Kiên Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng Nhóm TN Tuyết Minh trao tặng 150 phần quà cho người dân tại H.Giồng Riềng

PSO – Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự tỉnh Kiên Giang trong công tác hỗ trợ người dân lao động từ TP.HCM và các tỉnh thành trở về Kiên Giang sau những ngày dài thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kết hợp với Nhóm Thiện nguyện Tuyết Minh (Rạch Giá) trao tặng 150 phần quà cho người dân lao động từ các tỉnh, thành trở về quê nhà và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Hưng và Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng.

Đoàn trao quà tại xã Hòa Lợi

Tiếp tục chuỗi chương trình từ thiện lần thứ 4, sáng ngày 19/10/2021, Đoàn xuất phát từ Thành phố Rạch Giá có: ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Tài – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Bửu Khánh; ĐĐ. Thích Tuệ Tánh – Phó Trưởng ban TT-TT BTS GHPGVN tỉnh, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Giồng Riềng, Trụ trì chùa Bảo Quang;  ĐĐ. Thích Tuệ Thường – Phó Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Phú Hội; cùng các thành viên nhóm TN Tuyết Minh.

Trong tình hình khó khăn chung của Đại dịch Covid-19 gây ra, Phật giáo Kiên Giang, Tăng Ni và Phật tử đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, trao tặng những phần quà đến cho người dân nhằm hỗ trợ kịp thời đúng lúc. Người dân lao động với những ngày giản cách đã rất khó khăn, không thể đi làm, không có thu nhập, mọi nhu cầu, sinh hoạt đều chỉ trong giới hạn của căn phòng trọ nhỏ bé giữa đất Thành phố mang tên Bác. Được trở lại quê nhà, đó là niềm vui khôn tả xiết của người dân lao động ngay lúc này.

ĐĐ. Thích Tuệ Giải, phát biểu trước khi trao quà

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và chùa Bảo Quang vận động Tịnh xá Ngọc Sơn, Nhóm TN Tuyết Minh cùng quý Phật tử gần xa trao tặng 150 phần quà. Đoàn đã trực tiếp trao tặng 100 phần tại chùa Bảo Quang – xã Hòa Hưng; trao 50 phần quà tại xã Hòa Lợi. Mỗi phần quà gồm có: 10kg gạo, 1kg đường, cá mồi, nước mắm, nước tương, mì…đến từng hộ dân. Mỗi phần quà, là tình cảm, sự quan tâm chia sẻ của chư Tôn đức Tăng ni, Phật tử, MTQ gần xa cùng chung tay hỗ trợ giúp người dân cùng khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống cùng vượt qua đại dịch Covid-19. Tổng kinh phí cho chuyến từ thiện trên 45 triệu đồng. Trước đó 1 tháng đoàn cũng đã trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Những phần quà được trao tặng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp nối thành công này, chương trình tiếp tục phát động trao tặng thêm nhiều phần quà ý nghĩa đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Rất mong nhận được sự trợ duyên đồng hành của quý MTQ, Phật tử gần xa.

Một số hình ảnh đã ghi nhận:

Ban TT-TT PG Kiên Giang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online