp đã minh chứng cho sự hòa hợp, đoàn kết nhất quán và tinh thần dấn thân thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội. Ngành Hoằng pháp đã hình thành các phân ban và ra mắt đưa vào hoạt động Kênh thông tin – kênh truyền hình trực tuyến Hoằng pháp Online, đặc biệt đã cho ra đời app ứng dụng cài đặt trên điện thoại để nghe giảng pháp trên điện thoại  và các thiết bị nghe nhìn di động là một minh chứng rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hoằng pháp, cũng là thuận theo sự phát triển của xã hội mà đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho sứ mệnh “ Hoằng pháp trong thời đại mới”, từ đó sẽ góp phần tạo nên sự hoạt động phong phú, đa dạng cho ngành Hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, đồng Trưởng Ban tổ chức phát biểu chào mừng: “sáng hôm nay, trong không khí trang nghiêm và đoàn kết, hòa hợp, tràn đầy hoan hỷ tại chùa Long Sơn, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo Hoằng pháp cấp khu vực gồm 15 tỉnh thành miền Trung và Cao nguyên, với chủ đề “Hoằng pháp trong thời đại mới”. Hội thảo  diễn ra từ ngày 28 - 30 tháng 9 năm 2018 (tức ngày 19 - 21/8 năm Mậu Tuất), sẽ để lại dấu ấn đột phá, mang màu sắc mới trong ngành Hoằng pháp.

Tiếp đó, HT. Thích Tấn Đạt đã phát biểu đề dẫn Hội thảo của 15 tỉnh thành miền Trung – Cao Nguyên.

Sau đó, Toàn thể hội trường lắng động thành kính đón nhận lời đạo từ cao quý của HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã có lời tán thán chư Tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và chúc cho Hội thảo thành công tốt đẹp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...

Phân ban TT-TT BHP T.Ư

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online