11/04/2019 21:57

Khánh Hòa: Lễ Tưởng Niệm và Phụng tống Kim quan Ni Trưởng Thích Nữ Tắc Liên Nhập Bảo Tháp

PSO – Sáng ngày 11/4/2019 (7/3 Kỷ Hợi), tại chùa Tịnh Quang – TP. Nha Trang, Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh và môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm, Phụng tống kim quan Ni trưởng (NT) Thích Nữ Tắc Liên nhập Bảo tháp tại chùa Phật Quang Sơn – TP. Nha Trang. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa Thượng(HT) Thích Quảng Thiện – Thành Viên HĐCM; HT. Thích Ngộ Tánh – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Hạnh Nguyện – Sám chủ; HT. Thích Nguyên Phước –  Chấp lệnh. Chư Tôn đức Tông phái Thiên Thai giáo quán tông, chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Phật tử cùng về tham dự. Trong lễ Tưởng niệm, NT. Thích Nữ Diệu Vân - Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, đã tuyên đọc Tiểu sử NT. Thích Nữ Tắc Liên: NT. Thích Nữ Tắc Liên, Pháp danh : Lãng Ngọc, thế danh: Lê Thị Ngọc, sanh ngày 28 tháng 1 năm 1936 (Bính Tý), tại làng Phong Thạnh, huyện Phong Dinh, xã Cái Răng, tỉnh Cần Thơ. Sinh ra trong một gia đình gia giáo có niềm tin vững chắc đối với Tam Bảo: Thân Phụ là cụ ông Lê Văn Sang, Thân Mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Của. Gia đình có 14 anh chị em, trong đó có 3 trai và 11 chị em gái.  Một lần Thầy nói, phải thấy tánh trước, vì chưa thấy tánh thì làm gì cũng sai.  là con thứ 8 trong gia đình. Năm 1959, khi vừa tròn 23 tuổi, duyên lành hội đủ, NT phát tâm xuất gia và được NT. Thích Nữ Đạt Đạo – Chùa Pháp Quang, Sài Gòn, nhận làm đệ tử. Năm 1960, NT thọ Sa di ni tại giới đàn Pháp Liên- Cần Giuộc, do NT. Thích Nữ Đạt Đạo làm Hòa thượng Đàn đầu. Năm 1964, NT thọ Thức Xoa Ma Na, do NT. Thích Nữ Vĩnh Bửu làm Hòa thượng Đàn đầu. Năm 1968, để viên mãn Tam đàn giáo pháp, NT được đăng đàn thọ Tỳ Kheo Ni và Bồ Tát giới tại Tổ đình Từ Nghiêm, Sài Gòn, do NT.Thích Nữ Như Huê làm Hòa thượng Đàn đầu. Đến giữa năm 1973, NT ra Nha Trang y chỉ NT. Thích Nữ Như Hoa chùa Sư Nữ, nay là chùa Vạn Thạnh- TP. Nha Trang. Cũng trong năm này Ni Trưởng xây dựng ngôi tịnh thất để tu học và hành đạo nay là chùa Tịnh Quang, tọa lạc tại  264 tổ 2 đường 2/4 Hà Phước- Vĩnh Phước- TP. Nha Trang. Năm 1974 Ni Trưởng tham gia thành viên Hội chữ Thập đỏ, mở lớp học tình thương và nuôi trẻ em mồ côi. Năm 1990, Ni Trưởng trùng tu lại chùa Tịnh Quang; năm 1996, trùng tu chùa Phước Thiện ở thôn Tân Thành, xã Ninh Ích huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa, do Sư Bà Quảng Chiếu khai sơn. Năm 1998, NT được HĐTS tấn phong Ni Trưởng; cũng trong năm này NT có dấu hiệu mắc bệnh tiểu đường. Năm 2005, mặc dầu bị bệnh nặng nhưng vì muốn Ni chúng có nơi tu học yên ổn nên NT cùng với sư đệ là NS. Thích Nữ Tắc Thường khởi công đại trùng tu chùa Tịnh Quang lần 2, đến năm 2007 thì hoàn thành. Nối tiếp hạnh nguyện "Tiếp dẫn hậu lai, Báo Phật ân đức” NT đã tiếp độ đệ tử xuất gia, cũng như quy y cho nhiều Phật tử. Đầu năm 2019 sức khỏe NT yếu dần, mặc dù được sự tận tình chăm sóc của môn đồ Pháp quyến, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng duyên trần đã mãn, NT thâu thần thị tịch lúc 22 giờ 30 phút, ngày 7/4/ 2019 (03/3 Kỷ Hợi), trụ thế 84 tuổi, Hạ lạp 50 năm, để lại cho môn đồ Pháp quyến nhiều niềm thương tiếc. Tiếp đến, môn đồ Pháp quyến dâng Lời Tưởng niệm Tôn sư: “ Thầy ơi! Chỉ còn không còn bao lâu nữa sẽ diễn ra Lễ cung tiễn kim quan Thầy nhập bảo tháp, mặc dù thân tứ đại của Thầy đã yên nghỉ nhưng Pháp thân Thầy vẫn hiển hiện  nơi đây, xin giác linh Thầy chứng minh cho lời phát nguyện của huynh đệ chúng con: chúng con sẽ đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau và noi theo hạnh nguyện của Thầy hoằng pháp lợi sanh, trùng hưng Tam Bảo để đền đáp công ơn của Thầy trong muôn một. Trước di ảnh tôn nghiêm đĩnh đạc, đệ tử chúng con ngậm ngùi thành kính đảnh lễ bái biệt Tôn Sư:

Trên Liên đài vô sanh bất diệt

Pháp thân Thầy hiển hiện khắp muôn phương

Nơi Bảo tháp hồn thiêng an tịnh

Thân tứ đại xin yên nghỉ ngàn thu”

Sau khi NS. Thích Nữ Diệu Nhàn thay mặt Ban tổ chức đọc lời cảm tạ, chư Tôn đức Ban Kinh sư đã tiến hành Lễ Khiển điện, phụng tống Kim quan Ni Trưởng nhập Bảo tháp. https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU

                                                                               Nguyên Đăng

The post Khánh Hòa: Lễ Tưởng Niệm và Phụng tống Kim quan Ni Trưởng Thích Nữ Tắc Liên Nhập Bảo Tháp appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online