20/04/2018 14:31

Khu vườn địa ngục ở Thái Lan

Du khách hay nhiều gia đình ở Thái Lan xem vườn địa ngục Wang Saen Suk là điểm tham quan, từ đó rút ra bài học cho bản thân, làm những việc đúng đắn, hướng thiện, không phạm điều ác.

Vườn địa ngục Wang Saen Suk ở Thái Lan thuộc khuôn viên ngôi chùa cùng tên nằm ở Chonburi - một tỉnh nằm cách Bangkok khoảng hơn một giờ đồng hồ đi xe. Khu vườn này có đầy những bức tượng đáng sợ mô phỏng địa ngục thường được mô tả trong các truyền thuyết Phật giáo. Dù tên gọi của khu vườn đang gây tranh cãi, nơi đây vẫn là điểm thu hút khách du lịch bên ngoài Bangkok kể từ khi nó được xây dựng vào năm 1986.
Khu vườn địa ngục ở Thái Lan
 
Theo quan niệm của Phật giáo, Naraka có nghĩa là cảnh giới mà người tạo nghiệp ác sẽ rơi vào. Không giống như Kitô giáo, những người tạo nghiệp sẽ không được ở lại 1 tầng Naraka suốt đời, mặc dù người ta tin rằng nhiều người buộc phải ở lại đây hàng tỷ năm.

Khu vườn Wang Saen Suk vô cùng rộng lớn giống như các tầng Naraka. Càng đi vào bên trong khu vườn, du khách sẽ tận mắt thấy những hình ảnh đáng sợ.
Khu vườn địa ngục ở Thái Lan
 
Đáng ngạc nhiên là đây không phải là địa ngục Phật giáo duy nhất ở “Vùng đất nụ cười”. Thế nhưng đây là một trong những nơi rất thu hút khách du lịch. Một điểm đến khác tương tự như địa ngục là ở Wat Rong Khun, còn được gọi là “Đền trắng'”. Nó nằm ở thành phố phía Bắc của Chiang Rai. Hình ảnh về địa ngục tại ngôi đền này không khác nhiều so với Wang Saen Suk.
Khu vườn địa ngục ở Thái Lan
 
Bức tượng cao và quỷ dị nhất được tìm thấy ở giữa vườn Wang Saen Suk được gọi là Nai Thong-Nang Thong và Ngean-Nai Ngean. Những bức tượng dị dạng này được bao quanh bởi các bức tượng nhỏ khác mô tả nhiều linh hồn bị tra tấn dã man khi đến địa ngục. Mỗi bức tượng nhỏ hơn được tạo ra giống như tội lỗi mà họ phạm phải.

Nai Thong-Nang Thong là một người phụ nữ đã trở thành ma hốc hác ngay hôm sau khi cô không thủy chung trong quan hệ vợ chồng cũng như có những suy nghĩ không trong sáng - theo thông tin in trên bia mộ được đặt phía dưới chỗ ngồi của cô.

Bức tượng nam Ngean-Nai Ngean được xem là người đã vi phạm vào 5 điều răn của Phật giáo. Chính những việc làm sai trái đó đã đưa người này đến với địa ngục đáng sợ. Ngũ giới của đạo Phật bao gồm: tránh xa việc sát sinh, tránh xa trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự dối trá và tránh xa việc sử dụng các chất cấm.
Khu vườn địa ngục ở Thái Lan
 
Có rất nhiều hình ảnh ớn lạnh của của những con ma đói quanh vườn được miêu tả như các hình ảnh dưới địa ngục. Hãy nhìn một con đường và bạn sẽ thấy bức tượng người đàn ông bị đâm xuyên qua nhãn cầu bằng một cây giáo. Ghé qua một khu khác, du khách sẽ gặp bức tượng một tù nhân bị xiềng xích. Bất kể nơi nào của khu vườn này mà du khách ghé qua, họ đều bắt gặp những hình bức tượng vô cùng đáng sợ. 
Khu vườn địa ngục ở Thái Lan
 
Tuy nhiên, du khách hay nhiều gia đình ở Thái Lan xem những nơi này là điểm tham quan để rút ra những bài học cho bản thân, làm những việc đúng đắn, hướng thiện, không phạm điều ác.

Tiểu Anh (Theo Decoratedpassport)
Nguồn: saostar.vn

(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online