Kiên Giang: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình chúc tết Chôl Chnăm Thmây 2023 tại huyện Vĩnh Thuận

PSO - Sáng 11/4/2023 (nhằm ngày 21/02 nhuận năm Quý Mão), ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc tết các chùa, chức sắc, người có uy tín và gia đình chính sách là đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023.

Đoàn đến thăm, chúc tết tại chùa Chắc Băng Mới, thị trấn Vĩnh Thuận; thăm Thượng tọa Danh Cảnh - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Vĩnh Thuận, trụ trì chùa Chắc Băng Mới; thăm và chúc tết chùa Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc; thăm 1 cán bộ hưu trí tiêu biểu, 4 gia đình chính sách là người Khmer trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.

Tại các nơi đến thăm, ông Đỗ Thanh Bình chúc Thượng tọa, Trụ trì chùa, các vị Sư, các vị À cha, Ban Quản trị chùa, Phật tử đón năm mới nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc, an lành; mong muốn các vị trụ trì chùa, các vị Sư thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho đồng bào Phật tử luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật và chính sách của Nhà nước, vươn lên có cuộc sống ổn định, chung sức đồng lòng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang ông Đỗ Thanh Bình thông tin một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, thời gian qua, nhiều chính sách của Trung ương, của Chính phủ về công tác dân tộc được tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Chỉ tính riêng việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư, Kiên Giang đã đầu tư gần 300 tỷ đồng thực hiện các chính sách cho vùng đồng bào Khmer.

Ngoài ra, Kiên Giang còn quan tâm đầu tư, thực hiện nhiều chương trình và chính sách, dự án liên quan đến đồng bào Khmer. Từ đó, vùng đồng bào dân tộc Khmer không ngừng phát triển, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer được nâng lên rõ rệt.

Thân mật tiếp đoàn, TT. Danh Cảnh đã gởi lời tri ân đến Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các chùa trên địa bàn hoạt động tốt.

Nguồn: Báo Kiên Giang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online