29/05/2018 21:12

Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới

18 giờ ngày 25/05/2018, tại Cung điện Hoàng gia Thái Lan đã chính thức diễn ra lễ Tụng kinh “Chúc Phúc Cát tường” nhân dịp Đại lễ Vesak PL.2562. 
Đây cũng là dịp toàn thể dân chúng trên khắp đất nước Thái Lan tưởng niệm Cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej (tại vị 1946-2016) và Hoàng hậu Sirikit.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Vân Tuyền (nguồn: The Nation)
 
Australia: Đại lễ Vesak 2018 tại tiểu bang South Wales
Thứ năm, ngày 24/05/2018, tại công viên Paul Keating, Bankstown, khu hành chính địa phương phía Tây Nam thành phố Sydney, thuộc bang South Wales, Australia đã diễn ra Đại lễ Vesak PL.2562, kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời đức Phật: Đản sanh, Thành đạo và Niết bàn.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
 
Trong niềm hân hoan và hạnh phúc từ khắp thành phố Sydney, hàng trăm Chư Tôn tịnh đức, tăng già và hàng nghìn Phật giáo đồ đến từ khắp nơi trên cả nước đã đến tham dự trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Buổi lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 24/05/2018, đại diện đến từ cộng đồng của ba truyền thống Nguyên thủy (Theravada), Đại thừa và Kim Cương thừa đã có những bài pháp thoại chia sẻ Phật pháp về các truyền thống Nam và Bắc truyền, thông qua tiếng Pali, tiếng Việt, tiếng Tây Tạng và tiếng Anh.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Trước khi thực hiện nghi thức hành chính của Đại lễ Vesak PL.2562, Thượng tọa Suddhamo - Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Australia đã chia sẻ ngắn gọn về ý nghĩa của Đại lễ Vesak.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Tiếp đến là phần tuyên đọc Diễn văn Phật Đản PL.2562, Thông điệp Vesak của Liên Hợp Quốc, cũng như thư chúc mừng của đại diện Chính phủ Liên bang, tiểu bang và các địa phương gửi đến.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Thượng tọa Thhammagavesi Thero - trụ trì tu viện Phật giáo Lankarama đã có một bài phát biểu về chủ đề “Tinh thần của từ bi”. Với lối diễn thuyết hùng hồn và bằng chất giọng đầy nội lực, người đã chỉ ra tầm quan trọng của từ bi tâm trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đối với cá nhân và cộng đồng.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Tiếp đến là nghi thức tắm tượng Phật, tẩy tịnh tâm hồn và bữa tiệc chay thân mật chào mừng Đại lễ Vesak PL.2562.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ Vesak PL.2562, những người tham gia đã được thưởng thức các món ăn ngon từ nhiều gian hàng thực phẩm chay, cũng như tích lũy thêm nhiều kiến thức về văn hóa, giáo dục Phật giáo và các lĩnh vực khác.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Các em thanh thiếu niên Phật tử được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi, giải trí lành mạnh trong ánh hào quang từ bi trí tuệ của đức Phật. Các em tham gia cuộc thi giải đố thú vị mang tính giáo dục đạo đức nhân văn về giáo lý và cuộc đời đức Phật. Cuộc thi vẽ tranh nghệ thuật Phật giáo dành cho trẻ em cũng được tổ chức, và tất cả các thí sinh đều có giải thưởng. Bởi vậy, tất cả đều là người chiến thắng và không có kẻ thua cuộc.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Vào buổi chiều, trong không khí lễ hội náo nhiệt là sân khấu trình diễn các điệu múa và bài hát từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Bất cứ du khách nào đến nơi đây đều cảm thấy thích thú và vui vẻ, không ai muốn rời Sydney. Họ có cảm giác như đang được đi vòng quanh thế giới.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Đúng 15 giờ, sự kiện khép lại với phần biểu diễn của tất cả các nghệ sĩ trên sân khấu với tiết mục vui nhộn “Thế giới tuyệt vời”. Đại lễ Vesak PL.2562 đã kết thúc với nụ cười đầy hoan hỷ của tất cả mọi người.
 
