Kiên Giang: Chùa Thôn Dôn khánh thành cầu số 3, cầu Vòng Tay Việt Nam và trao tặng 100 phần quà

PSO - Sáng ngày 7/10/2020 (nhằm ngày 21/8 âm lịch), chùa Thôn Dôn (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn số 3 và cầu Vòng Tay Việt Nam nối liền hai ấp Thạnh Hưng - Thạnh Yên xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoản cảnh khó khăn tại địa phương. Chứng minh buổi lễ có HT. Danh Lân - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Nhẫn - UV Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Danh Phản - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ. Danh Út - Trụ trì chùa Thôn Dôn, Trưởng ban tổ chức. Về phía chính quyền có ông Phạm Thanh Hùng - Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang; ông Danh Sang - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Thành; bà Ngô Thị Vithane - nhà tài trợ tại TP. Cần Thơ; Nhóm từ thiện “Vòng Tay Việt Nam” và người dân tại địa phương cùng về tham dự. Được biết, ấp Thạnh Hưng và Thạnh Yên thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Châu Thành. Đa phần người dân nơi đây là dân tộc Khmer, đời sống và sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn. Việc xây dựng cây cầu số 3 có ý nghĩa rất quan trọng với việc giao thông của người dân nơi đây, học sinh được đi học an toàn, lưu thông vận chuyển được thuận tiện hơn, góp phần hoàn thành tiêu chí về giao thông trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cây cầu số 3 được khởi công xây dựng ngày 3/9/2020, với kết cấu bê tông cốt thép, chiều dài 40m, ngang 3m, được trang trí hoa văn Khmer với tổng kinh phí xây dựng là 450 triệu đồng. Cầu Vòng Tay Việt Nam với chiều dài 22m, ngang 2,7m, tổng kinh phí xây dựng là 175 triệu đồng.
ĐĐ. Danh Út, phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, ĐĐ. Danh Út báo cáo quá trình xây dựng cầu giao thông nông thôn số 3, cầu Vòng Tay Việt Nam và gửi lời tri ân đến đến các vị lãnh đạo, các ban ngành xã Thạnh Lộc, nhà tài trợ, quý mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ trong quá trình thi công xây dựng.
Ông Huỳnh Quốc Toàn, phát biểu tri ân
Tiếp đó, đại diện chính quyền ông Huỳnh Quốc Toàn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Lộc gửi lời tri ân sâu sắc đến GHPGVN tỉnh Kiên Giang cũng như ĐĐ. Danh Út, quý mạnh thường quân, nhà tài trợ đã cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công cây cầu số 3, cầu Vòng Tay Việt Nam. Xã sẽ vận động mọi người cùng nhau gìn giữ, bảo dưỡng để cầu số 3 và cầu Vòng Tay Việt Nam được sử dụng lâu dài, hiệu quả.
TT. Thích Minh Nhẫn, phát biểu đúc kết buổi lễ
Thay mặt chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, TT. Thích Minh Nhẫn ca ngợi, tán thán công đức và ghi nhận sự nỗ lực của ĐĐ. Danh Út, các nhà hảo tâm, quý Phật tử, cám ơn chính quyền các cấp và nhân dân tại địa phương. Thay mặt Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa cũng đã trao tặng bằng tuyên dương công đức đến các nhân, tập thể. Cuối buổi lễ chư Tôn đức đã cùng chính quyền địa phương và nhà tài trợ, mạnh thường quân đã cắt băng khánh thành, thông lưu và bàn giao lại cho người dân địa phương quản lý, sử dụng. Dịp này, chư Tôn đức đã trao tặng 100 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì và một số nhu yếu phẩm trị giá 350.000 đồng. Tổng kinh phí là 35 triệu đồng. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:  

Tường Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online