Kiên Giang: Chùa Bửu Khánh tổ chức lễ phóng sanh và truyền giới Bát quan trai

PSO - Sáng ngày 28/3/2021 (nhằm ngày 16/2 năm Tân Sửu), tại chùa Bửu Khánh (TP. Rạch Giá) đã tổ chức lễ phóng sanh và truyền giới Bát quan trai.

Buổi lễ phóng sanh với sự thọ trì chủ lễ của ĐĐ. Thích Huệ Tài - Trưởng ban Kinh tế tài chính BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Bửu Khánh cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử. Đã thực hiện nghi thức trì chú tụng kinh phóng sanh cùng nguyện cầu cho quốc thái dân an.

Đức Phật dạy “Phương pháp phóng sanh là dễ thực hành nhất để trưởng dưỡng lòng Từ bi”. Từ là lòng yêu thương, thường đem vui cho tất cả chúng sanh, Bi là lòng thương xót, thương dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sanh – Từ bi là tình thương hoàn toàn vị tha không vị kỷ, là một lòng thương rộng lớn vô biên, là phương tiện để làm cho mọi người, mọi vật thoát khổ được vui.

Phóng sanh cũng là tập tục lâu đời của người Việt ta. Nó vừa mang ý nghĩa nhân văn (tâm linh); vừa có ý nghĩa khoa học (bảo vệ môi trường) – thả sinh vật thiên nhiên về môi trường sống – đó cũng là một cách báo ân, báo hiếu của con cháu khi cầu nguyện người thân còn tại thế được trường thọ.

Sau khi thực hiện xong nghi thức tụng niệm đạo tràng chùa Bửu Khánh vân tập về chánh điện thực hiện nghi thức truyền Bát quan trai giới.

Đối trước đại đức trụ trì gần 100 phật tử chùa Bửu Khánh xin phát nguyện thọ trì giữa các giới: không sát sanh, không trộm cắp, không uống rượu, không nói dối, không tà hạnh, không ăn phi thời, không nằm giường cao và không xức nước hoa, đeo tràng hoa thơm.

Sau đó Đại đức trụ trì đã thuyết giới và truyền giới, các giới tử đọc tụng theo sự hướng dẫn của giới sư 8 giới mà mình thọ nhận trong một ngày để tu tập. đại đức trụ trì căn dặn: Mỗi người cần nỗ lực tinh tấn, làm nhiều điều phúc thiện, chung lo xây dựng xã hội, đất nước giàu đẹp. Đặc biệt, người Phật tử cần hộ trì Chánh pháp, làm lợi lạc quần sinh, mang đến hạnh phúc, an lạc cho tự thân và xã hội. Làm được vậy, ai ai cũng có niềm vui an lạc cho mình và mọi người…

Sau đó đạo tràng Phật tử được chư Tôn đức hướng dẫn trì tụng chú Đại bi, Bát nhã, niệm Phật, nhất tâm cầu nguyện cho nước thạnh dân an, nhà nhà không lo đói khát, nơi nơi đều được an lạc, thái bình.

Minh Trực

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online