11/08/2019 16:01

Khánh Hòa: Lớp học Phật pháp Cư sĩ Áo lam, long trọng tổ chức lễ Vu Lan với chủ đề “Hiếu là lẽ sống”

 

Mùa Vu Lan lại về, ngày lễ hội mang tính nhân văn, ngày thể hiện tinh thần tri ân báo ân của người con Phật nói riêng, của toàn thể nhân loại nói chung, nhằm tỏ lòng hiếu hạnh biết ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, công dạy dỗ trưởng thành của Thầy, Tổ.

Ngày 4/8/2019 (nhằm ngày 4/7/Kỷ Hợi), tại hội trường Chùa Long Sơn, số 20 đường 23/10 TP. Nha Trang, Ban Hoằng Pháp GHPGVN long trọng tổ chức ngày Hội Vu Lan cho lớp học Phật pháp Cư sĩ áo lam TP. Nha Trang nhằm bày tỏ lòng tri ân báo ân đối với Chư Tôn thiền đức, giáo thọ Tăng, Ni là sứ giả Như Lai truyền trao giáo pháp của Đức Phật đến với những người con Phật nói chung, lớp Cư sĩ áo lam là những hoằng pháp viên trong tương lai trên con đường hoằng hóa chánh pháp của Như Lai.

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Ngộ Tánh – UV BTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; TT. Thích Thiện Tấn – Trưởng Ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Huệ – Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Phước – Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh; TT Thích Huệ Giáo phó ban HP GHPGVN tỉnh;  ĐĐ. Thích Thiện Quang – Trưởng ban Phật giáo Quốc Tế GHPGVN tỉnh; NT. Thích Nữ Diệu Vân – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; cùng Chư tôn thiền đức Tăng, Ni và hàng trăm học viên lớp học Cư sĩ áo lam tham dự đông đủ.

Qua lời tuyên bố khai mạc, TT. Thích Thông Huệ đã nhấn mạnh mục đích và ý nghĩa cao cả của người con Phật nói chung, học viên lớp Cư Sĩ AL nói riêng nhằm bày tỏ lòng tri ân, báo ân đối với công đức giáo dưỡng của chư tôn đức giáo thọ trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, lớp học bày tỏ niềm hân hoan thành kính dâng lên chư tôn những đức bó hoa tươi thắm thể hiện sự tôn kính và niềm tri ân của toàn thể học viên.

Đại diện lớp học dâng lên lời cảm niệm sâu sắc chứa đựng lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với đấng sinh thành và giáo dưỡng của Chư tôn đức.

Những bông vàng rực rỡ được cài lễ lên huỳnh y của chư tôn đức và những đóa hồng thắm được cài lên ngực áo toàn thể đại chúng trong buổi cài hoa hồng truyền thống.

 Toàn thể hội trường lắng động tâm tư qua lời huấn từ sâu sắc của HT. Chứng minh – như lời khuyến tấn gửi đến học viên cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập và thực hiện theo lời Phật dạy để trở thành người Phật tử tiến bộ.

Sau cùng chương trình văn nghệ cúng dường, tuy đơn sơ với lời ca tiếng hát mộc mạc chân thành nhằm ca ngợi lòng hiếu đạo nhân ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2563-DL 2019 đã để lại trong lòng mọi người lòng hân hoan đong đầy kỷ niệm.

Xin giới thiệu hình ảnh tại buổi lễ:

Tin và ảnh: Tâm Chiếu Lý Ban TT-TT Tỉnh Khánh Hòa

                                                                    The post Khánh Hòa: Lớp học Phật pháp Cư sĩ Áo lam, long trọng tổ chức lễ Vu Lan với chủ đề “Hiếu là lẽ sống” appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online