Kiên Giang: Chùa Sắc tứ Thập Phương tổ chức Lễ Hằng thuận cho đôi bạn trẻ

PSO – Sáng ngày 23/11/2019, (27/10 ÂL) được sự cho phép của gia đình hai họ, cặp đôi trẻ Nguyễn Minh Quốc - pháp danh Chơn Ngộ và Nguyễn Thanh Thúy Vy - pháp danh Minh Trí đã thống nhất tổ chức lễ hằng thuận tại chùa Sắc tứ Thập Phương (số 2 Lê Lai, phường Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Buổi lễ dưới sự chứng minh của TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Phước Thắng - Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ. Thích Pháp Trí - Chánh thư ký BTS tỉnh, trụ trì chùa Sắc tứ Thập Phương và cùng toàn thể Tăng Ni Phật tử, gia đình hai bên cũng đồng về tham dự. Mở đầu là nghi thức lễ bái Tam bảo và niệm hương bạch Phật thùy từ gia hộ cho tân lang Nguyễn Minh Quốc (pháp danh: Chơn Ngộ) sánh duyên cùng tân nương Nguyễn Thanh Thúy Vy (pháp danh: Minh Trí). Tiếp đó, TT. Thích Minh Nhẫn có đôi lời huấn từ đến đôi uyên ương về bổn phận của người Phật tử tại gia. Qua đó, Thượng tọa nêu rõ 5 điều về bổn phận của chồng đối với vợ và của vợ đối với chồng được trích từ kinh Thiện Sanh. Thượng tọa cũng nhắc nhở đôi vợ chồng phải tôn trọng nhau, cùng chia sẻ những công việc, áp lực trong cuộc sống, phải hiếu thảo với cha mẹ đôi bên, phải biết nhẫn nhịn nhau: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời cơm khê”. Cũng tại Phật điện chùa Thập Phương, đôi tân lang, tân nương đã đọc lời phát nguyện trước Tam Bảo và dưới sự chứng minh của chư Tôn đức. Sau khi dâng lời phát nguyện trước Tam Bảo, đôi bạn trẻ đã trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự chứng minh của chư Tôn đức và niềm hoan hỷ của hai bên gia đình. Đại diện cho gia đình nhà trai và nhà gái đã có đôi lời cảm ơn đến chư Tôn đức Chứng minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi lễ diễn ra tốt đẹp và cũng khuyên nhủ cô dâu và chú rể, trong cuộc sống hôn nhân, giữ được hòa khí là nền tảng hạnh phúc của gia đình, phải luôn nhắc nhở bản thân và đối xử với nhau thật tốt. TT. Thích Phước Thắng cũng đã nói lên ý nghĩa của đôi nhẫn cưới, luôn nhắc nhở đôi vợ chồng phải biết kiên nhẫn, nhường nhịn nhau và chiến thắng bản thân khỏi những cám dỗ, cạm bẫy trong xã hội để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Buổi lễ Hằng thuận kết thúc viên mãn sau khi chư Tôn đức và thân tộc hai họ chúc mừng trao những phần quà chúc phúc cho hai phật tử tân lang và tân nương trong bầu không khí trang nghiêm hoan hỷ thấm đậm đạo tình. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Khánh Duy, Khải Sang, Tường Huy

   
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online