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Nữ cư sĩ phật tử Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất háo hức, mong chờ lễ kỷ niệm Vesak năm tới. Chúc tất cả mọi người đều an vui, hạnh phúc trong ánh đạo vàng từ bi và trí tuệ”.
Vân Tuyền (Nguồn: UN Vesak 2018)
  Indonesia: Gần 2000 cảnh sát phục vụ Đại lễ Vesak 2018 tại Thánh địa PG Borobudur Sau khi núi lửa Merapi ở Indonesia phun trào vào hôm thứ năm, ngày 14/05/2018, Thánh địa Phật giáo Borobudur vẫn hoạt động bình thường. Rất đông du khách thập phương trong và ngoài nước đã đến hành hương nhân Đại lễ Vesak PL.2562. Đại lễ Vesak PL.2562 trên toàn quốc sẽ diễn ra vào thứ ba, ngày 29/05/2018, tại Thánh địa Phật giáo Borobudur, một di sản kỳ quan Phật giáo tinh xảo và lớn nhất thế giới, cách phía Bắc thành phố Yogyakarta 42 km, trung tâm của đảo Java, quốc gia Indonesia. Tổng cộng có đến 1.617 nhân viên cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh cho kỳ nghỉ Quốc lễ Vesak 2018. Ông Ahmad Lutfi, Phó Giám đốc Cảnh sát Java nói: “Sự an toàn của buổi lễ được đặt lên hàng đầu với 1.617 cảnh sát PolresMagelang và cảnh sát Trung Java. Quốc lễ Vesak 2018 được đảm bảo an ninh tuyệt đối, để sự kiện diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, bao gồm cả các mối đe dọa khủng bố. Mỗi nhân viên cảnh sát đều được yêu cầu thật thận trọng trong mọi hành động”.
Không khí kính mừng Phật Đản PL.2562 khắp nơi trên thế giới
Cựu Kapolresta Surakarta Jakeng, Phó Tư lệnh Trung Java nói: “Không có “mối đe dọa khủng bố” nào. Tất cả các nhân viên cảnh sát PolresMagelang đều giữ cảnh giác cao độ và chủ động trước mọi mối đe dọa. Đây là một nhiệm vụ bắt buộc. Việc ngọn núi lửa Merapi phun trào trong thời gian gần đây cũng tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm. Lực lượng cảnh sát luôn sẵn sàng hành động và xử lý ứng cứu nếu thảm họa có xảy ra". Ông Ahmad Lutfi nói: “Chúng tôi sẵn sàng làm việc với SAR, Basarnas, BPBD. Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị Dalmas, Sabhara và các trang thiết bị cần thiết khi phải di chuyển tới “khu vực thảm họa”. Trong thời gian diễn ra các hoạt động hướng tới Quốc lễ Vesak 2018, lực lượng cảnh sát không chỉ đảm bảo an ninh mà còn tham gia vào dịch vụ y tế từ thiện (baksos) tại Thánh địa Phật giáo Borobudur vào các ngày 25-26/05/2018. Một số y bác sĩ và nhân viên y tế của cảnh sát đã giúp đỡ những người có nhu cầu. Ông Ahmad Lutfi chia sẻ thêm: “Các cấp bậc của cảnh sát quốc gia và lực lượng vũ trang Indonesia cùng tham gia dịch vụ công cộng, giữa các hoạt động chính trị. Chúng tôi luôn tìm cơ hội để phục vụ cộng đồng, hy vọng việc đảm bảo an ninh có thể được thực hiện không chỉ ở Thánh địa Phật giáo Borobudur mà còn ở các khu vực khác”. Thiếu tướng Wurryanto, Tư lệnh Chỉ huy quân sự khu vực IV/ Diponegoro khẳng định: Hàng loạt các hoạt động trong Quốc lễ Vesak 2018 tại khu phức hợp Thánh địa Phật giáo Borobudur luôn đươc đảm bảo an toàn. “Tôi chắc chắn các mối đe dọa nguy hiểm sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn dự đoán mọi trường hợp có thể xảy ra và cẩn trọng tuyệt đối”. Theo Thiếu tướng Wurryanto, các cấp bậc Quân đội Indonesia (TNI) và lực lượng cảnh sát quốc gia sẽ được huy động để hỗ trợ tất cả các hoạt động xã hội, được tổ chức bởi phật tử và các thành viên khác trong xã hội. Cụ thể là là Tháng lễ linh thiêng Ramadhan (tháng ăn chay Ramadhan của người Hồi giáo) và Lebaran (đỉnh điểm vào cuối tháng là hai ngày Idul Fitri) 2018. Vân Tuyền (Nguồn: Kompas)
(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Nhiều phái đoàn viếng tang HT. Thích Phước Hạnh - ngày 15/4/2024

PSO - Ngày 15/4/2024 là ngày đầu tiên tang lễ cố HT. Thích Phước Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phật Ngọc Xá Lợi tân viên tịch. Các phái Đoàn BTS GHPGVN tỉnh cùng các BTS huyện, Thành phố cũng như các cấp chính quyền, chư tôn đức Tăng, Ni Phật tử đến và thắp hương tưởng niệm

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức Đại tiệc Buffet chay gây quỹ

PSO - Sáng ngày 14/04/2024 (nhằm ngày 06/03/Giáp Thìn) gần 2.000 người đã đến tham dự Đại tiệc Buffet chay tại Chùa Huyện Hội Xuân Lộc (Trụ sở Ban Trị sự), xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc do Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức nhằm gây quỹ hoạt động Giáo hội.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online