Kiên Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm, chúc tết Nhâm Dần đến các cơ quan ban ngành

PSO - Trước thềm xuân mới Nhâm Dần 2022, sáng ngày 21/1/2022 (nhằm ngày 19/Chạp năm Tân Sửu), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh do HT. Danh Đổng, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các cơ quan, ban ngành tỉnh Kiên Giang và TP. Rạch Giá.
Đoàn đến chúc tết Tỉnh ủy. Ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đón tiếp
Cùng đi trong đoàn còn có TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS và Hội ĐKSSYN tỉnh. Đoàn đã đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, Thành ủy Rạch Giá, UBND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và Công an TP.Rạch Giá. Thân mật đón tiếp đoàn có ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thiện Cẩn, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Lê Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Quốc Sử, Phó giám đốc sở Nội vụ tỉnh; Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhỏ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Rạch Giá; bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó chủ tịch UBND TP.Rạch Giá; Thượng tá Danh Ngọc Thu, Trưởng Công an TP.Rạch Giá. Trong chuyến thăm, HT. Danh Đổng thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và Hội ĐKSSYN tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành chào đón một mùa xuân Nhâm Dần với nhiều thành tựu mới, gia đình an lạc và hạnh phúc. Hòa thượng chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo của tỉnh và thành phố trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, giúp đỡ BTS Phật giáo Kiên Giang trong nhiều công tác Phật sự. TT. Thích Minh Nhẫn cũng đã thông tin sơ nét về những Phật sự của Phật giáo Kiên Giang trong năm 2021. Nhất là công tác tuyên truyền đồng bào Phật tử chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, kết hợp cùng Mặt trận đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, cứu trợ bà con gặp khó khăn trong mùa dịch vừa qua, công tác hỗ trợ người nghèo vui xuân đón tết Nhâm Dần 2022. Thượng tọa cũng cho biết, công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ X (2022 - 2027) sẽ là Phật sự trọng tâm trong năm tới. Thượng tọa gửi lời cảm ơn và chúc năm mới nhiều an lành, thành công tốt đẹp đến các cơ quan, ban ngành.
Ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Phật giáo tỉnh
Đáp lại, các vị lãnh đạo chân thành ghi nhận những lời chúc tốt đẹp của HT. Danh Đổng cũng như những thông tin kết quả mà TT. Thích Minh Nhẫn đã chia sẻ. Qua đó ghi nhận những đóng góp của Phật giáo tỉnh, nhất là công tác giáo dục, hoằng pháp, an sinh xã hội. Trong năm 2021, cả nước nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng chịu ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư gây hậu quả không nhỏ về kinh tế và tính mạng con người. Tuy nhiên với sự đoàn kết toàn Đảng, toàn dân và sự đồng hành của Phật giáo tỉnh nhà, trong đợt dịch vừa qua, Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh phát huy tối đa tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Tổ chức các bếp ăn từ thiện, cứu trợ lương thực thực phẩm, vật tư y tế, giải cứu nông sản cho bà con nông dân, tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch… Qua đó góp phần cùng với chính quyền để chăm lo đời sống nhân dân trong thời điểm khó khăn nhất. Nhân dịp Tết đến, các vị lãnh đạo cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể Tăng Ni, Sư sãi, đồng bào Phật tử trong tỉnh đón một năm mới nhiều an lạc, kiết tường, hạnh phúc, đón một mùa xuân ấm áp với tinh thần phòng, chống dịch Covid-19. Xem thêm một số hình ảnh:
Đoàn đến chúc tết Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp đoàn
Đoàn đến chúc tết Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Thiện Cẩn, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đón tiếp
Đoàn đến chúc tết HĐND tỉnh. Bà Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đón tiếp
Đoàn đến chúc tết UBND tỉnh. Ông Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đón tiếp
Đoàn đến chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đại tá Lê Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp đoàn
Đoàn đến chúc tết Công an tỉnh. Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đón tiếp
Đoàn đến chúc tết Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Sử, Phó giám đốc sở Nội vụ tỉnh đón tiếp
Chúc tết Thành ủy và UBMTTQ thành phố. Ông Nguyễn Văn Nhỏ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Rạch Giá và ông Lưu Văn Quang, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố đón tiếp
Đoàn đến chúc tết UBND TP. Rạch Giá. Bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó chủ tịch UBND thành phố đón tiếp
Đoàn đến chúc tết Công an TP. Rạch Giá. Thượng tá Danh Ngọc Thu, Trưởng Công an thành phố tiếp đoàn

Minh Triết, Thanh Hùng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online