Kiên Giang: Chùa Vĩnh Thới trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng y ca sa PL.2566

PSO -  Sáng ngày 21/08/2022 (nhằm ngày 24/07 âm lịch), tại chùa Vĩnh Thới (xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang), đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng y ca sa PL.2566. Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có: TT. Thích Phước Thắng - Ủy viên ban Giáo dục TƯ, Phó BTS GHPGVN tỉnh, TT. Thích Thiện Linh– Phó ban kiểm Tăng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban tổ chức, TT. Danh Cảnh - Ủy viên TT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận, ĐĐ. Danh Khỏe – Phó ban TT BTS GHPGVN huyện U Minh Thượng, ĐĐ. Danh Dung – Phó BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận, ông Lê Hoàn Tuấn – Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Phong, chư Tôn đức Tăng Ni, trụ trì các tồng lâm tự viện trong và ngoài huyện và phái đoàn của các tôn giáo bạn cùng tham dự. Buổi lễ bắt đầu bằng chương trình văn nghệ với các ca khúc ca ngợi tình cảm gia đình, tình yêu thương cha mẹ và con cái. Dịp này, các em Phật tử chùa Vĩnh Thới dâng hoa cúng dường mừng khánh tuế chư Tôn đức chúc mừng cho Đại lễ Vu lan. Phật tử Thu Ngọc tuyên đọc bài cảm niệm Vu lan và thực hiện nghi thức cài hoa hồng lên áo chư Tôn đức. Mùa Vu lan đến, ngày mà những người con luôn hướng tâm về ân đức của cha mẹ, người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho chúng ta khôn lớn thành người, công đức ấy không có gì sánh được. Tiếp đó, Phật tử Minh Vững dâng lời tác bạch cúng dường pháp y, quý Phật tử theo sự hướng dẫn của ban tổ chức thực hiện nghi thức nhiễu y vòng quanh chánh điện và tụng bài kinh Vu lan và dâng lên cúng dường mừng khánh tuế chư Tôn đức thêm tuổi đạo. Ban đạo từ tại buổi lễ: TT. Thích Phước Thắng đã tri ân công đức của TT. Thích Thiện Linh - Trưởng ban tổ chức cùng quý Phật tử đã góp sức tổ chức Đại lễ Vu lan trang nghiêm, thành kính. Cầu mong cho ông bà cha mẹ hiện tiền và vị lai của chư vị luôn được mạnh khỏe ngày một tinh tấn trong bước đường tu học của bản thân. Thượng Tọa cũng đã nêu lại ý nghĩa của ngày Vu lan, từ đó dạy chúng ta hay hướng về ông bà cha mẹ thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình nhân mùa hiếu hạnh này. Sau cùng Trưởng ban tổ chức TT. Thích Thiện Linh đã gửi lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng Ni, chính quyền địa phương, đại diện tôn giáo bạn đã đến tham dự Đại lễ sáng hôm nay. Buổi lễ được diễn ra trong sự hoan hỷ của tất cả mọi người. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Tú

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online