Khánh Hòa: Trang nghiêm Lễ Tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm

PSO- Sáng ngày 07/10/2020 (nhằm ngày 21/8 năm Canh Tý), tại Tổ đình Nghĩa Phương (số 02 đường Lý Thánh Tôn, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) môn đồ pháp quyến đã thành kính tổ chức lễ Tưởng niệm Húy kỵ lần thứ nhất cố Trưởng lão HT. Thích Trí Tâm, nguyên Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Quảng Thiện - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Trí Thạnh-Thành viên HĐCMTƯ, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai; HT.Thích Ngộ Tánh - UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Trí Giác – Phó trưởng Ban Nghi lễ TƯ; TT. Thích Huệ Khai – UV. HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Đồng Nai. Về phía Chư Ni có sự hiện diện của NT. Thích Nữ Huệ Hương – Phó trưởng Phân ban Ni giới (PBNG) TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng PBNG Phật giáo tỉnh Đồng Nai; NT. Thích Nữ Huệ Như – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Khánh Hòa; NT. Thích Nữ Diệu Vân – Phó BTS kiêm PBNG tỉnh Khánh Hòa; cùng quý chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Gia Lai; Chư Tôn đức Ban Giám hiệu và đại diện Tăng Ni sinh các khóa Trường TCPH Khánh Hòa cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Cố Hòa thượng họ Trương, húy Đỗ Nha, nối pháp dòng Lâm tế đời thứ 41, pháp danh: Không Thành, tự Trí Tâm, hiệu: Huệ Minh. Hòa thượng sinh ngày 23/6 năm Giáp Tuất (1934) tại thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Năm 1957 tại Đại giới Đàn Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang, do Giáo hội Phật giáo Cổ Truyền tổ chức, Ngài chính thức được thọ giới Tỳ kheo.

Viên tịch: 21/8 năm Đinh Dậu (10/10/2017). Trụ thế: 80 năm; Hạ lạp: 60 năm.

Trong suốt thời gian trụ thế, Ngài đã luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Hòa thượng luôn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ nhận thức uyên thâm về Phật giáo cho đệ tử. Nhiều đệ tử xuất gia của Ngài được tu học đỗ đạt cao như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong nước cũng như ở nước ngoài. Hòa thượng đã truyền tam quy y, ngũ giới cho hàng ngàn Phật tử tại gia. Hàng năm thường tổ chức các cuộc hành hương cúng dường Tam Bảo, tham quan danh lam thắng cảnh Phật giáo, tổ chức hoạt động ủy lạo, từ thiện xã hội v.v... Qua đó nâng cao tầm nhận thức Phật pháp của Phật tử đương thời là sống tốt đời đẹp đạo.

Hòa thượng đã đóng góp rất lớn cho sự ổn định và phát triển của Giáo hội, thể hiện qua việc định hướng và xây dựng Giáo hội vững mạnh. Hòa Thượng từng giữ các trọng trách: Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng ban Nghi lễ TƯ, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa. Nguyên Phó Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Nguyên Trưởng ban GDTN kiêm Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Khánh Hòa; Nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Nguyên Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa từ khóa I – V; Trú trì tổ đình Nghĩa Phương và chùa Nghĩa Sơn (TP. Nha Trang, Khánh Hòa)...

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của tình Linh Sơn cốt nhục, Pháp lữ Đại thừa, chư Tôn đức đã dâng hương tưởng niệm bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Khánh Hòa nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Sau cùng, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức tác pháp quá đường thọ trai.

Thích Tâm Như, Ban TTTT Phật giáo Khánh Hòa

   
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online