Khánh Hòa: Khai mạc Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31 tại tịnh xá Ngọc Vạn

PSO - Sáng ngày 24/3/2023 (nhằm ngày 4/2 Nhuần năm Quý Mão), tại tịnh xá Ngọc Vạn (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm khai mạc Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31, do Giáo đoàn III đăng cai tổ chức, với hơn 130 hành giả tham dự.
Toàn cảnh buổi lễ
Chứng minh và tham dự lễ Khai mạc có chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, Thượng tọa, Giáo phẩm Hệ phái: HT. Giác Giới - Phó Thư ký kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Dũng - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng VNCPHVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; HT. Giác Hùng - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Trưởng Giáo đoàn III; HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái, các Giáo đoàn và hơn 150 vị hành giả đã trở về tham dự Khóa tu.
chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, Thượng tọa, Giáo phẩm Hệ phái chứng minh và tham dự khóa tu
Buổi lễ khai mạc Khóa tu được bắt đầu vào lúc 9h00, chư Tôn đức Giáo phẩm cùng các hành giả đã dâng hương đảnh lễ Phật, lễ Tổ, lễ Thầy; cầu nguyện mười phương chư Phật chứng minh gia hộ cho buổi lễ khai mạc Khóa tu Truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 31 thành tựu viên mãn.
Niệm Phật cầu gia bị
Phát biểu khai mạc khóa tu, HT. Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức gửi lời cảm ơn sự quan tâm của chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và các cấp chính quyền địa phương, đã tạo điều kiện cho tịnh xá Ngọc Vạn đăng cai tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 31, trong nhân duyên hình thành Hệ phái Khất sĩ do Đức Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập, với tôn chỉ “Nối truyền Thích ca Chánh pháp - Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam”.
HT. Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc
Quá trình hành đạo của Đức Tổ sư tại miền Nam và Tây Nam Bộ, tuy chỉ chưa tới 8 năm, song Ngài luôn chú trọng đến việc sống chung tu học. Vì thế, ngày nay, nối tiếp công hạnh của Ngài, chư Tăng 6 Giáo đoàn nương tựa với nhau, được chư Tôn đức Giáo phẩm cao niên, cao hạ hướng dẫn tu tập trong Khóa tu Truyền thống Hệ phái. Đồng thời, Hòa thượng tuyên bố khai mạc Khóa tu truyền thống lần thứ 31 do Giáo đoàn III đăng cai tổ chức. Sau lời tuyên bố khai mạc của HT. Giác Toàn, TT. Giác Hạnh – Hóa chủ khóa tu, đã thay mặt Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị khóa tu và phát nguyện hộ trì Khóa tu. Nhân duyên hội đủ khi năm nay vừa tròn 30 năm thành lập đạo tràng tịnh xá Ngọc Vạn, Thượng tọa trụ trì có tâm nguyện tổ chức khóa tu, đã kính thỉnh chư Tăng 6 giáo đoàn về tham dự và chứng minh. Đây là lần đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa được cung thỉnh chư Tôn đức trở về tu tập, Thượng tọa nguyện đem hết tâm sức và kêu gọi quý Phật tử cúng dường hộ trì cho khóa tu để chư Tôn đức yên tâm tu học trong những ngày sắp tới.
TT. Giác Hạnh – Hóa chủ khóa tu báo cáo công tác chuẩn bị
Sau phần phát biểu của đại diện Giáo đoàn trụ trì tịnh xá Ngọc Vạn, là phần báo cáo tổng quát và cung an chức sự bởi TT. Giác Hoàng – Chánh Thư ký Hệ phái, để từ đó chư Tôn đức khẳng định trách nhiệm của mình trong khóa tu, góp phần cho sự thành tựu khóa tu.
TT. Giác Hoàng – Chánh Thư ký Hệ phái báo cáo tổng quát
Được biết, Khoá tu truyền thống lần thứ 31 của Hệ phát Khất sĩ do chư Tôn đức Giáo đoàn III tổ chức, bắt đầu từ ngày 4 - 10/2 nhuần năm Quý Mão, với số lượng hành giả tham gia bao gồm: Giáo đoàn I có 13 vị, Giáo đoàn II có 12 vị, Giáo đoàn III có 57 vị, Giáo đoàn IV có 16 vị, Giáo đoàn V có 32 vị, Giáo đoàn VI có 9 vị. Tổng là 131 vị. HT. Giác Pháp – Phó ban kiêm Đệ nhất Giám luật khóa tu, đã thay mặt Ban Tổ chức công bố Nội quy và thời khóa biểu để đại chúng được am tường và thực hành.
HT. Giác Pháp – Phó ban kiêm Đệ nhất Giám luật khóa tu công bố nội quy và thời khóa biểu
Sau đó, Phật tử Thiện Minh đã đại diện quý thiện nam, tín nữ tại tịnh xá Ngọc Vạn, phát nguyện hộ trì cho chư Tăng duy trì chánh Pháp, thể hiện tinh thần tứ chúng hòa hợp, chung tay duy trì Đạo pháp được trường tồn ở đời. Với niềm kính tin Tam Bảo, quý Phật tử đã phát nguyện hộ trì chư Tôn đức đến ngày hoàn mãn khóa tu tại tịnh xá Ngọc Vạn.
Phật tử Thiện Minh phát nguyện hộ trì
Kết lại buổi khai mạc, HT. Giác Giới - Phó Thư ký kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Thiền chủ Khóa tu, đã có lời đạo từ đến toàn thể hội chúng. Sau nhiều năm liền ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đến nay, khóa tu được tổ chức lại tại tịnh xá Ngọc Vạn nơi đây lần thứ 31. Thông qua bài kinh Đại Bát-Niết-bàn trong Kinh Trường bộ, Hòa thượng nhấn mạnh, Đức Thế Tôn rất quan tâm đến việc kết tập hội chúng để tu tập của các vị Tỳ-kheo và phải hội họp đông đảo trong tinh thần đoàn kết, đồng thời hoàn mãn cũng trong tinh thần đoàn kết. Có như vậy, Tăng đoàn mới ngày càng tăng trưởng không bị thuyên giảm.
HT. Giác Giới - Phó Thư ký kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Thiền chủ Khóa tu ban lời đạo từ
Qua đó, HT. Giác Giới khẳng định, mục đích tổ chức khóa tu không ngoài hai vấn đề mà đức Phật quan tâm. Hòa thượng mong muốn các hành giả trong quá trình tu tập, cần có sự đoàn kết. Ngoài ra mỗi hành giả cần phải siêng năng tinh cần, tinh tấn tu học, cần tâm niệm, tác ý về sự kiên trì, nhẫn nại trong con đường tìm cầu sự giải thoát. Theo Hòa thượng nếu làm được như vậy thì thu hoạch được nhiều thành quả. Từ đó, mỗi hành giả trừ đi được các phiền não để thành tựu sự an lạc trong đời sống tu học. Đó mới chính là sự đền đáp ơn đức chư Phật ba đời, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Giác linh các Đức Thầy, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái, và hồi hướng công đức cho các Phật tử đã phát tâm hộ trì, không phụ với chí hướng xuất gia của chính mình.

Nguồn: http://daophatkhatsi.vn/

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online