Kiên Giang: Ban Trị Sự - Hội ĐKSSYN huyện Gò Quao tổng kết cuối năm

Sáng 10-1-2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Gò Quao tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2022 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2023.

Quang lâm chứng minh có: HT. Danh Đổng - Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; TT. Danh Phản - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; cùng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chư tăng và đồng bào phật tử trên địa bàn huyện.

Về phía chính quyền địa phương có: ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gò Quao, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện cùng tham dự.

Năm 2022, công tác phật sự trên huyện Gò Quao đạt được nhiều kết quả, xuất hiện nhiều mô hình mới có hiệu quả và được công nhận mô hình “Dân vân khéo” các cấp; kinh phí thực hiện công tác từ thiện xã hội năm sau luôn cao hơn năm trước. Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đều đúng theo quy định. Các cơ sở tôn giáo, các hệ phái trên địa bàn huyện luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, tập hợp đoàn kết trong công tác phật sự.

Toàn huyện hiện nay có 20 ngôi Chùa tăng 1 so với năm trước. Trong đó, Phật giáo Nam tông có 14 ngôi chùa và 6 ngôi chùa Bắc tông. Các chùa trong huyện luôn quan tâm việc trùng tu, xây dựng mới cơ sở thờ tự của mình bằng các nguồn kinh phí vận động đóng góp, cúng dường của phật tử trong và ngoài nước với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Ngoài việc trùng tu, xây dựng các vị chư tôn đức tăng, ni trụ trì vận động xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà an cư lạc nghiệp… đã vận động xây dựng  12 cây cầu, 5 căn nhà tình thương tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng.

Dịp này, Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang đã trao quyết định thay thế, bổ sung nhân sự Ban chấp hành Hội ĐKSSYN huyện Gò Quao và tặng bằng tán dương công đức của một tập thể và một cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội năm 2022.

Thuyền Giang – Thiện Hiếu

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online