Kiên Giang: Đại đức Thích Tuệ Giải thuyết giảng tại trường Trung cấp Phật học tỉnh với chủ đề: “Tăng, Ni sinh trường TCPH Kiên Giang hướng về Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027)”

PSO – Chiều ngày 22/11/2022 (nhằm ngày 29/10 Nhâm Dần), tại trường Trung cấp Phật học tỉnh (chùa Phật Quang Phổ Chiếu, ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh, Trưởng phòng đào tạo trường TCPH tỉnh đã có buổi thuyết giảng cho các Tăng, Ni sinh với chủ đề “Tăng Ni sinh trường TCPH Kiên Giang hướng về Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027)”. Tại buổi thuyết giảng, Đại đức nêu rõ tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX về Hiến chương, bộ máy Lãnh đạo tối cao của GHPGVN “có liên quan thiết thực đến đời sống của người Tu sĩ, Phật tử đồng bào trên cả nước và sự cống hiến Hộ quốc an dân”.
ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh, Trưởng phòng đào tạo trường TCPH tỉnh
Đại đức mong rằng các Tăng, Ni sinh cần phải tìm hiểu, học tập nghiên cứu, nâng cao đời sống, nâng cao tổ chức nơi mình sinh hoạt. Đại hội lần này hướng về hoạt động trong Tăng đoàn, giúp cho mỗi người Tu sĩ trong chúng ta có cơ hội tu học để nâng cao trình độ trí tuệ, phụng sự nhân dân, phụng sự Đạo pháp: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội”. Đó là phương châm, đường hướng cơ bản mà mỗi chúng ta phải nắm bắt, phải biết để Mỗi Tăng, Ni sinh được bồi dưỡng thêm sức mạnh có thêm động lực để phấn đấu tu học. Đại đức nhấn mạnh: Đây là thực tế khi bước vào trường TCPH Kiên Giang, đổi mới về phương thức nội dung hoạt động trong thời gian sắp tới, cho nên tất cả Tăng, Ni sinh hiện nay còn nhiều điều chưa nắm bắt hết, còn ngỡ ngàng trong việc học tập, trong sinh hoạt tại đây. Buổi chia sẻ hôm nay, giúp các Tăng, Ni sinh tháo gỡ một số vướng mắt về nhận thức, tư tưởng để chúng ta hiểu được và thông suốt để thực hiện tốt, góp phần vào sự nghiệp kế thừa mạng mạch Phật pháp. Buổi thuyết giảng khép lại trong niềm hoan hỷ của Tăng, Ni sinh tham dự. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: TCPH

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online