07/04/2018 21:16

Khánh thành chùa Hà Tân sau 3 năm trùng tu

GNO - Chùa Hà Tân (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) ngày 4-4 đã tổ chức lễ khánh thành ngôi phạm vũ sau 3 năm hưng công đại trùng tu.

Khánh thành chùa Hà Tân sau 3 năm trùng tu
Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Phó thư ký BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Đại Lộc; cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo huyện Đại Lộc, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo chính quyền và Phật tử các giới.

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Đồng Nhãn, giám tự chùa Hà Tân cho biết, chùa Hà Tân được thành lập vào năm 1959 do Phật tử Lương Châu (Lương Tự Hối) phát tâm cúng đất, cùng với một số Phật tử địa phương thời bấy giờ đứng ra vận động thành lập và xây dựng chùa.

Ngôi chùa còn là chứng nhân lịch sử hứng chịu nhiều bom đạn bởi chiến tranh, đặc biệt là nơi yên nghỉ của hơn vạn người thuộc Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) đã ngã xuống trong thời kỳ chiến tranh. Chùa được tổ chức đặt đá khởi công đại trùng tu xây dựng vào ngày 17-11-2015.

Dịp này, ĐĐ.Đồng Nhãn cũng dâng lời tri ân lên chư tôn đức Tăng Ni, cảm niệm công đức thiện tín và Phật tử xa gần đã nhiệt tâm đóng góp trùng tu; sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền… để hoàn thành tâm nguyện trùng tu ngôi phạm vũ Hà Tân từ một ngôi chùa nhỏ heo hút ngày nào nay đã vươn lên khởi sắc, đến hôm nay giữa chốn núi rừng đã mọc lên ngôi bảo điện uy nghi làm nơi nương tựa tâm linh cho bá tánh.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đại Lộc tặng lẵng hoa chúc mừng và phát biểu bày tỏ niềm tin tưởng với vị thế và diện mạo mới, chùa Hà Tân trong tương lai sẽ tiếp tục gắn bó với địa phương tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Đại Lộc ngày càng vững mạnh.

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Phước Minh tán thán công đức xây dựng chùa Hà Tân và mong rằng ngôi chùa không chỉ là một nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là một trung tâm giáo dục cho Phật tử tại gia thực hiện tinh thần Phật dạy, góp phần đem đạo đời nhằm lợi lạc mọi người.

Khánh thành chùa Hà Tân sau 3 năm trùng tu
Nghi thức cắt băng khánh thành

Khánh thành chùa Hà Tân sau 3 năm trùng tu
Chư tôn đức và đại diện chính quyền, Phật tử niệm hương tại chánh điện chùa

Sau lễ hành chánh, chư tôn đức đã quang lâm cắt băng khánh thành và niệm hương cúng dường Tam bảo, cầu nguyện cho Phật pháp được hưng thạnh, chúng sanh an lạc.

Diệu Hòa - Viết Quán
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online