Kiên Giang: Chùa An Thiền khánh thành cầu và phát quà cho những gia đình khó khăn, người tàn tật

PSO - Chiều ngày 3/1/2020 ( nhằm ngày 9/12 năm Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Đạo Chấn – Phó BTS GHPGVN huyện An Minh, trụ trì chùa An Thiền (xã Đông Hưng, huyện An Minh) kết hợp cùng chính quyền địa phương và nhà tài trợ gia đình cô Diệu Tú đã tổ chức khánh thành và bàn giao cầu An Lạc 1 tại ấp 11B, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

 

Đại diện chính quyền có bà Phạm Thị Cẩm Hà – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại diện chính quyền xã Đông Hưng cùng nhà tài trợ gia đình cô Diệu Tú và đông đảo nhân dân địa phương đồng về tham dự.

 

Được biết trong thời gian khảo sát nơi đây thấy được sự xuống cấp của cây cầu cũ và sự đi lại bất tiện của người dân, đặc biệt là gây nguy hiểm cho các em học sinh hàng ngày đi học khi phải đi qua cây cầu này. ĐĐ. Thích Đạo Chấn đã vận động các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ cho người dân nơi đây có một cây cầu mới để việc đi lại của người dân nơi này được thuận tiện, dễ dàng hơn. Sau 2 tháng thi công, cầu An Lạc 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, thiết kế hình vòng cung có chiều dài 24m, ngang 2,5m, trọng tải 2,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng 175 triệu đồng, do nhóm thi công chùa An Thiền xây dựng.

Tại buổi lễ ĐĐ. Thích Đạo Chấn bày tỏ niềm hoan hỷ khi cây cầu đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, Đại Đức cũng tán thán công đức của gia đình cô Diệu Tú khi đã tài trợ xây dựng cho người dân nơi đây có một cây cầu mới, giúp người dân lưu thông hàng hóa, các em học sinh đi lại được dễ dàng, an toàn, thuận tiện hơn. Có thể nói đây cũng là trách nhiệm và thể hiện cái tâm của người con Phật trong việc phụng đạo giúp đời. Đại Đức cũng có đôi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để công trình được hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

 

Thay mặt chính quyền ông Nguyễn Hùng Nghi – Phó chủ tịch Thường trực UBND xã đã có đôi lời cảm ơn chân thành đối với Ban Trị sự Phật giáo huyện An Minh và nhà tài trợ. Công trình giao thông này đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương trong việc đi lại, phát triển sản xuất, giao thương. Góp phần cùng với chính quyền hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn mới, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

 

Sau cùng, là lễ cắt băng khánh thành, thông lưu, bàn giao cầu An Lạc 1 cho nhân dân địa phương quản lý, sử dụng.

 

Trước đó tại Chùa An Thiền, ĐĐ. Thích Đạo Chấn cùng chính quyền địa phương và gia đình cô Diệu Tú đã phát 251 phần quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già trên 60 tuổi ở địa phương. Mỗi phần quà gồm bánh kẹo, nhu yếu phẩm cùng 200 ngàn tiền mặt, trị giá mỗi phần quà là 400 ngàn đồng. Đây là tấm lòng của Đại Đức và gia đình cô Diệu Tú gửi tới người dân nơi đây với mong muốn giúp cho người dân đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Tổng kinh phí trong đợt từ thiện này là 275 triệu đồng.

 

Tin - Ảnh: Thanh Minh - Thanh Hùng

                                                                           
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online