Kiên Giang: Đại đức Danh Út bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Văn hoá học

PSO - Sáng 11/3/2023, tại Trường Đại học Trà Vinh (phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) Đại đức Danh Út - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Rạch Giá, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá, trụ trì chùa Thôn Dôn đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ngành Văn hoá học, chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam bộ cấp trường. Theo đó, đại đức Danh Út đã nghiên cứu về đề tài “Những biến đổi trong đời sống Văn hoá của Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam bộ hiện nay”. Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Tiến sĩ Thạch On - Mekon Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Trà Vinh, Trưởng Ban giáo dục Phật học Tỉnh hội Trà Vinh; Thượng tọa Danh Nâng - Phó Chủ tịch kiêm Chánh thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; cùng đông đảo các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức của các chùa đến từ tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh, TP. Cần Thơ. Về phía Hội đồng đánh giá luận án có PGS.TS Phạm Tiết Khánh - Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ; PGS.TS Lâm Nhân - phản biện 1; TS. Phan Anh Tú - phản biện 2; TS. Mai Mỹ Duyên - phản biện 3; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên - Thành viên Hội đồng; PGS.TS Ngô Minh Oanh - Thành viên Hội đồng; PGS.TS Phan Quốc Anh - Thành viên Hội đồng. Về phía chính quyền có ông Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang; ông Lê Văn Núi - Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang. Luận án do PGS.TS. Trần Hồng Liên là người hướng dẫn chính. Trong buổi lễ, nghiên cứu sinh Danh Út đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học với kết quả tốt. Luận án cũng đã làm nổi bật ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại. Nội dung Luận án chia làm 4 Chương, được kết cấu chặt chẽ, luận chứng khoa học rõ ràng, có giá trị trong đời sống của Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer có ảnh hưởng lớn đối với văn hoá của Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam bộ hiện nay. Luận án cho thấy rõ sự biến đổi trong đời sống văn hóa của các tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam bộ trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, sinh hoạt của các tu sĩ, phù hợp với quy luật phát triển chung của xã hội, với tình hình biến đổi chung của đất nước; những giá trị ưu việt và hạn chế trong biến đổi đời sống của Tu sĩ Phật giáo Nam tông trong bối cảnh thực tế đồng thời đưa ra các giải pháp góp phần ổn định đời sống xã hội Việt Nam. PGS.TS. Trần Hồng Liên cho biết, trong quá trình hướng dẫn nghiên cứu sinh Danh Út đã có những nỗ lực vượt bật trong quá trình nghiên cứu. Tuy luận án còn sai sót nhưng đó là công trình nghiên cứu hết sức ý nghĩa với tư liệu đa dạng được nghiên cứu sinh nghiên cứu gần như 7 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ. Tính ứng dụng của đề tài cao và không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu trước đó. Tại buổi bảo vệ, 100% thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ bỏ phiếu đồng ý cho nghiên cứu sinh Danh Út được nhận bằng tiến sĩ. Bên cạnh đó, Hội đồng đề nghị nghiên cứu sinh Danh Út cần rà soát, điều chỉnh phần mở đầu; cấu trúc lại hệ thống lý thuyết, cần làm rỏ lý thuyết đời sống văn hóa. Các nhận xét, đánh giá, dự báo đời sống tu sĩ; bổ sung lại phần kết luận của luận án và các sai sót khác của luận án. Qua đó, thấy được đề tài Luận án mà Đại đức Danh Út vừa hoàn thành là một công trình nghiên cứu rất ý nghĩa, góp phần vào việc đem đạo vào đời hậu làm lợi lạc cho nhân sinh. Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin: Thiện Hiếu Ảnh: Hoàng Sang, Danh Thu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online