09/11/2019 14:58

Khánh Hòa: Lời Cảm tạ của Ban Tổ chức Tang lễ Trưởng lão HT.Thích Như Ý


LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ  Ý

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền tỉnh, thành phố, địa phương sở tại.

Kính thưa Quý liệt vị

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý- Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng Minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nguyên Ủy Viên HĐTS GHPGVN, nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nguyên Ủy viên Thường Trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, nguyên Ủy Viên UBMTTQVN TP. Nha Trang, Khai sơn – Trú trì chùa Linh Sơn Pháp Bảo – TP. Nha Trang, Linh Sơn Pháp Ấn (Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) và Linh Sơn Phước Điền (Xã Phước Đồng – TP. Nha Trang) đã an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 18h50 phút ngày 01/11/2019 (mùng 05 tháng 10 Kỷ Hợi).

Tang lễ của Hòa thượng được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chính quyền tỉnh, cùng Môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành từ ngày 02 đến ngày 09/11/2019 (mùng 6 đến ngày 13/10/ Kỷ Hợi) được trang nghiêm, thành tựu viên mãn.

Ban Tổ chức Tang lễ cùng môn đồ pháp quyến xin chân thành cảm tạ và tri ân:

Thành kính bái tạ đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ- Pháp Chủ GHPGVN; chư Tôn đức Phó Pháp chủ; chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh.

Thành kính bái tạ Hòa thượng Thích Thiện Nhơn- Chủ Tịch Hội đồng Trị sự; HT. Thích Thiện Pháp- Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng Ban Tăng sư TƯ; chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; Văn phòng 2 TƯGH, các Ban ngành viện Trung ương Giáo hội.

Thành kính bái tạ Hòa thượng Trưởng ban, cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương.

Chân thành niệm ân Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành trong cả nước.

Chân thành niệm ân Ban Trị sự và Tăng Ni Phật tử các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường tại các Huyện, Thị, Thành phố trong tỉnh Khánh hòa.

Chân thành niệm ân chư Tôn đức Tăng Ni, và Phật tử các chùa tại: Úc, Canađa, Mỹ, Tân Tây lan, Hà lan đã quang lâm phúng viếng cũng như gởi lẵng hoa, điện tín phân ưu.

Chân thành cảm ơn Ban Tôn giáo Chính Phủ Nước CHXHCNVN đã gởi lẵng hoa kính viếng.

Chân thành cảm ơn Sở Nội Vụ – Ban Tôn giáo tỉnh Gia lai đã gởi lẵng hoa phúng viếng.

Chân thành niệm ân ông Nguyễn Tấn Tuân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa, Trưởng đoàn Đại biệu Quốc hội; cùng phái đoàn Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ – Ban Tôn giáo tỉnh. Công an tỉnh. Thành ủy, Ban Dân vận, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, Phòng Nội vụ – Ban Tôn giáo, Công an TP. Nha Trang; cùng chính quyền địa phương xã Vĩnh Ngọc.

Chân thành niệm ân các cơ quan chức năng, ngành An ninh tỉnh Khánh hòa, thành phố Nha Trang,  xã Vĩnh Ngọc đã tạo điều kiện thuận lợi và hết lòng hỗ trợ cho Ban Tổ chức Lễ tang hoàn thành công tác tổ chức tang lễ.

Chân thành niệm ân các Tôn giáo bạn trên địa bàn TP. Nha Trang đã đến phúng viếng chia buồn.

Chân thành niệm ân quý cơ quan báo, đài: Báo giác ngộ, các trang báo điện tử phatgiaovietnam.org; phattuvietnam.net; Kênh Phật sự online TV, Báo điện tử Khánh Hòa… đã đến ghi nhận đưa tin và hình ảnh về Tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng.

Chân thành niệm ân chư Tôn đức Tăng Ni, các Tự, viện Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường, các Đạo tràng, đoàn chúng cư sĩ; Ban Hướng dẫn, Ban Giám hiệu – Ban Bảo trợ Trường Trung cấp Phật học, quý vị Huynh trưởng, các đơn vị Gia đình Phật tử đã đến kính viếng và gởi lẵng hoa phúng viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cũng như phục vụ cho công tác tổ chức Tang lễ.

Chân thành niệm ân Giám đốc cùng tập thể Y, Bác sĩ Khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmex – Nha Trang, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tận tình chăm sóc Trưởng lão Hòa thượng.

Chân thành niệm ân công ty Yến Sào Khánh Hoà đã hỗ trợ nước uống để phục vụ cho tang lễ.

Chân thành niệm ân các Tiểu ban trong ban Tổ chức đã tận tình hỗ trợ phục vụ để công tác tổ chức Tang lễ được thành tựu viên mãn.

Trong suốt thời gian cử hành Tang lễ, mặc dù Ban Tổ chức đã hết sức cố gắng để trang nghiêm đạo tràng và cung tiếp chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý liệt vị quan khách nhưng cũng không sao tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong chư tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni và liệt quý vị niệm tình hoan hỷ.

Cầu nguyện hồng ân chư Phật, Giác linh Trưởng lão Hòa thượng gia hộ chư Tôn đức Phật sự viên thành, Quý cấp chính quyền cùng toàn thể quý liệt vị thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.

TM. Ban Tổ chức

Phó Ban Điều hành

HT.Thích Ngộ Tánh

(UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa)

Ban TT-TT Phật giáo Khánh Hòa

 

The post Khánh Hòa: Lời Cảm tạ của Ban Tổ chức Tang lễ Trưởng lão HT.Thích Như Ý appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online