Kiên Giang: Chùa Thôn Dôn (TP. Rạch Giá) thăm và cúng dường 20 ngôi chùa Phật giáo Nam tông trên địa bàn tỉnh

PSO - Trước tình hình dịch COVID-19 đang trong giai đoạn bình thường mới trong cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng, chiều 9/10/2021, Hội từ thiện chùa Thôn Dôn (phường An Bình, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) tổ chức trao quà hỗ trợ cho các chùa Phật giáo nam tông Khmer (PGNTK) đợt 1 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, Hội từ thiện chùa Thôn Dôn đã vận động trao tặng, cúng dường nhu yếu phẩm gồm: Gạo, mì, nước tương, đường, nước mắm và dầu ăn đến chư Tăng PGNT Khmer đang an cư kiết hạ tại các điểm chùa thuộc các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng. Đại đức Danh Út – Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Rạch Giá, Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá, Hội trưởng, Trụ trì chùa Thôn Dôn chia sẻ: “Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nói chung và các vị chư Tăng các chùa PGNT Khmer nói riêng. Món quà hỗ trợ này tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm của một vị tu sĩ đồng môn cũng như nghĩa tình đồng bào, chia sẻ khó khăn với các chùa cùng chung tay đoàn kết vượt qua đại dịch. Đại đức rất mong các vị chư tăng PGNT Khmer luôn luôn chánh tín vững tin hành đạo đúng giáo lý và đặc biệt tuân thủ biện pháp 5k của Bộ Y Tế để cùng chung tay với nhà nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đại diện các chùa được hỗ trợ, Thượng tọa Danh Dỗ - Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Giồng Riềng đã gởi lời cảm ơn món quà ý nghĩa, kịp thời của Hội từ thiện chùa Thôn Dôn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, Đại đức Danh Út đã vận động các nhà hảo tâm và Mạnh thường quân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm vật dụng thiết yếu nhất để cúng dường các chùa PGNT Khmer đang gặp khó khăn trong mùa dịch COVID-19 hoành hành. Đó là sự cống hiến và thể hiện tinh thần vị tha đoàn kết hòa hợp của nhà Phật, đặc biệt gắn kết mối tương giao nhằm thúc đẩy sự hăng say cống hiến phụng sự và phát huy phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo” của các hàng tu sĩ PGNT Khmer nói chung và Kiên Giang nói riêng.. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Danh Đồng – Danh Thuyền

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online