03/12/2019 08:47

Khóa tu Khất sĩ lần thứ 30: Chư hành giả trùng tụng giới Phật tử ngày mùng 8

Vào lúc 4h ngày 3/12/2019 (nhằm ngày 8/11 năm Kỷ Hợi), chư hành giả trong Khóa tu đã cùng nhau tề tựu tại thiền đường Giác Huệ của Tịnh xá Trúc Lâm (Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh), nơi diễn ra Khóa tu truyền thống Hệ phái để trùng tụng lại giới Phật tử theo đúng luật định của Hệ phái.

Buổi tụng giới do HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II, Đệ nhất Giám Luật Khóa tu đã đãi lao cho chư Tôn đức trưởng lão Hòa thượng chứng minh trùng tụng lại giới Phật tử cho hơn 100 hành giả của Khóa tu cùng lắng nghe.

Tại buổi trùng tụng luật Phật tử, mở đầu cho khóa lễ chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái và các hành giả đã lễ Phật, lễ Tổ, lễ các đức Thầy. Tiếp sau đó các hành giả đã đảnh lễ quý Hòa thượng chứng minh để thể hiện tri ân của các hàng đệ tử với các bậc trưởng lão Hệ phái.

Chư hành giả lễ chư Tôn đức Hòa thượng chứng minh

Chúng Sa di lễ chư Tôn đức hành giả Khóa tu

Sau khi chư Tôn đức Hòa thượng chứng minh an tọa, các hành giả đã yên tọa, đại chúng đồng niệm Phật cầu sự gia bị của chư Phật mười phương.

Kế sau đó HT. Giác Minh xin phép chư Tôn đức Hòa thượng và các hành giả Khóa tu trùng tụng lại giới Phật tử theo đúng quy định của Hệ phái. HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II, Đệ nhất Giám Luật Khóa tu trùng tụng lại luật Phật tử

  Buổi trùng tụng lại giới Phật tử diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Hòa thượng Giám luật Khóa tu đã trùng tụng lại 10 giới trọng và 48 giới khinh trong Luật nghi Khất sĩ do đức Tổ sư Minh Đăng Quang trước đây đã căn dặn của các hàng Phật tử gìn giữ.

Được biết, Hệ phái Khất sĩ một tháng có 2 ngày tụng giới Phật tử: ngày 8 và 23. Ngoài ra vào các ngày Bố tát, chư Tăng Khất sĩ tụng giới Tỳ kheo. Đây là những ngày trùng tụng giới luật quan trọng để chư Tôn đức cùng lắng nghe lại những giới luật mà mỗi người xuất gia, cũng như các Phật tử phải nắm giữ để thúc liễm thân tâm trong quá trình tu học, tìm cầu sự giải thoát mà chư Phật, cũng như đức Tổ sư chỉ dạy khi còn hiện tiền. Sau giờ trùng tụng giới Phật tử, chư hành giả tiếp tục tu tập với thời khóa thiền hành

Giác Minh Chương

The post Khóa tu Khất sĩ lần thứ 30: Chư hành giả trùng tụng giới Phật tử ngày mùng 8 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online