Kiên Giang: BTS GHPGVN tỉnh khánh thành cầu Long Hoa 24 tại huyện Vĩnh Thuận

PSO – Sáng ngày 12/7/2020 (nhằm ngày 22/5 năm Canh Tý), BTS GHPGVN tỉnh đã kết hợp cùng doanh nghiệp tư nhân Honda Kim Điệp, nhóm cháo tình thương Long Hoa và chính quyền xã Vĩnh Bình Nam đã khánh thành, bàn giao cầu Long Hoa 24 tại ấp Bình Thành, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Tham dự buổi lễ có ĐĐ. Thích Pháp Trí - Chánh thư ký BTS, kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Danh Cảnh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận; ĐĐ. Thích Huệ Như – Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận.

Đại diện doanh nghiệp tư nhân Honda Kim Điệp có bà Lưu Thị Điệp và ông Nguyễn Thanh Bình trưởng nhóm cháo tình thương Long Hoa.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Giống – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Huỳnh Văn Đe – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng các cấp chính quyền và đông đảo bà con địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ ông Huỳnh Văn Đe đã thay mặt cho chính quyền xã Vĩnh Bình Nam cùng bà con nơi đây gởi lời cảm ơn đến BTS GHPGVN tỉnh, cũng như doanh nghiệp tư nhân HonDa Kim Điệp và nhóm cháo tình thương Long Hoa, khi hỗ trợ cho xã có một cây cầu mới để việc giao thương đi lại của người dân được thuận tiện hơn. Ông cũng cho biết xã Vĩnh Bình Nam là 1 trong những xã nghèo của huyện, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư xây dựng cầu đường còn gặp nhiều hạn chế. Vì vậy với việc khánh thành cầu Long Hoa 24 sẽ phần nào giúp cho việc đi của người dân cũng như các em học sinh thuận tiện an toàn hơn, góp phần cùng với chính quyền hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn mới, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Đại diện nhà tài trợ và nhóm cháo tình thương Long Hoa, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, được sự gieo duyên của chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh, nhóm cháo tình thương Long Hoa đã cùng doanh nghiệp tư nhân Kim Điệp đã đến khảo sát và thấy được sự xuống cấp của cây cầu cũ. Trước tình hình đó 2 đơn vị trên đã khởi công xây dựng cầu Long Hoa 24, nhằm giúp việc đi lại của người dân và các e học sinh được thuận tiện hơn.

Thay mặt cho chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh, ĐĐ. Thích Pháp Trí đã gởi lời tri ân tới nhóm cháo tình thương Long Hoa và doanh nghiệp tư nhân Kim Điệp đã chung tay, góp sức xây dựng cầu, đây là một công trình ý nghĩa đáp ứng việc đi lại của người dân một cách thuận tiện, dễ dàng. Đồng thời Đại đức cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, để việc xây dựng cầu đúng tiến độ, kịp thời và động viên mọi người phải chung tay gìn giữ cây cầu, vì đây là tấm lòng của các nhà hảo tâm, chia sẻ một phần khó khăn với người dân.

Sau hơn 45 ngày thi công cây cầu Long Hoa đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có chiều dài 22m, ngang 2,6m. Tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng.

Trong không khí hân hoan, chư Tôn đức cùng chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã cắt băng khánh thành cầu Long Hoa, chính thức thông xe cầu mới trong niềm phấn khởi vui mừng của bà con địa phương.

Nhân dịp này nhóm cháo tình thương Long Hoa cũng đã trao 100 phần quà đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, mỗi phần quà gồm : 10kg gạo, 1 thùng mỳ, cùng nhu yếu phẩm. Trị mỗi phần quà là 300 ngàn đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Minh

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online