Khánh Hòa: Trang nghiêm Lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý

PSO- Sáng ngày 9/11/2021 (05/11 Tân Sửu) tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý – UVTT Hội đồng Chứng minh; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Viện chủ chùa Linh Sơn Pháp Bảo – TP. Nha Trang. Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có sự hiện diện của HT. Thích Tịnh Nghiêm, HT. Thích Quảng Thiện – đồng Thành viên HĐCM; HT. Thích Nguyên Quang – Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; HT. Thích Đức Thành – Phó Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Sám chủ lễ Đại tường. Chư Tăng Ni Phật tử trong tỉnh đồng về dâng hương tưởng niệm. Hòa Thượng Thích Như Ý; Thế danh: Nguyễn Tâm Đăng; Pháp danh: Trừng Huệ; Pháp tự: Như Ý.
  • Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh.
  • Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa
  • Viện chủ chùa Linh Sơn Pháp Bảo – TP. Nha Trang.
  • Viên tịch: 05/10 năm Kỷ Hợi
  • Trụ thế: 86 năm; Hạ lạp: 59 năm.
  Theo chương trình buổi lễ, đúng 9 giờ sáng môn đồ Pháp quyến đã tác bạch cung thỉnh HT. Thích Đức Thành cùng Ban Kinh sư cử hành nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh theo nghi thức Phật giáo Huế. Sau đó, Hòa thượng sám chủ cùng ban Kinh sư cử hành nghi thức thỉnh Linh mô, Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng nhập Tổ đường tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo. Được biết, buổi tối ngày 08/11/2021 (4/10 Tân Sửu) Môn đồ pháp quyến đã cử hành khóa lễ Tụng kinh Di Giáo, Hoa đăng, nhiễu tháp cúng dường đến Giác linh Tôn Sư.

SƠ NÉT TIỂU SỬ

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý

Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Như Ý, bậc cao Tăng của Phật giáo Khánh Hòa, thế danh Nguyễn Tâm Đăng, sớm có túc duyên với Phật pháp, xuất gia năm 15 tuổi, và được Bổn sư ban pháp danh là Trừng Huệ. Với ý chí siêng năng, cần mẫn, sau 7 năm theo Thầy học đạo, Hoà Thượng được Bổn sư truyền trao giới pháp Sa Di tại chùa Khánh Long, huyện Diên Khánh vào năm 1955 với pháp tự là Như Ý khi đó Ngài tròn 22 tuổi. Năm 1956, Hòa Thượng xin phép Bổn sư được tha phương cầu học. Ngài đã vân du khắp mọi nẻo đường để tầm sư học đạo: cầu học với Hoà thượng Hưng Từ tại Chùa Vĩnh Long-Tuy An – Phú Yên; tiếp nhận sự giáo huấn của Hòa Thượng Trí Hữu tại chùa Linh Ứng tại Non Nước, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Khi sở học đã viên thành, Hòa Thượng được Bổn sư cho đăng đàn thọ giới cụ túc tại Giới đàn Linh Sơn, tỉnh Thuận Hải vào năm 1961 khi Ngài 27 tuổi. Sau khi đắc giới pháp cụ túc, Hòa thượng bắt đầu dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp hoằng pháp và giáo dục. Năm 1962, trở về Nha Trang, cùng với Thượng tọa Ấn Đạo, trú trì chùa Kim Sơn và đồng bào phật tử vận động trùng tu ngôi chùa cổ Sắc Tứ Kim Sơn tại làng Ngọc Hội-Nha trang. Cũng trong năm này, Ngài được dân làng Thái Thông -Vĩnh Thái tín nhiệm cung thỉnh về chùa An Dưỡng chăm lo công tác Phật sự và hỗ trợ trùng tu ngôi Tam Bảo nơi đây. Năm 1963, pháp nạn Phật giáo xảy ra, Ngài tham gia tranh đấu cho 5 nguyện vọng của Phật giáo đồ. Năm 1964, nhờ sự trợ duyên của Hoà Thượng Thích Thiện Minh, Ngài đã kiến tạo chùa Linh Sơn Pháp Bảo ngày nay – nơi ngài đã dành phần lớn thời gian tu đạo và hành đạo. Tại đây, ngài đã tiếp nhận và dìu dắt nhiều lớp đệ tử xuất gia khác nhau bằng tinh thần từ bi và bao dung không biết mệt mỏi. Bên cạnh đó, Hoà thượng còn độ cho rất nhiều chúng Phật tử tại gia, Thập Thiện và Bồ Tát giới trên mảnh đất Nha Trang – Khánh Hoà. Không chỉ chăm lo tiếp Tăng độ chúng, Ngài cũng không quản ngại gánh vác trọng trách của Giáo hội để làm chỗ nương tựa cho hàng tứ chúng trong tỉnh. Ngài đã từng kinh qua các chức vụ như  Uỷ viên BTS Phật giáo tỉnh,  Phó BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật Tử tỉnh, Trưởng ban Bảo trợ Trường Trung Cấp Phật học Khánh Hòa 4 khóa liên tiếp, Ủy viên Thường trực HĐCM-GHPGVN. Đồng thời, Ngài cũng đảm trách nhiều vai trò quan trọng trong các Giới đàn như Phó Ban Kiến Đàn, Đệ Nhất tôn chứng Tăng già Đại giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức. Ghi nhận công đức phụng sự cho Đạo pháp – dân tộc của Ngài, đặc biệt tại tỉnh nhà Khánh Hòa, năm 2002, Ngài được GHPGVN tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội toàn quốc lần thứ 4. Mặc dù bận rộn gánh vác công việc Phật sự, tiếp Tăng độ chúng, trùng hưng Tam Bảo, Ngài vẫn thao thức cho sự nghiệp Giáo dục Phật giáo. Trong dịp Đại Lễ Khánh Thành ngôi Chánh Điện Chùa Linh Sơn Pháp Bảo vào năm 1970, Ngài đã khai giảng Phật Học Viện Sơ Đẳng Linh Sơn với sự chấp thuận của Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục GHPGVNTN lúc bấy giờ là HT. Thích Minh Châu. Năm 1976, Ngài mở lớp Trung Đẳng Phật Học không chính thức để giảng dạy Phật học cho một số Tăng Ni sinh tại Nha Trang và Tăng sinh nội trú tại Chùa Linh Sơn Pháp Bảo. Năm 1990 Hoà thượng cùng quý HT Thích Thiện Bình, HT. Thích Trí Tâm, HT. Thích Đỗng Minh, HT. Thích Huệ Quang, v.v… cùng chung tay thành lập Trường Cơ Bản Phật Học Khánh Hoà (nay là trường TCPH Khánh Hoà), và chính Ngài là một trong những giáo thọ sư đầu tiên của ngôi trường này. Sau bao năm phụng sự cho đạo pháp, tiếp độ Tăng chúng và hoằng truyền chánh pháp, tháng 8 năm 2019, Ngài lâm bệnh, mặc dù đã được hàng đệ tử thân cận và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hoà thượng đã an tường xả báo thân, thâu thần viên tịch lúc 18 giờ 50 phút ngày 01/11/2019 (Nhằm ngày 05/10 năm Kỷ Hợi). Trụ thế 86 năm, trải qua 59 mùa an cư. Hoá duyên đã mãn, Hoà thượng đã trở về thế giới vô tung bất diệt, nhưng hành trạng tu tập một đời của Ngài là tấm gương sáng, là bậc thầy mô phạm để hàng hậu học noi theo.  

Nguyên Đăng

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online