KHÓA TU TRỰC TUYẾN 1 NGÀY MÙA VU LAN BÁO HIẾU

 

Quảng Nam: Trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngày 21-22/8/2021 (nhằm ngày 14-15/7 năm Tân Sửu), Nhân mùa Vu Lan báo hiếu được sự hỗ trợ của kênh Truyền thông Phatsuonline thuộc GHPGVN qua 2 ngày 20 và 21/8/2021 Đại Đức Tiến Sĩ Thiện Minh Giảng viên Học viện PGVN-Tp-HCM, PGĐ Trung Tâm Pali Viện Nghiên cứu Phật Học Việt Nam, PGĐ Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Phật Học Việt Nam đã tổ chức 2 Khóa tu trực tuyến trên trang thichthienminh.hocphatonline.com với số lượng hành giả tham dự giao động từ 150-300 người.            Khóa tu bắt dầu là phần phát biểu khai mạc khóa tu của Bà Kim Sơn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Tri Hệ thống trường Tuệ Đức.Tiếp sau là phần thuyết giảng của sư Thiện Minh về “Ý nghĩa ngày Vu Lan” Nghĩ về sự sinh trưởng, sự ấm lạnh của cuộc đời, nghĩ về Cha, về Mẹ, về tổ tiên khai sinh dòng họ của chúng ta, qua bao thế hệ vì vô minh đang chìm ngập dưới chốn cửu tuyền. Tu nữ Bi Nguyện Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Phật Học Việt Nam (Miền Trung Tây Nguyên) thay mặt đại chúng đọc bài kinh Vu Lan rất cảm động. Lời Phật dạy như một tiếng chuông vang dội được gióng lên giữa đêm trường tĩnh mịch, đánh thức bao trái tim đang ngủ vùi trong bể khổ trầm luân . Chúng ta – những người con – cảm thấy chạnh lòng khi hồi tưởng về những giây phút thiêng liêng được mở mắt nhìn thấy ánh sáng của thế gian này! Kinh sách dạy: “Hạnh hiếu” đứng đầu trong trăm hạnh. Đại lễ Vu lan báo hiếu là cơ hội nhắc nhở người con ghi nhớ và đền đáp công ơn của cha mẹ với những nội dung phong phú như tụng kinh, thuyết pháp, hành thiền, thắp nến tri ân v…v. Khóa tu được tổ chức trực tuyến, không có sự tập trung đông người, nhưng tâp hợp được số lượng đông hành gỉa trên không gian mạng. Đây là khóa tu trực tuyến theo sự phát động của ngành Hoằng pháp nhờ áp dụng công nghệ 4.0 vào tu tập. BTC khóa tu cũng cho biết cụ thể lịch tu tập từng ngày của khóa tu. Sau thời pháp là thời hành thiền Niệm Ân Đức Phật cũng do Đại Đức Thiện Minh hướng dẫn hành trì. Buổi chiều hành giả nghe thuyết giảng về ý nghĩa “ Thiên chức cao quý của cha mẹ và của con cái” và 9 điều lợi ích lớn lao mà người con hiếu hạnh được thọ đắc,  sau dó các hành giả tiếp tục hành thiền.

Buổi tối hành giả sẽ trình pháp và nghe “vấn đáp về Phật pháp”. Cuối ngày là phần đạo từ của Thiền sư và bế mạc khóa tu 1 ngày viên mãn (Ghi nhận một số hình ảnh)

                                    Bài & ảnh : Sư Chơn Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online