KHÓA THIỀN TRỰC TUYẾN LẦN 2 PHÁT TRIỂN THÂN-TÂM-TRÍ

Quảng Nam:Trong thời gian giãn cách vì dịch Covid 19 vào sáng ngày 03/9/2021 khóa thiền Trực Tuyến thứ 2 với chủ đề “Phát triển 3 nguồn tài sản vô giá bên trong ta là Thân lực . Tâm lực và Trí lực do Đại Đức TS Thiện Minh, Giảng viên Học Viện Phật Giáo Tp-HCM, PGĐ Trung Tâm Pali học Viện NCPH, PGĐ Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng Dụng Phật Học Việt Nam của UNESCO hướng dẫn . Khóa thiền kéo dài 3 ngày và kết thúc vào tối Chủ nhật 5/9 2021 với buổi “CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM CỦA THIỀN GIẢ TRONG 3 NGÀY THỰC HÀNH”. Số lượng hành giả trong và ngoài nước tham dự ước khoảng 600 người gồm đủ mọi tầng lớp trong xã hội với quý khách mời là : Thượng Toạ Giáo Sư Thích Minh Nhẫn. Uỷ Viên Ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Chánh thư ký Ban trị sự, Kiêm trưởng Ban Giáo Dục tăng Ni.Tổng Biên Tập Phật Sự online ; Ông  Nguyễn Xuân Thắng Tổng Thư ký liên hiệp UNESCO Thế Giới (WFUCA) Chủ Tịch Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam. Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay ; Ông PCT và Các Ông Giám Đốc thuộc các chi nhánh Trung tâm liên hiệp hội UNESCO Viet nam; Giáo Sư Tiến Sĩ Phan Anh,Chủ tịch Hội Đồng Viện - Viện trưởng viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm Năng con người ; Bà  Đỗ Thi Ngọc Quyên , Phó Giáo sư Tiến Sĩ, Phó Viên Trưởng, cùng các Giáo Sư, Phó Giáo Sư trong Ban Lãnh đạo viện Nghiên Cứu và ƯD Tiềm Năng con người. Ông Ngô Văn Quán – Giám Đốc Trung tâm UNESCO NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PHẬT HỌC VIỆT NAM.Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh với biến chủng Delta vô cùng nguy hiểm vì mức độ lây lan nhanh chóng. Người dân buộc phải ở nhà theo chỉ thí 16 nâng cao “ Ai ở đâu ở đó giữa 4 bức tường nhà. Dich bệnh mà hệ lụy của nó ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý mọi con người dễ dẫn tới khủng hoảng tâm lý (Psychological Stress), Trầm cảm (Depression) and tự kỷ (Autism). Vì thế tu tập thiền định là phương pháp hữu hiệu giúp chúng ta cân bằng cảm xúc và tự tin để vượt qua dịch bện này ..Nếu như chúng ta không biết cân bằng cảm xúc mà bật lên những lời nói, hành động, cảm xúc thể hiện sự tiêu cực với người chung quanh, trực tiếp hoặc gián tiếp, ta có thể trở thành nguyên nhân khiến người khác bị tổn thương vì sang chấn tâm lý. Sang chấn tâm lý có thể dẫn tới tự kỷ . trầm cảm và nhiều căn bệnh khác.ĐĐ Thiện Minh trong phần thuyết pháp có nêu rõ: “Thiền là kỹ thuật thiêu cháy, dập tắt mọi phiền não, tăng sức đề kháng ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh, khả năng tự điều trị bệnh lý, cân bằng cảm xúc giải tỏa sang chấn tâm lý cho cơ thể một cách tuyệt vời … Đồng thời khai phá và phát triển nhiều tiềm năng vô giá trong con người”“ Thiền khai phá và phát triển đồng thời 3 nguồn tài sản tiềm năng vô giá vĩ đại trong con người đó là: 1. Khám phá và phát triển kho tàng tiềm năng về sức mạnh vô cùng lớn lao của tâm hồn (Tâm lực). 2. Khám phá và phát triển kho tàng tiềm năng về sức khỏe vô cùng lớn lao của thân thể (Thân lực). 3. Khám phá và phát triển kho tàng tiềm năng về trí tuệ thấy biết một cách vô cùng đặc biệt và sâu sắc (Trí lực) Kinh qua khóa thiền với nhiều hoạt động phong phú như thiền tập Niệm Ân Đức Phật. kinh hành và vấn đáp phật pháp kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong hào hứng đã ít nhiều giúp hành giả tự giải tỏa tâm lý trong thời gian giãn cách và biết đưa tâm trở lại trạng thài bình yên, tự tin hơn trong việc hợp tác với chính phủ trong phòng chông dịch bệnh hiệu quả. Kết thúc khóa thiền dưỡng sinh với lời cảm tạ của Ban tổ chức. sau cùng là lời chúc mừng toàn thể quý hội chúng thành tựu pháp lành và Thiền sư tán thán toàn thể hành giả đã tinh tấn tu hành trong ba ngày diễn ra khóa thiền online theo thời khóa biểu từ ban tổ chức.                                                                                                                       Bài & Ảnh: Sư Chơn Minh                                                       Phóng viên PSO
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online