Kiên Giang: Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Thuận tổng kết Phật sự năm 2020

PSO - Sáng ngày 13/01 (nhằm ngày 1/12 năm Canh Tý), tại chùa Vĩnh Thới (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận trang nghiêm tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 của BTS Phật giáo huyện.

Quang lâm chứng minh và tham dự Hội nghị có TT. Thích Phước Thắng - Phó ban BTS GHPGVN tỉnh; TT. Danh Cảnh - Ủy viên Thường trực BTS tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Pháp Trí - Chánh thư ký GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Danh Lung – Phó BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận; ĐĐ. Thích Huệ Như - Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện; chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPG huyện Vĩnh Thuận cùng đại diện chính quyền huyện, lãnh đạo các ban ngành địa phương và quý Phật tử đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, TT. Danh Cảnh cho biết, trong năm qua, BTS Phật giáo huyện Vĩnh Thuận đã tham gia tích cực và hoàn thành tốt các công tác Phật sự chuyên ngành. Thượng tọa nhấn mạnh, Hội nghị nhằm báo cáo tổng kết các hoạt động của Phật giáo huyện trong năm vừa qua, từ đó xây dựng định hướng, kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai các công tác Phật sự đạt hiệu quả cao trong năm mới 2021.

TT. Danh Cảnh, phát biểu khai mạc

Tiếp đó, ĐĐ. Danh Dung tuyên đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của BTS PG huyện Vĩnh Thuận.

ĐĐ. Danh Dung, báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Báo cáo nêu rõ, năm 2020 là năm thứ tư sau nghị quyết Đại Hội Phật Giáo Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thường trực BTS Phật giáo huyện Vĩnh Thuận và đại diện các cơ sở thờ tự trong huyện đã tích cực xây dựng tinh thần tương thân tương ái, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà Nước và Mặt Trận các cấp.

Hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận có tổng số 36 Tăng Ni, sinh hoạt tại 10 ngôi chùa và 1 tịnh thất (trong đó: 5 ngôi chùa Nam Tông). Để góp phần trang nghiêm nơi sinh hoạt tâm linh và tạo điều kiện tu học cho các tín đồ, trong năm 2020 các chùa trong huyện đã thực hiện xây cất, trùng tu … với tổng kinh phí gần 1,8 tỷ đồng.

Về công tác Hoằng pháp, BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận có 3 đạo tràng Niệm phật “một ngày an lạc” tại chùa Vĩnh Thới - chùa Phước Linh - chùa Bửu Liên. Các cơ sở tự viện thường xuyên mời chư Tôn đức giảng sư trong Ban Hoằng pháp tỉnh về giảng pháp cho quý Phật tử.

Tại hội nghị, ông Phan Văn Đáng - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Thuận phát biểu tri ân chư Tôn đức Phật giáo huyện, trong đó, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác từ thiện Phật giáo tại địa phương. Năm qua, BTS GHPG huyện Vĩnh Thuận đã tích cực vận động đóng góp hơn 1.7 tỷ đồng vào công tác từ thiện xã hội.

Ông Phan Văn Đáng, phát biểu tri ân

Về phương hướng hoạt động năm 2021, TT. Danh Cảnh cho biết: BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận sẽ tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo huyện Vĩnh Thuận lần thứ VII; Phát huy tinh thần đoàn kết, hoà hợp nội bộ, đoàn kết hệ phái, tôn giáo; hưởng ứng cuộc vận động vì người nghèo, chủ trương xóa đói giảm nghèo của địa phương; ủng hộ bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa huyện...

Thay mặt Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Kiên Giang, TT. Thích Phước Thắng tán thán sự nỗ lực của chư Tăng Ni, Phật tử huyện Vĩnh Thuận, ghi nhận những ý kiến phát biểu của chư Tôn đức và chính quyền tại Hội nghị; đồng thời Thượng tọa bày tỏ hy vọng trong năm tới, BTS huyện tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thành tựu Phật sự, đóng góp vào công cuộc xây dựng đạo Pháp trường tồn, đất nước phồn vinh.

TT. Thích Phước Thắng, phát biểu tại Hội nghị

Cuối hội nghị, ĐĐ. Thích Huệ Như đã gửi lời tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Kiên Giang, chư Tôn đức đã quang lâm chứng minh và tham dự Hội nghị; cảm ơn chính quyền và quý Phật tử, kính chúc quý vị năm mới được nhiều sức khỏe, an lạc và hạnh thông trong công việc.

ĐĐ. Thích Huệ Như, phát biểu tri ân tại Hội nghị

Hữu Nghĩa

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online