Kiên Giang: Đại Lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 được BTS Phật giáo H.Kiên Lương trang nghiêm cử hành

PSO - Sáng 5/5 (tức 13/4 AL), hòa trong niềm hoan hỷ của những người con Phật trên khắp hành tinh hướng về ngày đản sinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như Việt Nam bước đầu thành công trong công tác phòng tránh Đại dịch Covid-19. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) huyện Kiên Lương đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 tại Văn phòng BTS huyện (chùa Phổ Quang, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương).

Quang cảnh Đại lễ Phật đản PL.2564 của BTS GHPGVN huyện Kiên Lương

Tham dự Đại lễ có: HT. Dương Xây, Chứng minh BTS GHPGVN huyện; TT. Thích Phước Ân, UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện, Trưởng Ban tổ chức; ĐĐ.Thích Tuệ Giải, Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông TƯ, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Danh Cường, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Tuệ Tánh, UV Ban TTTT TƯ, Phó ban Thường trực Ban TTTT GHPGVN tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Tuệ Chánh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN huyện, cùng với sự tham dự của chư Tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo huyện Kiên Lương.

Chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Kiên Lương tham dự

Vô ưu vừa hé nụ

Đấng xuất thế ra đời

Mang đạo mầu tươi sáng

Gieo mầm khắp nơi nơi.

ĐĐ. Thích Tuệ Giải, tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2564 – DL.2020 của Đức Pháp Chủ GHPGVN

Trong niềm hân hoan của người con Phật cũng như Phật giáo đồ khắp năm châu, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm lắng lòng thanh tịnh, nghe ĐĐ. Thích Tuệ Giải thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2564 – DL.2020 của Đức Pháp Chủ GHPGVN gửi tới Tăng Ni, cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước.

TT. Thích Phước Ân, tuyên đọc Diễn Văn Phật đản PL.2564 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thay mặt Thường trực BTS Phật giáo huyện, TT. Thích Phước Ân tuyên đọc Diễn Văn Phật đản PL.2564 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, nêu cao tinh thần từ bi nhập thế của đạo Phật và lý tưởng giác ngộ giải thoát. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, đất nước Việt Nam đang chung sức chung lòng cùng nhau chóng dịch Covid-19, sự đóng góp của Phật giáo một phần nào để tạo nên thành công chung của đất nước.

ĐĐ.Thích Tuệ Tánh, tuyên đọc Ý nghĩa Phật đản PL.2564 của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN

Tiếp sau đó, ĐĐ.Thích Tuệ Tánh tuyên đọc Ý nghĩa Phật đản PL.2564 của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN.

Đại lễ Phật đản của BTS GHPGVN huyện Kiên Lương diễn ra theo nghi thức Phật đản truyền thống trang nghiêm trọng thể đúng với Thông tư 076 của HĐTS đã hướng dẫn.

TT. Danh Cường, phát biểu cảm tạ

Kết thúc buổi lễ, TT. Danh Cường, thay mặt Ban Tổ chức bày tỏ lòng tri ân đến chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Phật tử đã tác duyên, hỗ trợ cho Lễ kỷ niệm Phật đản PL.2564 – DL.2020 được thành tựu viên mãn. Cầu nguyện tam bảo gia hộ cho chúng ta hưởng được năm pháp chúc mừng của đức Phật: Sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, an vui, trí tuệ.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

ĐĐ. Thích Huệ Tài, Ủy viên Ban Kinh tế Tài chánh TƯ, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh BTS GHPGVN tỉnh, MC dẫn chương trình
Chư Tôn đức niêm hương của hành nghi thức Phật đản
https://www.youtube.com/watch?v=4kT9eVx60XA

Phương Anh - Ekip PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online