Kiên Giang: Ban TTXH GHPGVN tỉnh trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Gò Quao

PSO – Thực hiện theo sự chỉ đạo của TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh. Sáng ngày 04/01/2023 (nhằm ngày 13/12 Nhâm Dần), Ban TTXH GHPGVN tỉnh đã đến xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và xã Vĩnh Hòa Hưng Nam để trao tặng quà tết đến bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Đến tham dự buổi trao quà: ĐĐ. Thích Trí Huệ – UVTT Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban phân Ban từ thiện đối ngoại và Quan hệ quốc tế, trụ trì chùa Pháp Tạng (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM); ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Trưởng Ban TTXH GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Chánh – Chánh Văn phòng Ban TTXH GHPGVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Vũ – PCT MTTQVN huyện Gò Quao.

Về phía chính quyền xã Vĩnh Hòa Hưng Nam: Ông Võ Thanh Bình – Bí Thư xã; bà Trương Tú Xuân – UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN kiêm Trưởng khối Vận xã; ông Nguyễn Văn Quang – Uỷ viên BCH, PCT UBND xã.

Về phía chính quyền xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc: ông Huỳnh Hoàng Vẽ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Phương Hồng – PCT UBND xã.

ĐĐ. Thích Trí Huệ chia sẻ với phương châm không một ai bị bỏ lại phía sau. Thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của bà con trong xuân Quý Mão và với tấm lòng từ bi của người con Phật. Đại đức đã kết hợp với Ban TTXH GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng vận động kêu gọi sự đóng góp của Quý Phật tử, Mạnh thường quân gần xa tổ chức chuyến từ thiện tặng quà Tết cho bà con. Mong rằng trong dịp Tết đến, Xuân về bà con cùng người thân trong gia đình được vui tươi, an lạc, cố gắng phấn đấu làm ăn phát triển kinh tế gia đình, tránh xa những tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi tặng quà, ĐĐ. Thích Tuệ Giải nêu lên: Trong những ngày qua với sự chỉ đạo của TT. Thích Minh Nhẫn về việc vận động quà Tết cho bà con nghèo. Hôm nay từ sự hoan hỷ hỗ trợ của ĐĐ. Thích Trí Huệ và cùng quý Phật tử chùa Pháp Tạng đã đến đây trao những phần quà Tết vô cùng ý nghĩa đến với bà con khó khăn.

Đại diện Đảng ủy, Ủy ban tại 2 xã chia sẻ đều thể hiện nguyện vọng được đón tiếp đoàn. Mong rằng Ban TTXH GHPGVN tỉnh và ĐĐ. Thích Trí Huệ trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương cùng chăm lo, hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn có những phần quà Xuân đón Tết đầy ý nghĩa và thiết thực.

Đoàn đã trao 300 phần quà Tết đến với bà con tại 2 xã Vĩnh Hòa Hưng Nam và xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, nhu yếu phẩm, tịnh tài. Mỗi phần trị giá 400 nghìn đồng.  Tổng giá trị chuyến từ thiện lần này là 120 triệu đồng.

Tiễn đoàn về TP. HCM, Đại đức Thích Tuệ Giải mong rằng ĐĐ. Thích Trí Huệ tiếp tục đồng hành với tỉnh Kiên Giang trong chương trình An Sinh Xã Hội của năm 2023 và những năm tiếp theo. Gửi lời cảm ơn đến Đại đức cùng quý Phật tử đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để trao những phần quà thiết thực đến với bà con. Đãi lao chư Tôn đức Lãnh đạo GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Đại đức gửi lời tri ân và chúc sức khỏe ĐĐ. Thích Trí Huệ và các thành viên trong đoàn.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Tường Vi, Thanh Hùng, Thanh Hòa

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online