Khánh Hoà: Suy cử Hoà thượng Thích Minh Thông đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 27-7-2022, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hoà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã chính thức khai mạc, tại chùa Long Sơn (TP. Nha Trang). Đại hội trân trọng đón tiếp 200 đại biểu tham dự là chư Tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Lãnh đạo chính quyền các cấp và Tăng Ni trụ trì các tự viện trong Tỉnh.

Chứng minh Đại hội có: Trưởng lão Hoà thượng Thích Tịnh Nghiêm, Trưởng lão Hoà thượng Thích Quảng Thiện, đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương.

Đoàn chủ tọa: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, đồng Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Thượng toạ Thích Minh Nhẫn, Uỷ viên TT HĐTS; Hòa thượng Thích Minh Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Về phía Chính quyền có: Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, ông Cao Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch UB MTTQVN Tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an Tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Khánh Hoà, thành phố Nha Trang.

Hòa thượng Thích Minh Thông, Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, phát biểu khai mạc Đại hội. Trên tinh thần lạc quan, phấn khởi, Hoà thượng Trưởng ban Tổ chức hy vọng Đại hội lần này sẽ suy cử Ban Trị sự có đủ tài đức, tâm huyết và năng lực để gánh vác Phật giáo Tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới, thực hiện tốt chủ đề Đại hội “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển”.

Ban Thư ký báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ VI, theo thống kê toàn tỉnh có 379 tự viện, hơn 1500 Tăng Ni đang cư trú, số lượng tín đồ Phật tử gần 900 ngàn người.

Những công tác Phật sự nổi bật trong 5 năm qua mà Ban Trị sự PG tỉnh Khánh Hoà thành tựu được như: Đăng cai tổ chức thành công Hội thảo Hoằng pháp 15 tỉnh, thành miền Trung Cao Nguyên; Kiến lập Đại giới đàn năm 2019 truyền giới cho 292 giới tử; Khánh thành cơ sở mới Trường Trung cấp Phật học đào tạo cho hàng ngàn Tăng Ni; Thành lập Ban Trị sự Phật giáo 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các huyện, thị, thành; Cử Tăng Ni ra trụ trì 9 chùa ở huyện đảo Trường Sa theo nguyện vọng của quân dân nơi đây, cũng như đặt cột mốc chủ quyền lãnh thổ vùng biển đảo; thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, thiên tai bão lũ và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 188 tỷ đồng…

Nhân dịp này, để khích lệ tinh thần phụng sự nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của GHPGVN, Trung ương Giáo hội đã trao tặng bằng tuyên công đức cho 15 tập thể và 06 cá nhân thuộc Phật giáo tỉnh Khánh Hoà.

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, Hoà thượng Thích Minh Thông thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ VI tuyên bố mãn nhiệm.

Sau đó, Đại đức Thích Thiện Ký đãi lao cho Hoà thượng Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội trình danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ VII.

Thay mặt Ban Chứng minh, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, lấy biểu quyết. Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ VII (2022 - 2027) gồm 63 thành viên.

Hoà thượng Thích Minh Thông được suy cử đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự; cùng các chức danh chủ chốt gồm: Hoà thượng Thích Trừng Thi, Phó Trưởng Ban Thường trực; Hoà thượng Thích Đức Thành, Thượng toạ Thích Giác Tài, Đại đức Thích Thiện Ký, đồng Phó Trưởng Ban Trị sự; Thượng toạ Thích Thiện Phước, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Nguyên Đăng, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng.

Tại Đại hội, thay mặt Chính quyền Tỉnh ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng thời tuyên dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử trong công tác từ thiện xã hội, phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trong bản báo cáo mà Ban Thư ký trình bày tại Đại hội; và cho rằng trong nhiệm kỳ VI, Ban Trị sự đã đoàn kết các thành viên cùng nhau vượt qua khó khăn và thách thức, vươn lên thực hiện thành công nhiều Phật sự quan trọng, trải dài trên tất cả các ban ngành chuyên môn, đặc biệt là công tác từ thiện đã thực hiện trên 188 tỷ đồng.

Dịp này, Hoà thượng Chủ tịch chúc mừng 63 thành viên tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VII vừa được Đại hội suy cử. Là những nhân tố tích cực, trẻ tuổi, có năng lực, trình độ và đạo hạnh, Hoà thượng tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ kế thừa được thành quả Phật sự của nhiệm kỳ trước, nắm bắt cơ hội và phát huy năng lực của từng thành viên để đoàn kết Tăng Ni, Phật tử cùng nhau xây dựng, phát triển Phật giáo Khánh Hoà vững mạnh, trang nghiêm và ổn định.

Hoà thượng chỉ đạo tân Ban Trị sự tiếp tục cũng cố Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành; cơ cấu nhân sự có trình độ vào làm việc trong các ban chuyên môn; thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra để sớm biến nghị quyết Đại hội thành hiện thực; cùng với Phật giáo cả nước hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Một số hình ảnh Đại hội:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online