Kiên Giang: Chùa Tân Thọ lần thứ 7 trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và bà con nghèo

PSO – Ngày 02/8/2019 (nhằm ngày mùng 2 tháng 7 năm Kỷ Hợi) Sư cô Thích Nữ Như Niệm – Trưởng ban Văn hóa GHPGVN huyện Tân Hiệp, trụ trì chùa Tân Thọ; Sư cô Thích Nữ Diệu Hoa – Phó trụ trì chùa Tân Thọ (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đã tổ chức lễ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và bà con nghèo tại địa phương lần thứ 7. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Xuân Tân – Phó Chủ tịch xã Tân Hiệp A; Ông Nguyễn Quốc Thành – Phó Chủ tịch xã Thạnh Đông A; Ông Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Hiệp A cùng các thầy cô đại diện các trường trong huyện Tân Hiệp, đặc biệt là sự hiện diện của nhà tài trợ cho buổi phát quà là bà Phan Kim Thanh và ông Huỳnh Tấn Sang đã đồng hành cùng chùa Tân Thọ suốt 7 năm qua.
Đại diện chính quyền địa phương các xã trong huyện Tân Hiệp
Theo đó, chùa Tân Thọ đã trao 175 phần quà cho các em học sinh, mỗi phần gồm một suất học bổng tiền mặt là 300.000đ, 05 quyển tập, 10 cây viết và tặng 20 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1.250.000đ cho 20 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chùa cũng trao 320 phần quà cho bà con nghèo, mỗi phần gồm gạo, mì gói trị giá là 160.000đ..Tổng giá trị buổi lễ trao học bổng và phát quà là 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng).
Sư cô Thích Nữ Như Niệm - Trụ trì chùa Tân Thọ
Trong buổi lễ, Sư cô Thích Nữ Như Niệm – trụ trì chùa Tân Thọ đã phát biểu đôi lời tri ân đến các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã sống với tinh thần từ bi của nhà Phật để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những em vì gia cảnh nghèo khó mà không thể cắp sách đến trường. Các em chính là thế hệ kế thừa nòng cốt của đất nước. Hôm nay, được đầy đủ thắng duyên, chúng tôi vô cùng hạnh phúc, hoan hỷ được góp phần hổ trợ các em để các em được cắp sách đến trường…Thông qua buổi lễ trao học bổng lần thứ 7 này, chúng tôi hy vọng tiếp tục phát huy chương trình trao học bổng chùa Tân Thọ ngày một phát triển.  
Bà Phan Kim Thanh - Nhà tài trợ đã đồng hành trao học bổng chùa Tân Thọ xuyên suốt 7 mùa qua
Đại diện các mạnh thường quân, bà Phan Kim Thanh – pháp danh Tâm Hòa cũng có đôi lời phát biểu: “Bà rất vui được gặp lại các cháu cùng về tham dự lễ trao nhận học bổng lần thứ 7 này. Bản thân chúng tôi rất hạnh phúc được nhị vị sư cô và quý thân hữu chung vai góp sức chấp cánh ước mơ cho các em học sinh hiếu học vượt khó. Và đặc biệt hôm nay trong chương trình trao lễ học bổng Tân Thọ lần thứ 7, chúng tôi cũng trao những phần quà đến bà con địa phương và trợ cấp mỗi tháng cho các cụ già neo đơn. Đối với những người con Phật là phải thực hành theo hạnh từ bi, bố thí, giúp người trong những lúc khó khăn. Niềm vui của chúng tôi là mỗi ngày thấy bà con quê mình cuộc sống trở nên sung túc ấm no hạnh phúc. Khi thấy các cụ già có những bửa cơm ngon miệng. Thấy các em với gương mặt rạng rỡ cắp sách đến trường…Chúng tôi hy vọng quý vị thân hữu hãy cùng chúng tôi nắm chặt tay nhau cùng lo cho các cháu, vì các cháu chính là những thành viên ưu tú của xã hội, tiếp nối bảo vệ và xây dựng quê hương trong tương lai. Bản thân chúng tôi vì muốn đền ơn đất nước, ơn Tam Bảo nên đóng góp chút ít công sức cho quê hương và chúng tôi hy vọng chương trình học bổng này được lâu dài như ý nguyện…”. Trước khi buổi phát quà diễn ra là phần văn nghệ của các nghệ sỹ Phật tử đã cống hiến những tiết mục ca ngợi quê hương đất nước. Trong tương lai, hy vọng các nhà hảo tâm cùng chung tay với chùa Tân Thọ tiếp tục các buổi trao học bổng cho các em học sinh hiếu học vượt khó có hoàn cảnh khó khăn. Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho những người con Phật phát tâm từ bi theo hạnh nguyện.

Tin và ảnh : Minh Quang – Tấn Được

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online