Kiên Giang: Chùa Tam Bảo (TP. Hà Tiên) tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 20 Cố Hòa thượng Thích Huyền Vi và trao 200 phần quà đầu xuân

PSO – Trong không khí ấm áp những ngày đầu năm, nỗi lòng của những người con Phật luôn hướng về vị ân sư đã có công cao dày nặng trên con đường Hoằng pháp lợi sinh, truyền bá giáo lý Chánh pháp cho thế hệ mai sau. Với tấm lòng chí hiếu cùng hướng về vị tổ ân sư, sáng ngày 28/01/2023 (nhằm ngày mùng 7 Tết), NS. Thích Nữ Như Kim – trụ trì chùa Sắc Tứ Tam Bảo (phường Bình San, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) đã long trọng tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 20 Cố Hòa thượng thượng HUYỀN hạ VI và trao 200 phần quà đầu xuân Quý Mão 2023.

Chứng minh và tham dự buổi lễ: TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Giác Nghiêm – Phó BTS GHPGVN tỉnh, Chứng minh BTS GHPGVN TP. Hà Tiên; TT. Thích Huệ Tâm – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TP. Hà Tiên; TT. Thích Phước Cường – Trưởng ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh Long An cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tham dự.

Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, SC. Thích Nữ Như Chiếu đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch, tuyên đọc về Lược Sử của ân sư Cố Hòa thượng thượng HUYỀN hạ VI.

SC. Thích Nữ Như Chiếu đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch, tuyên đọc về Lược Sử của Cố Hòa thượng thượng HUYỀN hạ VI

“Thuở ấu thơ chín tuổi vừa tròn, Mẹ Ngài qua đời sau một cơn bạo bệnh. Ý thức được cuộc đời là huyễn tạm, là biệt ly. Ngài quyết định chọn con đường xuất gia học đạo. Nhờ túc duyên khánh hạnh, Ngài Quy y với Đại lão Hòa thượng thượng TRÍ hạ THẮNG, trụ trì chùa Sắc Tứ Thiên Hưng.”

“Đúng 14 tuổi, ngài được Thọ giới Sa di tại Giới đàn chùa Sắc Tứ Thiên Đức (tỉnh Bình Định) và vinh dự nhận phần thưởng Thủ khoa Sa di trong số 300 giới tử tham dự kỳ thi.

“Năm 20 tuổi, ngài được thầy Bổn sư cho Thọ giới Tỳ kheo tại Giới đàn chùa Sắc Tứ Tây Thiên (tỉnh Ninh Thuận)”.

“Với ý chí tiến tu đạo nghiệp, năm 1951, được Hòa thượng Bổn sư cho phép vào miền Nam nhập học tại Phật Học Đường Nam Việt chùa Ấn Quang và tốt nghiệp Cao Đẳng Phật học vào năm 1955 trở thành Đốc giáo kiêm Giám viện chùa Ấn Quang. Cuộc đời của Ngài lúc bấy giờ nổi bậc về 2 phương diện: Hoằng pháp và Giáo dục.

Trong suốt nhiều năm Ngài hoạt động tận tụy, phục vụ đạo pháp trong các công tác Hoằng pháp, Giáo dục và là Giảng sư nổi tiếng mang pháp âm rải khắp các tỉnh Nam Việt. Nghiên cứu giáo lý Phật đà, cổ ngữ Pali và hoàn thành các tiểu luận Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ tại Học Viện Phật Giáo Nalanda (Ấn Độ).

Sau năm 1975, Ngài định cư tại Pháp, lúc bấy giờ với hạnh nguyện: “Lập Giáo Hội Linh Sơn hoằng Phật đạo, Dựng Tùng Lâm hiển giáo dưỡng đồ sinh”. Ngài không từ lao nhọc, gian nan, đi đến đâu cũng rền vang tiếng pháp, hóa độ vô số chúng sanh. Các cơ sở tự viện thuộc Hội Phật giáo Linh Sơn lần lượt được khai sinh. Mặc dù Phật sự đa đoan khắp nơi và niên cao lạp trưởng. Ngài vẫn dành nhiều thời gian thực hiện hơn 32 tác phẩm và dịch phẩm.

Sau khi định cư tại Pháp, Ngài một mình chèo lái con thuyền Chánh pháp, hoàn thành sứ mạng “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa Chúng sanh”, trong thì điều hành Giáo hội, ngoài thì tham gia các tổ chức PG Quốc tế. Ngài giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Thành viên Hội đồng Trưởng lão Chứng minh GHPGVNTN hải ngoại, Phó Chủ tịch GHPG Tăng già thế giới, Phó Chủ tịch GHPG Pháp Vương Tòa thế giới.

Vì tuổi già sức yếu, ngày 19 tháng 4 năm 2001, Ngài đã lâm trọng bệnh. Hoàn thành bi nguyện độ sanh. Ngài đã an nhiên thị tịch tại Tự viện Linh Sơn Pháp Quốc, vào lúc 19 giờ 45, ngày 15 tháng 02 năm 2005 (nhằm ngày mùng 07 tháng Giêng năm Ất Dậu), trụ thế 80 tuổi, 60 năm Hạ Lạp và 66 năm Tăng Lạp.

Ban lời đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn – Uỷ viên Thư ký HĐTS chia sẻ. Cố Hòa thượng thượng HUYỀN hạ VI trong suốt cuộc đời, Ngài vẫn luôn nêu cao sự nghiệp Hoằng pháp, chưa bao giờ có suy nghĩ dừng lại, bằng tất cả tâm đức và chí đức nên tâm hạnh và uy thế của Ngài lan rộng khắp năm châu, nhằm tôn vinh và ôn lại cuộc đời hoằng pháp độ sinh và sự nghiệp của Ngài để lại cho thế hệ mai sau. Thượng tọa cho biết đây là việc làm ý nghĩa nhằm thể hiện tinh thần “Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn”. Từ đó, ôn lại tấm gương, đạo hạnh, cả cuộc đời Hoằng dương Chánh pháp từ trong nước và ngoài nước của Cố Hòa thượng để noi theo, Xiển dương Giáo pháp Phật đà tại thế gian. Thượng tọa mong rằng Ni sư trụ trì, quý chư Ni tại chùa Tam Bảo là những người tiếp nối sự nghiệp, kế thừa mạng mạch Phật pháp mà các bậc tiền bối đi trước đã để lại, nỗ lực Hoằng truyền Chánh pháp, phát triển ngôi phạm vũ được huy hoàng hơn. Kết hợp cùng Giáo hội tỉnh, địa phương tiếp tục nỗ lực trong công tác Phật sự nhằm nêu cao công hạnh Hoằng pháp độ sinh.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn ban lời đạo từ

Dịp này, chùa đã trao 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần quà là 200 nghìn đồng với tổng giá trị buổi trao quà là 20 triệu đồng.

TT. Thích Minh Nhẫn trao quà cho bà con
NS. Thích Nữ Như Kim, trụ trì chùa Sắc Tứ Tam Bảo (TP. Hà Tiên) trao quà đến bà con
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Tin, ảnh: Tường Vi, Thanh Hùng

https//phatgiaokiengiang.com

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online